Xã hội

CLIP: Cảnh sát đu dây từ tầng 18 giải cứu cháu bé 2 tuổi mắc kẹt trong căn hộ chung cư

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đu dây từ tầng 18 xuống tầng 16 giải cứu thành công cháu bé 2 tuổi mắc kẹt trong căn hộ chung cư.

Sáng 1/10, chia sẻ với PV báo Người Lao Động, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã kịp thời giải cứu cháu bé 2 tuổi bị mắc kẹt trong 1 căn hộ của chung cư Hoàng Anh Gia Lai (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

CLIP: Cảnh sát đu dây từ tầng 18 giải cứu cháu bé 2 tuổi mắc kẹt trong căn hộ chung cư
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vào căn hộ giải cứu cháu bé

Theo đó, tối 30/9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về việc cháu L.H.V (2 tuổi) đang bị mắc kẹt tại căn hộ số 8, tầng 16 của chung cư Hoàng Anh Gia Lai.

Thời điểm trên, chỉ có mình cháu bé ở căn hộ, cửa ra vào bị khóa bên trong, mọi người không thể tiếp cận và mở khóa cửa được. Bên cạnh đó, cháu bé đang trong tình trạng hoảng loạn, khóc lớn và trong nhà đang sử dụng nhiều thiết bị điện, các vật dụng sắc nhọn.

Trước tình huống cấp thiết, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã huy động một xe thang, một xe cứu nạn cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cảnh sát nhận định cửa bị khóa trong, chỉ có thể dùng cưa để phá khóa nhưng sẽ mất thời gian, bé gái có thể gặp nguy hiểm. Do đó, các chiến sĩ đã triển khai phương án đu dây từ căn hộ thứ 18 di chuyển xuống lan can tầng 16, trèo vào để tiếp cận cháu bé.

CLIP: Cảnh sát đu dây giải cứu cháu bé trong đêm (Ảnh Người Lao Động)

Thời điểm cứu nạn, dù trời mưa và phải thực hiện nhiệm vụ ở độ cao khoảng 60m, cảnh sát đã tiếp cận hiện trường chỉ trong vài phút và giải cứu cháu bé thành công.

CLIP: Cảnh sát đu dây từ tầng 18 giải cứu cháu bé 2 tuổi mắc kẹt trong căn hộ chung cư - 1
Cháu bé được bàn giao an toàn cho gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/clip-canh-sat-du-day-tu-tang-18-giai-cuu-chau-be-2-tuoi-mac-ket-trong-can-ho-chung-cu-d185824.html