Qua đối chiếu hồ sơ, lời kể nhân chứng và khảo sát thực địa, cơ quan chức năng bước đầu xác định khu vực Hố Chuối, dãy Hòn Tàu là nơi có khả năng còn hài cốt hơn 10 liệt sĩ Đội phẫu 5 hy sinh năm 1969.

Sáng 12/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương xây dựng kế hoạch khảo sát chuyên sâu tại khu vực Hố Chuối, núi Mặt Rạng, dãy Hòn Tàu, xã Duy Xuyên.

Đây là khu vực được xác định có nhiều dấu hiệu phù hợp với thông tin về nơi hơn 10 liệt sĩ Đội phẫu 5 hy sinh khi máy bay Mỹ đánh bom khiến hang Mặt Rạng bị sập vào năm 1969.

Trước đó, từ đơn đề nghị của gia đình liệt sĩ Võ Văn Ngọc, ngày 31/7, Ban Chỉ đạo 515 xã Duy Xuyên tổ chức khảo sát thực địa, kiểm tra hồ sơ và làm việc với các nhân chứng.

Liệt sĩ Võ Văn Ngọc là bác sĩ thuộc Đội phẫu 5, hay còn gọi là đội phẫu tiền phương. Ông được xác định đã hy sinh cùng hơn 10 đồng đội trong vụ máy bay Mỹ đánh bom làm sập hang Mặt Rạng năm 1969.

12-1786522856-da-nang-khao-sat-khu-vuc-nghi-co-hon-10-hai-cot-liet-si-doi-phau-5
Lực lượng khảo sát xác định vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ Đội phẫu 5.

Trong quá trình xác minh, đoàn công tác đối chiếu hồ sơ, các thông tin do 3 người dân thôn Phú Lộc cung cấp. Những người này từng tham gia dẫn đường cho đoàn tìm kiếm của tỉnh Quảng Nam cũ vào năm 2002.

Cùng với lời kể của nhân chứng và tài liệu lưu trữ, đoàn khảo sát còn kiểm tra các dấu vết tại hiện trường. Qua đó, khu vực hang Hố Chuối bước đầu được xác định nằm ở sườn phía tây dãy Hòn Tàu, độ cao khoảng 500m so với mực nước biển.

Vị trí này được đánh giá phù hợp với những mô tả của nhân chứng cũng như thông tin trong hồ sơ.

Đáng chú ý, tại hiện trường, đoàn công tác xác định được khu vực cửa hang từng được đánh dấu dựa trên chỉ dẫn của ông Huỳnh Văn Nghệ, người sống sót duy nhất của Đội phẫu 5.

Tuy nhiên, việc tiếp cận và khảo sát khu vực này gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở. Khu vực Hố Chuối rộng hơn 2.000m², phía trên có những khối đá nặng hàng trăm tấn, xung quanh bị rừng rậm bao phủ và xuất hiện nhiều điểm sụt lún.

Từ nơi tập kết phương tiện, lực lượng khảo sát phải đi bộ khoảng 3 giờ qua địa hình rừng núi hiểm trở mới tiếp cận được vị trí nghi có hang.

Trên cơ sở những kết quả ban đầu, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ và xác minh thêm các thông tin liên quan.

Đồng thời, cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện và thiết bị để tiến hành khảo sát toàn diện, qua đó xác định chính xác vị trí cũng như cấu trúc hang.

Sau khi có đủ căn cứ, Bộ CHQS TP. Đà Nẵng sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền và tham mưu xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ.

Việc xác minh, khảo sát khu vực Hố Chuối được kỳ vọng góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”, từng bước làm rõ thông tin về nơi an nghỉ của những liệt sĩ Đội phẫu 5 đã hy sinh.

PN (SHTT)