-
Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 tân Thứ trưởng -
3 đại học ở Việt Nam được định hướng trở thành đại học tinh hoa vào năm 2030: 2 trường ở Hà Nội -
Căng thẳng lên đỉnh điểm: Mỹ ra tối hậu thư buộc Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz -
Chi tiết lạ trong vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang: Duy nhất một bài đạt 6 điểm -
Vụ 5 nữ sinh đuối nước ở Lâm Đồng: Xót xa lời kể của người bạn đi cùng và công an viên -
Không có phép màu với bé trai 6 tuổi mất tích khi đến nhà bà ngoại chơi, đau xót nơi tìm thấy con -
Hiểm họa khôn lường từ bệnh tăng huyết áp ở tuổi 30: Bài học đắt giá từ ba thói quen của người trẻ -
Video ghi lại cảnh UAV cảm tử Ukraine bắn cháy bệ phóng S-400 của Nga ở Bryansk -
Ukraine phát hành tờ tiền có mệnh giá kỷ lục để hỗ trợ vùng tiền tuyến -
Đừng để bữa trưa sai giờ "đánh cắp" năng lượng của bạn
Xã hội
09/05/2026 16:09Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo đột phá cho quan hệ với Ấn Độ, Sri Lanka
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, chuyến thăm đã diễn ra thành công, hoàn thành ở mức cao những mục tiêu đặt ra. Không chỉ củng cố quan hệ chính trị giữa các bên, chuyến công du còn mở ra khuôn khổ hợp tác mới, tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.
Chuyến thăm diễn ra từ ngày 5 đến 7/5 tại Ấn Độ và từ ngày 7 đến 8/5 tại Sri Lanka. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Ấn Độ trên cương vị mới, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong khi đó, chuyến thăm Sri Lanka mang ý nghĩa đặc biệt khi là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới quốc gia này kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Việt Nam đã ký kết hơn 50 văn kiện hợp tác với Ấn Độ và 11 văn kiện với Sri Lanka. Lãnh đạo các bên cũng trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới.
Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, quan hệ Việt Nam – Ấn Độ được nâng lên mức “Đối tác Chiến lược Toàn diện tăng cường”, trong khi quan hệ với Sri Lanka được nâng cấp thành “Đối tác Toàn diện”. Những bước tiến này tạo nền tảng chính trị mới cho hợp tác lâu dài giữa Việt Nam với hai quốc gia Nam Á.
Đối với Ấn Độ, chuyến thăm được xem là cột mốc đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới. Hai bên mở rộng tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực như an ninh – quốc phòng, kinh tế – thương mại, khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, hướng tới một “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ song phương.
Trong khi đó, Việt Nam và Sri Lanka thống nhất tăng cường hợp tác toàn diện và thực chất trên mọi lĩnh vực. Hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 5 lần so với hiện nay trong những năm tới.
Lãnh đạo Việt Nam cùng lãnh đạo Ấn Độ và Sri Lanka cũng nhất trí đẩy mạnh phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời thúc đẩy chủ nghĩa đa phương.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, chuyến thăm mang ý nghĩa chiến lược lâu dài khi tạo ra những chuyển biến thực chất trong hợp tác, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á cũng như trên trường quốc tế. Đây được xem là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, toàn diện hơn trong quan hệ của Việt Nam với hai quốc gia này.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phối hợp cùng Ấn Độ và Sri Lanka triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và văn kiện đã ký, đồng thời tháo gỡ những rào cản còn tồn tại nhằm biến các định hướng chính trị thành kết quả cụ thể.
Hợp tác với Ấn Độ sẽ tập trung vào các lĩnh vực như kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển hạ tầng chiến lược, logistics và chuỗi cung ứng, cùng với khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và du lịch. Trong khi đó, hợp tác với Sri Lanka sẽ ưu tiên các lĩnh vực hạ tầng, viễn thông, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, chuyển đổi xanh và du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh.
Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng rằng những kết quả đạt được từ chuyến thăm sẽ sớm được hiện thực hóa, qua đó đưa quan hệ Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất hơn, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.
- Mỹ nhân Nhật Ký Vàng Anh 40 tuổi thăng quân hàm đại úy công an, cuộc sống hiện tại vạn người ao ước (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 tân Thứ trưởng (1 giờ trước)
- Cựu tuyển thủ Pháp: Ronaldo bị đồng đội tẩy chay (1 giờ trước)
- Chuyện tình ngọt ngào kéo dài gần một thập kỷ của rapper HURRYKNG và bạn gái (1 giờ trước)
- 3 đại học ở Việt Nam được định hướng trở thành đại học tinh hoa vào năm 2030: 2 trường ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Căng thẳng lên đỉnh điểm: Mỹ ra tối hậu thư buộc Iran mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Vì sao Tây Ban Nha thoát penalty dù bóng chạm tay Rodri trong vòng cấm? (1 giờ trước)
- Gia Lai: Xác minh nghi vấn một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tốt nghiệp THPT (1 giờ trước)
- Chi tiết lạ trong vụ điểm Toán bất thường ở Tuyên Quang: Duy nhất một bài đạt 6 điểm (1 giờ trước)
- Xiaomi sắp ra mắt vua gaming giá tầm trung khiến iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra lo sốt vó (2 giờ trước)