Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, TikToker Bùi Huỳnh Bính Ngọc, thường được biết đến với biệt danh “Ngọc sùi”, cho biết ban đầu chỉ tham gia với mục đích hỗ trợ bạn bè giải quyết tranh chấp.

Ngày 8/6, Công an TP Hà Nội thông tin về việc triệt phá một nhóm đối tượng bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để gây áp lực nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức “Ngọc sùi”) cùng Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Hữu Thế, Nguyễn Hữu Hưởng, Nguyễn Mạnh Hùng và hai người khác để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

08-1780932900-tiktoker-ngoc-sui-khai-gi-ve-vu-cuong-doat-68-ty-dong-cua-chu-khach-san
Đối tượng Bùi Huỳnh Bính Ngọc

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã lợi dụng mâu thuẫn trong việc góp vốn và hoạt động kinh doanh khách sạn để tạo sức ép đối với chủ cơ sở này. Một trong những cách thức được sử dụng là thuê một số thương binh điều khiển xe ba bánh tập trung trước khách sạn, gây cản trở việc ra vào và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, từ đó buộc phía bị hại phải ngồi vào bàn thương lượng.

Tại cơ quan công an, “Ngọc sùi” thừa nhận hành vi của mình có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo lời khai, những người tìm đến nhờ hỗ trợ là các cổ đông cho rằng họ không được chia lợi nhuận trong thời gian dài. Ban đầu, Ngọc nói không có thỏa thuận về việc nhận tiền hay hưởng lợi ích, mà chỉ muốn tạo áp lực để các bên gặp gỡ và giải quyết tranh chấp.

Tuy nhiên, sau quá trình tham gia vào các hoạt động gây sức ép, Ngọc cho biết đã được nhận 2 tỷ đồng, dù trước đó không có cam kết nào liên quan đến việc phân chia lợi ích.

08-1780932900-tiktoker-ngoc-sui-khai-gi-ve-vu-cuong-doat-68-ty-dong-cua-chu-khach-san
Đối tượng Bùi Huỳnh Bính Ngọc cùng đồng phạm. Ảnh: CACC

TikToker này cũng thừa nhận bản thân có hiểu biết nhất định về pháp luật và nhận thức được trách nhiệm đối với những gì đã xảy ra. Ngọc cho rằng mình phải chấp nhận hậu quả từ hành vi đã thực hiện.

Nhìn lại vụ việc, “Ngọc sùi” bày tỏ sự hối tiếc khi sai lầm của mình không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn tác động đến gia đình và những người xung quanh.

Theo Công an TP Hà Nội, Bùi Huỳnh Bính Ngọc là người có lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội, thường xuyên đăng tải các nội dung nhằm xây dựng hình ảnh và tạo sức ảnh hưởng. Cơ quan điều tra nhận định nhóm đối tượng đã lợi dụng các tranh chấp dân sự, kinh tế để thực hiện những biện pháp gây áp lực trái pháp luật với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và mức độ liên quan của từng cá nhân trong vụ án.

Biên Thùy (SHTT)