Xã hội

Cơ quan chức năng khẳng định không có chuyện cao ốc ở Hà Nội thành 'tháp nghiêng' do dư chấn động đất

Sau khi có các kết quả khảo sát ban đầu, cơ quan chức năng khẳng định trên địa bàn TP Hà Nội không ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào do dư chấn động đất ở gây ra, cũng không xuất hiện tòa nhà nào bị nghiêng như nhiều người đồn đoán.

Tại khu vực tòa nhà Kim khí Thăng Long số 1 Lương Yên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nơi bị đồn là "tòa nhà bị nghiêng do động đất", lực lượng chức năng của thành phố đã có mặt để kiểm tra tình hình tại địa điểm này.

Sáng 8/9, do ảnh hưởng của dư chấn động đất mà tâm chấn nằm ở Trung Quốc, một số tòa cao ốc ở Hà Nội có xảy ra rung lắc. Nhiều hình ảnh về những văn phòng trống không, người đi đường nháo nhác do cảm nhận được sự rung chuyển phát tán nhanh chong trên mạng xã hội. Đến đầu giờ chiều hôm nay, cơ quan chức năng thành phố vẫn chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào do dư chấn gây ra. 

Sau sự việc, một tòa nhà nằm gần đê sông Hồng thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bị nhiều người đồn đoán là biến thành "tháp nghiêng" và có nguy cơ đổ sập. Tuy nhiên sau những khảo sát ban đầu tại hiện trường, các lực lượng chức năng khẳng định công trình không có hiện tượng nghiêng lún. 

Cơ quan chức năng khẳng định không có chuyện cao ốc ở Hà Nội thành 'tháp nghiêng' do dư chấn động đất
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Nguyễn Nhung

Ông Vũ Đại Phong, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khẳng định: "Qua kiểm tra sơ bộ, công trình không bị nghiêng như tin đồn. Bước đầu không thấy có vấn đề gì". 

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cũng khẳng định: "Sáng nay chúng tôi đã điều động 1 số đồng chí và xe xuống để hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, không có sự việc nghiêng hay đổ tòa nhà". 

Mặc dù không bị ảnh hưởng nào nghiêm trọng do dư chấn, Sở xây dựng thánh phố vẫn yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng hoạt động thi công và phối hợp với đơn vị tư vấn, nhà thầu để kiểm tra lại hồ sơ thiết kế và số liệu quan trắc để theo dõi tiếp. 

Cơ quan chức năng khẳng định không có chuyện cao ốc ở Hà Nội thành 'tháp nghiêng' do dư chấn động đất - 1
Hai toà chung cư được cho là bị nghiêng sau rung chấn. Ảnh: Ngọc Thắng

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: "Vào hồi 2 giờ 31 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 8 tháng 9 năm 2018 tức 9 giờ 31 phút 28 giây (giờ Hà Nội,) một trận động đất có độ lớn 5.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (23.453 vĩ độ Bắc, 101.620 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. 

Động đất xảy ra tại khu vực biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này".

Theo Bá Cường (Thời Đại)