Xã hội

Chủ tịch Đồng Tháp muốn đi kiểm tra hết 102 phường, xã mới phải mất 25 tháng

Tỉnh Đồng Tháp mới sẽ có các xã, phường mới được đặt tên theo huyện, thành phố trước đây như Cao Lãnh, Hồng Ngự, Sa Đéc, Mỹ Tho, Gò Công... Lãnh đạo UBND tỉnh đã có những chia sẻ về việc đi kiểm tra thực tế tại cơ sở sau khi sáp nhập.

Theo nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Tháp vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, tỉnh có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 20 phường.

Nhiều xã, phường được đặt tên của huyện, thành phố cũ

Tỉnh Đồng Tháp có các tên xã, phường mới được đặt theo tên huyện, thành phố trước đây như: Cao Lãnh, Hồng Ngự, Sa Đéc, Mỹ Tho, Gò Công, Cai Lậy…

TP Mỹ Tho có tuổi đời trên 340 năm là một trong hai trung tâm thương mại lớn nhất Nam Bộ cuối thế kỷ 17 của tỉnh Tiền Giang. Phường Mỹ Tho mới được thành lập, sau khi sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường 1, 2, Tân Long. 

TP Cao Lãnh là trung tâm kinh tế - văn hóa  của tỉnh Đồng Tháp (trước khi sáp nhập với tỉnh Tiền Giang). Phường Cao Lãnh mới được thành lập, trên cơ sở sáp nhập 9 đơn vị hành chính gồm: phường 1, 3, 4, 6,  phường Hòa Thuận, các xã Hòa An, Tịnh Thới, Tân Thuận Tây, Tân Thuận Đông, với diện tích 73km2, hơn 137.000 dân.

Chủ tịch Đồng Tháp muốn đi kiểm tra hết 102 phường, xã mới phải mất 25 tháng
Tỉnh Đồng Tháp mới có diện tích tự nhiên 5.938,7km2, hơn 4,2 triệu dân, nơi đặt trung tâm hành chính - chính trị là TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hiện nay. Ảnh: Nguyễn Huế

Phường Cao Lãnh bố trí 4 trụ sở gồm: Thành ủy, UBND TP, trung tâm chính trị và khối đoàn thể thành phố để phục vụ các hoạt động, bên cạnh trung tâm phục vụ hành chính công đặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố hiện nay.

Ngoài ra, theo nghị quyết này, tỉnh Đồng Tháp mới có các xã được đặt theo số thứ tự gồm: Tân Phước 1, Tân Phước 2, Tân Phước 3 (tất cả đều thuộc huyện Tân Phước, Tiền Giang hiện nay). 

Sẽ chọn các xã, phường “nóng” 

Chia sẻ với báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang cho biết, sắp tới đây, Đồng Tháp sẽ cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. 

Đó là hoàn thiện việc sắp xếp bộ máy cơ quan hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc sáp nhập hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang không chỉ là sự hợp lực để mở ra không gian phát triển mới, rộng mở, giàu tiềm năng hơn mà còn là sự đổi mới về tầm nhìn, tư duy lãnh đạo và quản trị xã hội.

Chủ tịch Đồng Tháp muốn đi kiểm tra hết 102 phường, xã mới phải mất 25 tháng - 1
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang. Ảnh: H.T

Theo ông Quang, sáp nhập tỉnh là việc hệ trọng, phía trước chắc chắn còn nhiều khó khăn, thử thách. Ông Quang cũng có những chia sẻ với báo chí về việc đi kiểm tra thực tế tại các xã, phường mới.

"Đối với 102 xã, phường của tỉnh Đồng Tháp mới, nếu tôi với anh Hai (ông Phan Văn Thắng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - PV) chọn đi mỗi tuần 1 xã thì một tháng đi được 4 xã. Như vậy, đối với 102 xã, phường, chúng tôi mất khoảng 25 tháng. Vì vậy, chúng tôi sẽ chọn ưu tiên đi về các địa bàn mới nhiều hơn”, ông Quang nói.

Ông khẳng định sẽ chọn các xã, phường “nóng” để nghiên cứu sâu việc đầu tư phát triển hoặc sẽ đi trước những địa bàn quá khó khăn.  

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho biết, Đồng Tháp cơ bản đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ đầu tuần này, Đồng Tháp đã vận hành thử nghiệm hoạt động xã, phường mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các tổ công tác làm việc với từng xã, phường, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo mọi hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không bị gián đoạn.

Theo Hoài Thanh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/chu-tich-dong-thap-muon-di-kiem-tra-het-102-phuong-xa-moi-phai-mat-25-thang-2413408.html?