Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa xử phạt hành chính đối với chủ tài khoản TikTok "Khuê Ơi Dậy Đi" sau khi xác định nhiều nội dung đăng tải trên mạng xã hội có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc nhằm thu hút lượt xem và tăng tương tác.

Ngày 15/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Trung Khuê (31 tuổi, trú tại thôn Xuôi Nghành, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội.

Theo quyết định, Phan Trung Khuê bị xử phạt số tiền 8,75 triệu đồng. Đây là chủ sở hữu tài khoản TikTok "Khuê Ơi Dậy Đi", kênh có lượng người theo dõi và tương tác lớn trên nền tảng này.

15-1781530909-cong-an-lam-viec-voi-chu-kenh-tiktok-khue-oi-day-di
Chủ kênh TikTok 'Khuê Ơi Dậy Đi' tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác theo dõi hoạt động trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok mang ID @khueoidaydi đăng tải nhiều video có nội dung bị đánh giá là tiêu cực, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên môi trường mạng.

Kết quả xác minh cho thấy ngày 15/2, Phan Trung Khuê đã đăng tải một video dài hơn 1 phút rưỡi do chính mình thực hiện. Nội dung video đưa ra các nhận xét liên quan đến cách làm việc, sinh hoạt giữa người miền Bắc và người miền Nam.

Tiếp đó, vào ngày 4/6, tài khoản này tiếp tục đăng tải một video dài hơn 2 phút với nội dung so sánh sự khác biệt giữa hai miền về điều kiện kinh tế, hạ tầng, phương tiện đi lại, lối sống và đề cập đến hoạt động hỗ trợ người dân trong giai đoạn dịch Covid-19.

Làm việc với cơ quan công an, Phan Trung Khuê thừa nhận những thông tin được đăng tải trong các video nói trên là sai sự thật và mang tính xuyên tạc.

Theo lời khai của người này, mục đích thực hiện và đăng tải các nội dung gây tranh cãi là nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, tăng lượng người xem, lượt thích và mở rộng sức ảnh hưởng của trang cá nhân trên nền tảng TikTok.

Vụ việc một lần nữa cho thấy các hành vi đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng hoặc xuyên tạc để câu tương tác trên mạng xã hội có thể bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Biên Thùy (SHTT)