-
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30
Xã hội
14/09/2026 17:15Công trình chống sạt hơn 52 tỷ đồng ở Thanh Hóa có dấu hiệu nứt gãy
Dự án “Xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở đất tại thị trấn Kim Tân và các xã Thành Yên, Thành Trực, huyện Thạch Thành” được triển khai với sứ mệnh cấp bách là xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân cùng các công trình phía dưới.
Thế nhưng, khi công trình còn chưa kịp nghiệm thu, nhiều hạng mục đã bộc lộ hư hỏng, nứt gãy, khiến nỗi lo âu của các hộ dân sống dưới chân mái taluy vẫn chưa thể hạ nhiệt.




Công trình gồm 7 vị trí xây dựng kè chống sạt lở với tổng mức đầu tư hơn 52 tỷ đồng, trích từ nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ.
Dự án do UBND huyện Thạch Thành (cũ) ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và làm chủ đầu tư; Công ty Cổ phần Xây lắp Hoàng Thạch (xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa) là đơn vị trúng thầu thi công. Từ ngày 1/7/2025, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dự án được bàn giao cho UBND xã Kim Tân trực tiếp quản lý (trong đó gồm 6 điểm trên địa bàn xã Kim Tân và 1 điểm thuộc xã Thành Vinh).
Theo hồ sơ thiết kế, dự án vạch ra từng giải pháp kỹ thuật cụ thể theo từng hình thái địa chất. Với những điểm sạt trượt dọc, đơn vị thi công sẽ đào xúc, vận chuyển phần đất sạt trượt ra ngoài, hạ độ cao, tạo và gia cố mái taluy, bố trí rãnh thoát nước.
Ở những nơi sạt đứng, biện pháp gồm hạ tải, cắt cơ tạo mái và gia cố. Đối với nền đá non, đất rời rạc cũng phải bốc xúc đi nơi khác trước khi tạo mái và xây dựng hệ thống dẫn nước.
Tuy vậy, hiện thực ghi nhận tại điểm thi công thôn 2 Thành Trực cho thấy, dù chưa được nghiệm thu hay bàn giao, nhiều hạng mục đã bộc lộ dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng.
Kết cấu bê tông ở các bậc thềm xuất hiện tình trạng gãy, nát. Dọc mái taluy, nhiều mảng bê tông bị nứt toác, đứt gãy, bong tróc, thậm chí vỡ vụn để lộ cả lõi cốt thép rỉ sét bên trong. Không dừng lại ở đó, đất đá từ triền đồi tiếp tục trôi xuống vùi lấp rãnh thoát nước và các bậc thềm.
Việc vật liệu dư thừa chưa được dọn dẹp khiến dòng nước từ đỉnh dốc không thể lưu thông vào hệ thống thu gom, mà tràn tự do ra khắp mặt mái taluy, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục gây xói lở.
Nngay sát chân công trình là khu dân cư sinh sống. Cứ sau mỗi trận mưa lớn, dòng nước cuốn theo bùn đất cuồn cuộn từ sườn đồi đổ thẳng xuống đường dân sinh, khiến các hộ dân phía dưới luôn trong tâm trạng thấp thỏm đối mặt với nguy cơ bị đất đá, nước tràn vào tận nhà.
Trước thực trạng trên, đại diện UBND xã Kim Tân xác nhận dự án hiện vẫn đang trong quá trình thi công, chưa tiến hành nghiệm thu, bàn giao hay quyết toán. Sau sáp nhập, UBND xã Kim Tân tiếp nhận và thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư đối với công trình.
Lý giải về sự chậm trễ và gián đoạn, lãnh đạo xã cho biết do diễn biến thời tiết bất lợi, mưa lớn kéo dài dưới tác động của bão số 4 nên đơn vị thi công đã phải tạm dừng một số hạng mục nhằm đảm bảo an toàn. Các đơn vị chuyên môn hiện vẫn đang theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của mưa lũ đối với kết cấu kè để đưa ra phương án xử lý.
Vào đầu tháng 7/2026, UBND xã Kim Tân đã lập đoàn kiểm tra thực tế tại toàn bộ 7 điểm sạt lở. Qua đó, chính quyền xã đã yêu cầu nhà thầu cùng các bên liên quan khẩn trương khắc phục triệt để các tồn tại trên công trường; đồng thời nhấn mạnh đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước chủ đầu tư và trước pháp luật về chất lượng cũng như an toàn đối với phần việc đã làm.
UBND xã Kim Tân cũng thừa nhận một bất cập lớn: công trình không được thiết kế hệ thống mương dẫn nước riêng biệt. Vì vậy, hướng thoát nước từ núi cao dồn xuống vẫn chảy theo lối mòn tự nhiên như trước khi có dự án.
Để giải quyết tình thế và ngăn dòng nước xả thẳng vào khu dân cư, xã đang vận động người dân hiến đất để làm mương gom nước dọc theo tuyến tỉnh lộ 523, song đến nay các hộ dân vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.
Hiện tại, UBND xã Kim Tân khẳng định đang tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt đơn vị thi công cùng các bộ phận kỹ thuật tập trung xử lý dứt điểm các khiếm khuyết ở hiện trường; siết chặt quy trình thi công nhằm bảo đảm đúng hồ sơ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý chất lượng công trình.
PV (SHTT)
- Công trình chống sạt hơn 52 tỷ đồng ở Thanh Hóa có dấu hiệu nứt gãy (1 giờ trước)
- Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch (1 giờ trước)
- Lộ diện nhà đầu tư khu đô thị 72.000 tỷ đồng tại sân bay Gia Bình (1 giờ trước)
- Kết quả ĐT nữ Đài Bắc Trung Hoa 2-1 ĐT nữ Việt Nam: Thanh Nhã lập công, đội nhà vẫn trắng tay (1 giờ trước)
- Mất tích 26 năm, người phụ nữ Bắc Kinh bất ngờ được tìm thấy nhờ xét nghiệm ADN (2 giờ trước)
- Về già, nên giao lương hưu cho con trai hay con dâu? (2 giờ trước)
- Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua (2 giờ trước)
- HLV Polking và Đình Bắc quyết có điểm trên sân của Gamba Osaka (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Đặc phái viên Mỹ nêu điểm nghẽn lớn nhất trong đàm phán Nga - Ukraine (2 giờ trước)