-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Xã hội
28/05/2025 20:45Con trai ông Lê Tùng Vân bị phạt 9 năm tù về tội lừa đảo
Trưa nay (28/5), TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi, con ruột ông Lê Tùng Vân) mức án 9 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các nạn nhân.
Dù tại phiên tòa, Lê Thanh Nhất Nguyên một mực không thừa nhận hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử nhận định có đủ bằng chứng vững chắc để kết luận bị cáo đã sử dụng thủ đoạn gian dối, xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản hợp pháp của người khác.
Phiên tòa hôm nay còn có sự hiện diện của Lê Thanh Nhị Nguyên (26 tuổi, em ruột Nhất Nguyên), người cũng đang thụ án 3 năm 6 tháng tù trong một vụ án khác liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" (tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ). Sự xuất hiện của Nhị Nguyên với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan càng tô đậm thêm bức tranh phức tạp về các hoạt động tại địa điểm từng gây xôn xao dư luận này. Trước đó, vào năm 2022, chính Nhất Nguyên cũng đã bị tuyên phạt 4 năm tù về tội danh tương tự như em trai mình.
An ninh tại phiên tòa được siết chặt. Khu vực phòng xử án chỉ cho phép một số ít người dân, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham dự trực tiếp. Các phóng viên chỉ được tác nghiệp ghi hình trong thời gian ngắn và theo dõi diễn biến qua màn hình tivi ở một phòng riêng biệt.
Ngoài 3 nạn nhân được xác định rõ trong vụ án này, còn có 6 trường hợp khác cũng trình báo đã chuyển tiền và quà cho Nhất Nguyên và nhóm người tại "Tịnh thất Bồng Lai". Tuy nhiên, do chưa đủ cơ sở pháp lý, hành vi chiếm đoạt trong các trường hợp này chưa được làm rõ. Bản án 9 năm tù dành cho Lê Thanh Nhất Nguyên là một hồi chuông cảnh tỉnh về việc lợi dụng lòng tin và tôn giáo để thực hiện hành vi lừa đảo.
PV (SHTT)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (20:20)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (35 phút trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (1 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (2 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (2 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (3 giờ trước)
- Vụ ô tô lao khỏi cao tốc làm 4 người chết: Trục lái từng được gia cố nhiều lần (3 giờ trước)