-
Từ tiếng Việt vừa có nghĩa là đồ ăn, vừa hiểu là đánh đau, chuyên gia ngôn ngữ chưa chắc biết -
U23 Việt Nam đón lợi thế đáng chú ý trước trận tranh hạng ba U23 châu Á -
[Ảnh] Bỏ phiếu Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV -
Một nam du khách nước ngoài tử vong do tai nạn bất ngờ ở đặc khu Cát Hải: Viện kểm sát vào cuộc -
Công bố danh sách 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV -
Hôn lễ Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng: Lương Thuỳ Linh xuất hiện, không gian cưới dần được hé lộ -
Clip ô tô ngang nhiên đỗ xe giữa đường ở Gia Lai gây bức xúc: Lời khai của tài xế và mức xử phạt? -
Thực hư chuyện Quách Ngọc Tuyên "mượn danh" Hoài Linh để làm truyền thông cho phim mới -
Tòa tuyên án vụ cháu ruột dùng thanh gỗ đánh bà nội thương tích 28% để cướp vàng bán tiêu xài -
Tranh cãi dịch vụ "viện dưỡng lão cho người trẻ" ở Đà Lạt: Cái gì cũng phải làm vì "lớn rồi mà!"
Xã hội
14/05/2017 02:43Chủ tịch huyện nói về việc bán đất công cho "đại gia"
Ông Nguyễn Văn Bal trúng thầu phần đất công cạnh biệt thự hoành tráng của mình với giá 1,588 tỷ đồng.
Khu đất hơn 300m2 trong đó có trạm cấp nước và nhà cộng đồng tại xã Phú Thành A được UBND huyện Tam Nông (Đồng Tháp) bán đấu giá. Người trúng thầu là ông Nguyễn Văn Bal.
Ông Bal là chủ nhân của khu biệt thự hoành tráng ngay cạnh phần đất mới trúng thầu.
Tờ Tuổi trẻ đặt vấn đề "huyện Tam Nông bán đất công để biệt thự của "đại gia" vuông vức". Trong đó thông tin, sau khi trúng thầu, ông Bal đập nhà cộng đồng xây tường rào, khu biệt thự rộng 1ha của ông vuông vức, 4 phía đều giáp đường lớn.
Nguồn này dẫn phản ánh từ người dân cho hay, khi cây nước trong phần đất bán đấu thầu không còn, họ bị thiếu nước sinh hoạt, còn trạm cấp nước mới không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, theo lời người dân, việc huyện bán phần đất có nhà sinh hoạt cộng đồng khiến họ mất nơi sinh hoạt vui chơi.
Trong cuộc họp báo về sự việc này, theo tường thuật của tờ Đồng Tháp online, Chủ tịch huyện Tam Nông Nguyễn Văn Na khẳng định, việc bán đấu giá khu đất công cho ông Bal được thực hiện theo đúng quy trình về bán đấu giá tài sản. Tỉnh cũng đã phê duyệt.
Huyện không tự ý tổ chức đấu giá mà do Công ty Bán đấu giá tài sản Đại Tín (TP Cao Lãnh) tiến hành độc lập.
Theo Chủ tịch Na, có tổng cộng 13 hồ sơ tham gia đấu giá, mức giá khởi điểm là 1.571 tỷ đồng và giá trúng thầu là 1.588 tỷ đồng.
Ông Na nói với tờ Tuổi trẻ rằng, không có sự ưu ái nào trong việc đấu giá này.
Phía huyện cho rằng chủ trương của đơn vị này là bán khu đất công ở xã Phú Thành A để xây mới Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Phú Thành A và xây dựng trạm cấp nước mới.
Huyện này thừa nhận phản ánh thiếu nước của người dân là có thật và sẽ tiến hành khắc phục ngay.
Theo T.Công (Trí Thức Trẻ)
- Công bố đề cử Oscar 2026: Sinners tạo cột mốc lịch sử với 16 đề cử (06:45)
- Dự báo thời tiết ngày 23/1/2026: Miền Bắc duy trì rét đậm, rét hại suốt ngày đêm (06:34)
- Mỹ công bố hình ảnh “Gaza mới” với hàng loạt khu du lịch, căn hộ cao cấp (06:26)
- Sập bẫy "bánh vẽ" quy hoạch, nhà đầu tư đặt cọc 10 tỷ cho lô đất rừng phòng hộ ở Phú Quốc (06:21)
- Hôm nay Trung ương khóa XIV họp hội nghị lần thứ nhất, tiến hành bầu Bộ Chính trị và Tổng Bí thư (06:07)
- Tử vi thứ 6 ngày 23/1/2026 của 12 con giáp: Sửu đỏ vận, Ngọ gặp rắc rối (06:01)
- Phanh phui bê bối tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa: Bắt giữ 3 nhân viên trục lợi trong dịch bệnh Covid-19 (22/01/26 22:58)
- Hà Nội cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục: Phân luồng 3 hướng lớn, phục vụ thi công Vành đai 1 (22/01/26 22:47)
- Giá xe Honda tháng 1/2026: Chưa đến 500 triệu đã có thể sở hữu sedan "quốc dân" Honda City đón tết (22/01/26 22:44)
- 20/180 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV là nữ (22/01/26 22:30)