Xã hội

Chủ đầu tư nói vô can vụ đổ máu tại chung cư cao cấp ở Sài Gòn

Ông Phạm Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT công ty CP Đức Khải khẳng định không tác động đến vụ ẩu đả xảy ra tại chung cư The Era Town, Q.7 vào sáng 3/1.

Ông Phạm Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT công ty CP Đức Khải khẳng định không tác động đến vụ ẩu đả xảy ra tại chung cư The Era Town, Q.7 vào sáng 3/1. Trong khi đó hàng trăm người dân nơi đây tiếp tục có đơn tố cáo về những sai phạm nghiêm trọng tại khu chung cư này.

Ngày 4/1, ông Phạm Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT công ty CP Đức Khải đã gặp gỡ báo chí để thông tin về vụ việc xảy ra tại chung cư The Era Town, P. Phú Mỹ, Q.7 vào sáng 3/1.

Ông Phạm Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT công ty CP Đức Khải, khẳng định phía công ty vô can trong vụ xô xát xảy ra sáng 3/1 tại chung cư The Era Town.


Ông Lâm khẳng định vụ ẩu đả xảy ra tại chung cư The Era Town làm 3 cư dân tại đây bị thương tích, phía công ty hoàn toàn...vô can. Ông Lâm cho biết, thông tin ông nắm được đó là vụ xô xát giữa một nhóm người kích động chưa đến chục người với nhiều người dân khác tại chung cư nói trên.

Trong khi đó tiếp xúc với P.V, nhiều cư dân chung cư The Era Town khẳng định, sáng 3/1 có hàng trăm người tuần hành tại chung cư để yêu cầu công ty Đức Khải tổ chức hội nghị nhà chung cư.

Theo cư dân, những người xô xát với họ là các đối tượng lạ, không có ai là cư dân của chung cư chống lại "người nhà".

Những hình ảnh không khó để xác định kẻ lạ hành hung cư dân vào sáng 3/1 là ai.

 
Những hình ảnh xô xát diễn ra tại chung cư The Era Town sáng 3/1 được nhiều người dân ghi lại và đưa lên mạng xã hội với đầy đủ hình ảnh nhân dạng. Do đó không khó để cơ quan chức năng xác định người lạ đó là ai.

Trao đổi với báo chí, ông Võ Đức, đại diện công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Võ Đức, xác nhận trong vụ ẩu đả sáng 3/1 cùng vụ cư dân The Era Town tuần hành trước đây, bảo vệ của công ty không hề can thiệp, xô xát hay ẩu đả với người dân. Công ty Võ Đức là 1 trong 2 đơn vị mà chủ đầu tư ký hợp đồng để làm nhiệm vụ bảo vệ tại chung cư The Era Town.

Tuy nhiên hình ảnh clip người dân ghi lại trong diễn biến ngày 3/1 thể hiện 1 người tên L. được xác định là tổ trưởng bảo vệ ca đêm thuộc công ty Võ Đức đã có hành vi dùng tay đánh vào mặt cư dân Nguyễn Hồng Việt (ngụ khu B2).

Dân tố nhiều sai phạm tại The Era Town

Về việc người dân tố cáo chủ đầu tư là công ty Đức Khải cố tình trì hoãn tổ chức hội nghị nhà chung cư, sử dụng trái phép quỹ, phí bảo trì, với tổng số tiền là gần 50 tỷ đồng, ông Lâm khẳng định: Công ty làm theo đúng quy trình pháp luật, có văn bản báo cáo chính quyền địa phương, có dán các thông báo và cả thông tin số dư tài khoản gửi ngân hàng về quỹ, phí bảo trì tại chung cư.

Những hình ảnh trong vụ hành hung được người dân ghi lại

Ngoài ra từ cuối tháng 12/2015 đến nay, phía công ty Đức Khải đã 2 lần gửi đơn đến công an Q.7, công an TP.HCM và các sở ban ngành khác, kiến nghị về hành vi vu khống, xuyên tạc, nói sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

Phía Đức Khải chỉ đích danh một số cư dân đang sinh sống tại The Era Town đã có vai trò cầm đầu, kích động gây rối và đề nghị xử lý theo pháp luật những người này.

Trong một diễn biến khác, nhiều cư dân The Era Town vừa tiếp tục có đơn kiến nghị nêu rõ nhiều sai phạm của công ty Đức Khải xảy ra tại khu chung cư này như vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về PCCC, xem thường mạng sống người dân; tự ý điều chỉnh các hạng mục công trình sở hữu chung của cư dân; tự ý điều chỉnh quyền sở hữu các hạng mục công trình từ sở hữu chung cửa cư dân sang sở hữu riêng của chủ đầu tư....

Trong khi đó đến nay, phía công an Q.7 cho biết đang làm rõ, xử lý về vụ việc xảy ra tại chung cư The Era Town sáng 3/1.

>> Côn đồ tấn công người dân khu chung cư cao cấp ở Sài Gòn
>>
Những người tấn công cư dân chung cư cao cấp là ai?

Theo Anh Sinh (VietNamNet)