-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Xã hội
16/12/2022 16:08Công an vào cuộc lô 'đất vàng' 7.000m2: Chủ tịch huyện ưu ái bất thường
Ngày 16-12, UBND huyện Chư Sê đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Gia Lai để cung cấp hồ sơ liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch tại Khu trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía đông thị trấn Chư Sê.
Việc điều chỉnh quy hoạch tại dự án trên được thực hiện dưới thời ông Nguyễn Hồng Linh làm Chủ tịch UBND huyện Chư Sê (hiện làm Phó giám đốc Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Gia Lai). Trong các nội dung điều chỉnh, có việc đưa ra ngoài quy hoạch lô "đất vàng" hơn 7.000m2 nằm trong vùng dự án.
Theo thông tin mà phóng viên Báo Người Lao Động có được, từ năm 2014, UBND tỉnh Gia Lai có quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê. Năm 2016, dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính và Khu đô thị sinh thái phía đông thị trấn Chư Sê đã được lập. Sau đó, UBND huyện Chư Sê thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.
Để thực hiện dự án, hàng trăm hộ dân đã bị thu hồi đất với tổng diện tích là 194.663 m2; trong đó 1.650 m2 đất ở, còn lại là đất nông nghiệp. Nhiều hộ không đồng ý thì bị cưỡng chế để giải phóng mặt bằng. Thậm chí đến nay có hộ bị thu hồi đất nhưng không hề hay biết, khi đến nơi thì thấy đất đã bị san ủi làm đường và bán đấu giá. Do đó, dẫn đến tình trạng khiếu nại kéo dài, chính quyền tỉnh Gia Lai nhiều lần tìm cách tháo gỡ.
Tuy vậy, hộ ông Bùi Chính (trú thị trấn Chư Sê) có 3 thửa đất tổng diện tích 15.812m2 nằm trong dự án. Ngày 5-10- 2017, ông Nguyễn Hồng Linh, ký 3 quyết định cho phép hộ ông Bùi Chính được chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở với tổng diện tích tại 3 thửa đất là 7679,6 m2. Tháng 10-2018, huyện Chư Sê thống nhất thu hồi hơn 8.132,4m2 đất nông nghiệp của ông Bùi Chính, để lại cho phép chuyển sang đất ở 7679,6 m2.
Năm 2019, UBND huyện tiếp tục thu hồi của ông Bùi Chính 640 m2 (nằm trong diện tích 7679,6 m2), giá 540.000 đồng/m2. Đổi lại, ông Nguyễn Hồng Linh, chủ tịch UBND huyện Chư Sê đã quyết định giao mương thủy lợi nằm giữa lô đất ông Bùi Chính với diện tích dự kiến 512,7 m2 (giá 270.000 đồng/m2), bồi thường cho ông Chính số tiền chênh lệch hơn 207 triệu đồng.
Ngoài ra, phần diện tích đất chênh lệch sau khi thu hồi là 127,3 m2 thì giao cho hộ ông Bùi Chính lô đất số 135, diện tích 188 m2. Ông Nguyễn Hồng Linh giao cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ đối với lô đất 135 cho phù hợp.
Bên cạnh đó, UBND huyện Chư Sê điều chỉnh quy hoạch đưa đường quy hoạch số N19 nằm giữa lô đất của ông Chính ra ngoài lô đất cho liền thửa.
Tháng 4-2022, phúc đáp tổ kiểm tra của UBND huyện Chư Sê, ông Nguyễn Thanh Pháp, Trưởng phòng TN-MT huyện Chư Sê, cho rằng phần diện tích đất còn lại (7679,6 m2) của hộ ông Bùi Chính phù hợp với đất ở đô thị, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án.
Bên cạnh đó, ông Pháp cũng lý giải việc giao 585,6 m2 (trước đó dự kiến là 512,7 m2) kênh mương thủy lợi, nhưng cấp bìa đỏ cho hộ ông Bùi Chính ghi là đất ở. Ông Pháp cho rằng việc này được áp dụng trên nguyên tắc bồi thường bằng đất ở khi nhà nước thu hồi đất ở, sau này đã làm lại phương án bồi thường.
Theo PV (Nld.com.vn)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (52 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)