-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Xã hội
27/06/2024 17:24Đã 3 năm trôi qua nhưng vụ 'tai nạn thi tốt nghiệp' này vẫn khiến dân mạng cười bò, được gọi là: Giai thoại kinh điển nhất mùa thi!
Một mùa thi tốt nghiệp THPT nữa lại đến. Giờ phút này sĩ tử 2006 đang sửa soạn lại kiến thức để có thể "vượt vũ môn" một cách thuận lợi. Khắp các trang mạng xã hội, phụ huynh, các học sinh khoá trước ngoài gửi những lời chúc may mắn đến sĩ tử 2006 thì còn liên tục đăng bài nhắc nhở như sau: "2006 xin hãy nhớ kỹ: Quang Trung, Nguyễn Huệ là 1 người. Nguyễn Khoa Điềm vẫn còn sống, Ấn Độ là châu Á, không phải ở Châu Phi, Xuân Diệu là nam, Xuân Quỳnh là nữ".
Sở dĩ có những dòng nhắc nhở này là bởi năm nào cũng có những vụ "tai nạn" cười chảy nước mắt liên quan đến việc các sĩ tử nhầm lẫn năm sinh năm mất, giới tính của tác giả văn học,... Thậm chí còn có vụ thí sinh nhầm lẫn Ấn Độ ở châu Phi, thay vì châu Á, đó chính là vụ "tai nạn" xảy ra trong mùa thi tốt nghiệp năm 2021, khiến ai nhắc lại cũng phải ôm bụng cười. Sự cố nhầm lẫn này đã trở thành giai thoại kinh điển mùa thi tốt nghiệp.
Theo đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1, một câu hỏi trong đề Lịch sử trở thành hiện tượng mạng vì gây nhiều tiếc nuối cũng như cảm giác dở khóc dở cười cho thí sinh. "Ấn Độ ở châu Phi", "Ấn Độ thuộc châu lục nào", hay "Mọi người ơi, Ấn Độ ở châu Phi hay châu Á nhỉ",... là một trong những từ khóa, câu hỏi được tìm kiếm, đăng tải nhiều nhất trên mạng xã hội.
Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ câu hỏi "Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trong những quốc gia châu Phi giành được độc lập là". Bốn phương án được đưa ra là: Trung Quốc, Nhật Bản, Ăng gô la và Ấn Độ.
Cứ ngỡ đây sẽ là câu ăn điểm, học sinh có thể dễ dàng khoanh đáp án số 3 là Ăng gô la - một quốc gia ở châu Phi và 3 loại trừ được 3 đáp án còn lại là các quốc gia ở châu Á. Thế nhưng, điều bất ngờ là rất nhiều thí sinh lại chọn... Ấn Độ!
Sau sự cố này, trên mạng xã hội, nhiều người đùa rằng, Ấn Độ đã chính thức được học sinh Việt Nam chuyển "hộ khẩu" sang châu Phi, mở ra một trang sử mới. Được biết, nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 và cũng nhầm lẫn ở câu hỏi này. Giọng ca "Quê em mùa nước lũ" chia sẻ hình ảnh tìm kiếm từ khóa "Ấn Độ của châu nào" trên Google cùng dòng chú thích: "Con thấy hổ thẹn lắm, suốt mấy tháng trời ôn sử miệt mài mà con vậy đó.
Nói về việc tại sao nhiều sĩ tử lại trả lời sai một câu dễ như vậy, thậm chí không cần kiến thức lịch sử vẫn có thể loại trừ, khoanh đúng được, trả lời Zing.vn, cô Phan Thị Thu, giáo viên trường THPT Einstein (Hà Nội) lý giải rằng: Thông tin trong cuốn Lịch sử thế giới cổ đại của Lương Ninh, cư dân cổ ở Ấn Độ là người Negrito (tiếng Tây Ban Nha là "người da đen nhỏ bé"), thuộc chủng tộc đen mà hậu duệ ngày nay của họ là những bộ lạc nói tiếng Munda. Do đó, không chỉ những sĩ tử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, nhiều người vẫn nhầm Ấn Độ ở châu Phi.
Ngoài ra, Ấn Độ là một bán đảo hình tam giác nằm ở phía Nam châu Á. Hình dáng này tương đối giống với phần mũi cực Nam ở châu Phi.
Bên cạnh đó, tên "Ấn Độ" cũng dễ nhầm sang phiên âm từ "Ai Cập" - một quốc gia ở châu Phi. Thí sinh nếu đọc lướt qua sẽ dễ nhầm.
Theo Thanh Hương (Phụ Nữ Mới)
- Thí sinh lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì ngủ quên, chặn cuộc gọi của người thân (12/06/26 22:45)
- iPhone XR huyền thoại vẫn cực chiến, bán giá rẻ như cho tháng 6, dùng vẫn ngon lành như iPhone 17e (12/06/26 22:40)
- Suzuki chính thức ra mắt "vua côn tay" 150cc mới giá 69 triệu đồng: Phân khúc đẹp hơn Honda Winner R (12/06/26 22:22)
- Facebook nói gì sau sự cố sập toàn cầu? (12/06/26 22:10)
- Xác định đội cuối cùng rớt hạng V.League (12/06/26 21:45)
- Chế độ ăn "nguyên thủy" của Erling Haaland: Một ngày ăn 6.000 calo, ngày nào cũng dùng ‘thần dược’ (12/06/26 21:32)
- Gã côn đồ nhiều lần mang dao, gạch gây rối cổng bệnh viện: Cái kết cho thái độ "thách thức" công an (12/06/26 21:20)
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (12/06/26 20:55)
- Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn? (12/06/26 20:42)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (12/06/26 20:31)