Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Chủ tịch Hà Nội: 'Chúng ta đang bước vào giai đoạn thắng hoặc thua'

Kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chiều ngày 23/3, ông Nguyễn Đức Chung cho biết Thành phố đang bước vào giai đoạn mới, giai đoạn tiệm cận gắn liền với các quyết định là chiến thắng hay là thua. Nếu chúng ta khoanh vùng tốt, phát hiện sớm và không để nhiễm tại cộng đồng và tất cả các trường hợp được phát hiện sớm, xét nghiệm sớm đưa vào cách ly để chữa bệnh thành công thì chúng ta sẽ thành công.

Chiều 23/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 do ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chủ trì, ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc sở Y tế Hà Nội cho biết, tình hình diễn biến dịch trên thế giới cũng như Việt Nam hết sức phức tạp. Tính đến 15h, Hà Nội ghi nhận 37 trường hợp dương tính với Covid-19 chưa có trường hợp nào tử vong.

Theo ông Hiền, số ca mắc trên địa bàn Hà Nội trong ngày qua tăng trong xu hướng chung của cả nước, tuy nhiên vẫn chủ yếu là các ca xâm nhập từ các nước khác về.

"Hiện nay, có trường hợp lây nhiễm trong các cơ sở y tế nên trong thời gian tới nguy cơ lây nhiễm sẽ cao hơn, dự báo sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều ca mới", ông Hiền nhận định. 

Về trường hợp ca bệnh là nhân viên y tế, Giám đốc sở Y tế cho biết sở đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến phòng chống lây nhiễm chéo và tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế và các cơ sở cách ly cho các cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch.

Chủ tịch Hà Nội: 'Chúng ta đang bước vào giai đoạn thắng hoặc thua'
Toàn cảnh buổi họp.

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, Thành phố đang bước vào giai đoạn mới, giai đoạn tiệm cận gắn liền với các quyết định là chiến thắng hay là thua.

"Nếu chúng ta khoanh vùng tốt, phát hiện sớm và không để nhiễm tại cộng đồng và tất cả các trường hợp được phát hiện sớm, xét nghiệm sớm đưa vào cách ly để chữa bệnh thành công thì chúng ta sẽ thành công. Trong giai đoạn tới, trước ngày 5/4, nếu chúng ta không phát hiện mà để lây nhiễm ra cộng động bởi vì bài học còn nguyên giá trị từ các nước như Trung Quốc, Italia với tốc độ lây nhiễm theo cấp độ nhân của số nhân, đấy là trường hợp được phát hiện còn các trường hợp chưa phát hiện thì không biết nằm ở đâu”, Chủ tịch Hà Nội nói.

Trong lúc phát biểu kết thúc cuộc họp (18h30), Chủ tịch Hà nội cho hay, đã có thêm 2 ca dương tính với Covid - 9, đưa tổng số ca nhiễm trên địa bàn lên 39 trường hợp, trong đó 30 trường hợp phát hiện trên các chuyến bay, 9 trường hợp lây nhiễm chéo.

Mặc dù tình hình vẫn còn phức tạp, nhưng Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng, Thành phố đã vào cuộc quyết liệt, người dân đã nhận thức rõ hơn. Ban chỉ đạo các quận huyện có rất nhiều sáng tạo nhưng đúng với nguyên tắc, quán triệt của Trung ương, của bộ Chính trị cũng như Thành phố.

"Chúng ta đang chứng kiến tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, chưa ai có thể phán đoán được bao giờ dịch kết thúc, hiện chưa có loại thuốc hay vắc xin nào đặc hiệu để chống lại con virus này, tất cả mới chỉ có tạm thời", Chủ tịch thành phố nói.

Chủ tịch Hà Nội: 'Chúng ta đang bước vào giai đoạn thắng hoặc thua' - 1
Chủ tịch Hà Nội: "Chúng ta đang bước vào giai đoạn thắng hoặc thua".

"Thành phố tiếp tục khuyến cáo người dân từ nay đến 5/4, nếu không có việc gì phải ra ngoài thì ở trong nhà càng nhiều càng tốt, nếu có việc ra ngoài thì phải đeo khẩu trang, bảo hộ cẩn thận, mọi người phải giữ khoảng cách với nhau để phòng không bị lây cho mình và cho người khác. Khuyến khích các công ty, doanh nghiệp làm việc trực tuyến" - ông Nguyễn Đức Chung khuyến cáo

Hiện chưa có đánh giá cụ thể thời tiết nóng lên dịch sẽ giảm, virus covid-19 có thể tồn tại trong không khí 30 phút, trên đồ vật đến 8 tiếng.

Cũng theo ông Chung, trường hợp đã mắc Covid-19 là phải được chữa thì mới có thể khỏi được, những thông tin người khỏe mạnh mà tự khỏi là không đúng, đã có rất nhiều trường hợp người trẻ tuổi trên thế giới tử vong. Chúng ta không được chủ quan. Liên quan đến việc các công dân các tỉnh thành phố trên địa bàn thì hạn chế tối đa việc đi lại, nếu không có việc gấp thì không đi lại, càng hạn chế tối đa càng tốt.

Theo Hữu Thắng (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/chu-tich-ha-noi-chung-ta-dang-buoc-vao-giai-doan-thang-hoac-thua-a469856.html