-
Trả lại "vợ quốc dân" Phương Ly của ngày xưa đây!
-
Khi nào đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Trung Quốc?
-
Vết nứt dài gần 200m trên đỉnh đồi ở Quảng Ngãi, sơ tán khẩn 12 hộ dân
-
Thêm 1 cặp chị - em Vbiz lệch 11 tuổi đang muốn "đòi danh phận"?
-
Người phụ nữ phản ứng gay gắt khi bị nhắc đỗ xe chắn lối đi: Sự việc không đơn thuần như clip
-
Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng ở TP.HCM: Cả trăm hụi viên "ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc" van xin suốt 3 ngày vẫn trắng tay
-
Ông Nawat xin lỗi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines
-
Đang xem điện thoại trong phòng tối, người phụ nữ nghe tiếng động lạ: Cảnh tượng kinh hãi
-
Phụ nữ tóc ngắn nên mặc 10 kiểu trang phục này để hack tuổi xuất sắc hơn nữa
-
Bắt tạm giam Ngô Trí Cường vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước
Xã hội
18/12/2020 00:27Chuyên gia thời tiết: Từ ngày mai, miền Bắc càng rét đậm, rét hại

Theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 17/12, rét đậm, rét hại tiếp tục bao trùm khắp các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Trong đó, lúc 6h sáng nay, tại trạm đo Hà Đông (Hà Nội) ghi nhận là 11,6 độ C; Mẫu Sơn 1 độ C; Sa Pa 4,6 độ C; Đồng Văn 4,8 độ C…
Từ ngày 18/12, không khí lạnh lại được tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, khoảng gần sáng và ngày mai ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa nhỏ rải rác, các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.
Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho hay, do bộ phận không khí lạnh tăng cường từ ngày 18/12 nên dự kiến đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài tới ngày 21-22/12, sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng dần.
Theo ông Hoà, dự báo ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C, một số nơi có độ cao trên 1.500m như Mẫu Sơn, Phia Oắc hay khu vực đỉnh Fansipan có thể xuất hiện băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ trong đợt rét này tập trung ở các vùng núi thuộc Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.
Tại khu vực Hà Nội, theo ông Hoà, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến ở mức từ 11-13 độ C. Cảm giác rét nhất (rét đậm) từ nay cho đến ngày 19 - 20/12, do những ngày này, trời còn tiếp tục nhiều mây, rét cả ngày.
Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, do tính chất của đợt không khí lạnh lần này khác các đợt trước là trạng thái trời nhiều mây, âm u cả ngày, vì vậy, sẽ làm gia tăng cảm giác rét buốt.
Trước câu hỏi, đây đã phải là đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất của mùa Đông năm nay? Ông Nguyễn Đức Hoà cho rằng, khả năng đợt rét đậm, rét hại này chưa phải là đợt mạnh nhất của mùa Đông năm nay.
Bởi, theo thống kê khí hậu thì các đợt rét cũng như nhiệt độ thường thấp nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 2 hàng năm.
"Hiện tại với năng lực dự báo của thế giới nói chung cũng như ở Việt Nam thì dự báo hạn dài cũng như dự báo mùa mang tính xu hướng chung cho cả mùa, không dự báo được cụ thể từng đợt rét. Các thông tin cụ thể đó sẽ có trong các dự báo thời tiết 10 ngày", ông Hoà nói thêm.
Chuyên gia khí tượng này cũng nhấn mạnh, khi xảy ra rét đậm, rét hại sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sản xuất của người dân, đặc biệt là ở các khu vực vùng núi cao, nhiệt độ xuống rất thấp khoảng dưới 5 độ C.
Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân ra đường cần chuẩn bị áo ấm và giữ cơ thể ấm, tránh cảm lạnh...
Bên cạnh đó, đối với những nơi vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá sẽ gây hại rất lớn đến cây trồng cũng như vật nuôi.
Do đó, để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi trong thời gian mưa rét, các chuyên gia nông nghiệp khuyến cáo nông dân không thả rông đàn trâu bò.
Trong thời gian rét đậm, rét hại chú ý dùng bạt che chuồng trại, dùng rơm rạ ủ ấm cho vật nuôi, bảo đảm nguồn thức ăn xanh, bổ sung thêm các loại thức ăn như cám, gạo, ngô, tinh bột để đủ dinh dưỡng cho vật nuôi phát triển. Che chắn cẩn thận cho các cây trồng để tránh băng giá.
Theo Hoàng Đan (Tổ Quốc)








- Mới cưới 2 tháng mà tôi đã muốn ly hôn ngay vì sự lập dị và oái oăm của cả nhà chồng (15:35)
- Đầu bếp Mỹ nổi tiếng mê mệt một món ăn Việt, tấm tắc gọi là "món ăn đường phố đặc sắc nhất từng thấy" (15:14)
- Đội bóng La Liga tức giận, gạch tên cầu thủ Malaysia bị cấm thi đấu (15:11)
- Phóng viên VOV bị còng tay khi tác nghiệp, chủ tịch UBND phường An Phú Đông nói gì? (15:10)
- Sao nam đình đám thất nghiệp 5 năm, sống dựa vào trợ cấp của vợ cũ? (15:03)
- Truyền thông Malaysia yêu cầu án hình sự với quan chức Liên đoàn bóng đá (1 giờ trước)
- Lời khai của nghi phạm sát hại vợ và 2 người đàn ông ở Phú Thọ (1 giờ trước)
- Vụ 40 học sinh ngộ độc: Nữ phó hiệu trưởng nói gì về clip "ngăn học sinh đi viện" gây tranh cãi? (1 giờ trước)
- Lý Liên Kiệt suýt chết (1 giờ trước)
- Tổng thống Zelensky tiết lộ 'lá chắn thép' của Israel đã đến Ukraine (1 giờ trước)




