-
Lý do nam nhạc sĩ gạo cội của Việt Nam được ‘đặc cách’ bỏ phiếu bầu cử tại nhà riêng -
Nữ sinh lớp 8 Nghệ An "mất tích" bí ẩn đã trở về, kể lại cuộc sống trong gần 1 tháng qua -
Tử vi thứ 3 ngày 17/3/2026 của 12 con giáp: Dần dư dả tiền bạc, Mão như cá gặp nước -
Sản phụ 18 tuổi ghép bàn tay đứt lìa vào chân hiện ra sao sau ca sinh đôi đầy nghẹt thở? -
Hiện trường vụ quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng: 3 người mất tích, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai -
Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, bác sĩ ép tim giữa đường ở Hà Nội, tình trạng hiện tại ra sao? -
Camera ghi toàn cảnh chồng đánh vợ lúc 2h50 sáng, cô gái chứng kiến lao vào che chắn, nguyên nhân ra sao? -
Viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi rơi vào nguy kịch vì siêu vi khuẩn kháng thuốc "ăn" vào tim, não -
Phía sau cô gái 22 tuổi đỗ Thạc sĩ Harvard: Căn nhà giản dị, chiếc xe tải mưu sinh và nghị lực vượt qua hai lần biến cố -
Cảnh gã thanh niên cầm dao đe dọa, ép một người đi xe máy quỳ xin tha mạng? Nguồn cơn phía sau?
Xã hội
08/04/2025 17:19Công chức hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị cho thôi việc
Dự án luật do Bộ Nội vụ soạn thảo, gồm 8 chương, 54 điều, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025). Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định chặt chẽ hơn về việc đánh giá, xử lý công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo đó, công chức bị xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đưa vào diện theo dõi. Nếu sau 6 tháng không đáp ứng yêu cầu công việc, họ có thể được điều chuyển sang vị trí thấp hơn. Trường hợp không có vị trí phù hợp, cơ quan quản lý sẽ cho thôi việc. Đặc biệt, nếu một công chức bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liên tiếp, việc cho thôi việc là bắt buộc.
Kết quả đánh giá công chức sẽ được lưu vào hồ sơ, thông báo cho cá nhân và công khai tại đơn vị công tác.
Dự thảo cũng bổ sung bốn tiêu chí đánh giá công chức gồm: chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp; năng lực và trách nhiệm với công việc; kết quả thực hiện nhiệm vụ theo vị trí đảm nhận.
Với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, việc đánh giá còn dựa trên hiệu quả hoạt động của đơn vị, khả năng đoàn kết, đổi mới, và tinh thần chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Ngoài ra, dự thảo luật quy định rõ các hành vi cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ, như: trốn tránh trách nhiệm, gây mất đoàn kết, tự ý bỏ việc, sử dụng tài sản công trái phép, vụ lợi từ thông tin công vụ, phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức..., và vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, bảo mật.
Những nội dung sửa đổi lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao kỷ cương hành chính, tinh gọn bộ máy và xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, có trách nhiệm với công việc và phục vụ nhân dân.
HL (SHTT)
- Lý do nam nhạc sĩ gạo cội của Việt Nam được "đặc cách" bỏ phiếu bầu cử tại nhà riêng (07:17)
- Nữ sinh lớp 8 Nghệ An "mất tích" bí ẩn đã trở về, kể lại cuộc sống trong gần 1 tháng qua (07:09)
- Cà Mau: Chú rể say rượu ngủ quên bị trộm mất thùng tiền mừng cưới, camera ghi lại hình ảnh tên trộm (49 phút trước)
- Chelsea bị cấm chuyển nhượng, nhận án phạt kỷ lục hơn 350 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Hộ chiếu Việt Nam thăng hạng mạnh mẽ trên bảng xếp hạng toàn cầu năm 2026 (1 giờ trước)
- Iran lên tiếng về tin cầu xin Mỹ ngừng bắn (1 giờ trước)
- Băng qua đường ngang thiếu rào chắn, ô tô bị tàu hỏa hất văng xuống mương (1 giờ trước)
- Vụ chồng sát hại vợ và người đàn ông ở Hưng Yên sẽ xử lý thế nào khi nghi phạm đã tử vong? (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 3 ngày 17/3/2026 của 12 con giáp: Dần dư dả tiền bạc, Mão như cá gặp nước (1 giờ trước)
- Đã tìm thấy bé trai lớp 3 mất tích khi đi tắm sông: Gặp nạn từ sáng nhưng chiều các bạn mới báo tin (16/03/26 23:11)