Cục CSGT khẳng định hành vi quay đầu xe trên phần đường dành cho người đi bộ là vi phạm pháp luật, kể cả trong trường hợp không có người băng qua đường tại thời điểm xảy ra sự việc.

Ngày 12/5, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết cơ quan chức năng đã rà soát hình ảnh và video từ hệ thống giám sát liên quan đến ô tô mang biển số 36D-006.XX vi phạm tại khu vực ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa vào sáng 3/4.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển phương tiện đã mắc nhiều lỗi vi phạm giao thông.

Theo phân tích từ hệ thống camera, vào thời điểm 10h50’12’’, khi phương tiện tiến sát vạch dừng, tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu vàng. Tuy nhiên, tài xế không giảm tốc độ để dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe vượt qua vạch, đồng thời thực hiện thao tác quay đầu.

Video ô tô con vượt đèn đỏ, quay đầu tại phần đường dành cho người đi bộ

Cục CSGT nhận định hành vi này là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, vi phạm quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện có thể bị xử phạt từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Không dừng lại ở đó, cơ quan chức năng còn xác định tài xế đã quay đầu xe ngay trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Hình ảnh ghi nhận từ 10h50’15’’ đến 10h50’21’’ cho thấy ô tô thực hiện quay đầu trong phạm vi được xác định bằng vạch kẻ đường 7.3 – loại vạch dùng để xác định khu vực người đi bộ sang đường.

Theo Cục CSGT, đây là hành vi vi phạm khoản 4 Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và có thể bị xử phạt từ 2 đến 3 triệu đồng.

Liên quan đến những tranh luận trên mạng xã hội cho rằng việc xử phạt là chưa phù hợp vì thời điểm đó không có người đi bộ qua đường, đại diện Cục CSGT khẳng định quy định pháp luật hiện hành nghiêm cấm mọi phương tiện quay đầu trên phần đường dành cho người đi bộ, không phụ thuộc vào việc có người đang lưu thông qua khu vực này hay không.

12-1778552823-cuc-csgt-len-tieng-ve-tranh-cai-xu-phat-o-to-quay-dau-tren-vach-qua-duong-danh-cho-nguoi-di-bo
Hình ảnh ô tô con vượt đèn đỏ, quay đầu tại phần đường dành cho người đi bộ. Ảnh: CACC

Cơ quan chức năng cũng cho biết phần đường dành cho người đi bộ được xác định bằng hệ thống vạch kẻ đường và thường được bố trí tại các vị trí có nhu cầu sang đường của người dân. Theo quy chuẩn hiện hành, khu vực này có chiều rộng tối thiểu 3m và tồn tại dưới hai dạng phổ biến.

Một dạng là các vạch trắng đậm song song thường được gọi là “vạch ngựa vằn”. Dạng còn lại sử dụng hai vạch liền màu trắng, áp dụng tại những nơi có đèn tín hiệu dành riêng cho người đi bộ nhằm phân định thời gian được phép sang đường.

Ngoài khu vực dành cho người đi bộ, pháp luật cũng quy định nhiều vị trí khác mà tài xế không được phép quay đầu xe như trên cầu, gầm cầu vượt, đường hẹp, đường cong bị che khuất tầm nhìn, đường cao tốc, hầm đường bộ hay đường một chiều, trừ trường hợp có hướng dẫn trực tiếp từ lực lượng điều tiết giao thông hoặc biển báo tạm thời.

Biên Thùy (SHTT)