Với những kịch bản tinh vi được dàn dựng bài bản, mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" đang trở thành cái bẫy tàn nhẫn nhắm thẳng vào nhóm người cao tuổi có tài chính, khiến không ít nạn nhân rơi vào cảnh khánh kiệt.

Thực trạng nhức nhối này đã được đưa ra ánh sáng tại phiên họp sáng ngày 10/6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi các đại biểu tham gia cho ý kiến về công tác dân nguyện trong tháng 5/2026. 

Phát biểu tại nghị trường, bà Nguyễn Thanh Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã bày tỏ sự gay gắt trước quy mô hoạt động vô cùng trắng trợn của các tổ chức lừa đảo này, đồng thời dẫn chứng loạt phim tài liệu hai tập mang tên "Kỳ nghỉ bị đánh tráo" và "Không lối thoát" do VTV phản ánh vừa qua.

Theo bà, đây là vấn đề đáng quan tâm bởi các đơn vị tổ chức hoạt động với quy mô lớn, có địa điểm hoạt động rõ ràng nhưng sử dụng nhiều hình thức tiếp cận và thuyết phục khách hàng rất tinh vi, bài bản.

Đối tượng được hướng tới chủ yếu là người già và người nghỉ hưu có nguồn tài chính tích lũy. Theo phản ánh, họ thường được mời tham gia các buổi hội thảo, nhận quà tặng hoặc tham dự những chương trình giới thiệu sản phẩm. Trong quá trình tiếp cận, khách hàng được tạo cảm giác về cơ hội hiếm có, đồng thời liên tục được tư vấn nhằm thúc đẩy việc ký kết hợp đồng.

10-1781075265-chu-nhiem-uy-ban-cua-quoc-hoi-vu-hop-dong-ky-nghi-chieu-thuc-rat-tinh-vi-trang-tron
Bà Nguyễn Thanh Hải phát biểu - Ảnh: Media Quốc hội

Không ít trường hợp sau khi tham gia lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy tài chính khi muốn chấm dứt hoặc chuyển nhượng hợp đồng. Theo bà Nguyễn Thanh Hải, đã xuất hiện những đơn vị khác đưa ra lời hứa mua lại hợp đồng nhưng yêu cầu khách hàng phải nộp thêm tiền, khiến nhiều người tiếp tục bị cuốn sâu vào các khoản chi phí phát sinh.

Bày tỏ sự lo ngại, bà Hải cho biết đã ghi nhận những trường hợp người dân phải thế chấp sổ đỏ, sổ lương hoặc sử dụng toàn bộ khoản tích góp của cả đời để thanh toán cho các hợp đồng này. Trước thực trạng đó, bà đề nghị đưa nội dung vụ việc vào báo cáo dân nguyện do tính chất thời sự và mức độ ảnh hưởng rộng lớn.

Bên cạnh việc phản ánh thực trạng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra công tác quản lý tại những địa bàn có doanh nghiệp hoạt động, đồng thời đẩy mạnh cảnh báo và phổ biến thông tin để người dân nhận diện sớm các nguy cơ.

Trước đó, hai tập phim tài liệu mang tên “Kỳ nghỉ bị đánh tráo” và “Không lối thoát” đã phản ánh nhiều câu chuyện liên quan đến mô hình sở hữu kỳ nghỉ. Theo nội dung phim, nhiều khách hàng trong độ tuổi 70 - 80 được tiếp cận thông qua các cuộc gọi mời nhận quà miễn phí hoặc tham dự các sự kiện giới thiệu sản phẩm.

Các hợp đồng thường được quảng bá như cơ hội tận hưởng những kỳ nghỉ cao cấp đi kèm khả năng sinh lời thông qua hoạt động chuyển nhượng. Tin vào những cam kết này, nhiều người đã vay ngân hàng, vay mượn người thân, cầm cố tài sản hoặc bán vàng, trang sức để tiếp tục thanh toán với kỳ vọng thu về khoản lợi nhuận lớn hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, thực tế được phản ánh cho thấy việc chuyển nhượng hoặc bán lại hợp đồng gặp nhiều trở ngại, trong khi không ít khu nghỉ dưỡng vẫn đang trong quá trình triển khai. Hệ quả là nhiều người cao tuổi rơi vào cảnh thiệt hại nặng nề về tài chính. Đáng chú ý, có trường hợp được cho là đã sở hữu tới 74 hợp đồng với tổng số tiền thiệt hại gần 20 tỷ đồng, trở thành minh chứng cho những rủi ro phía sau các lời hứa hẹn về nghỉ dưỡng kết hợp đầu tư sinh lời.

PN (SHTT)