Xã hội

Đại biểu Quốc hội "đòi nợ" Bộ trưởng

Chưa hài lòng với trả lời "đã giao địa phương giải quyết", đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đã tìm Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang để chất vấn về tình trạng bôi trơn sổ đỏ.

Chưa hài lòng với trả lời "đã giao địa phương giải quyết", đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đã tìm Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Nguyễn Minh Quang để chất vấn về tình trạng bôi trơn sổ đỏ.

Trong buổi chất vấn các thành viên Chính phủ chiều 16/11, nhiều đại biểu cho biết chưa hài lòng với việc thực hiện lời chất vấn của các Bộ trưởng từ kỳ họp trước. Dù đánh giá cao thái độ cầu thị của Chính phủ khi xem xét những việc đã và chưa làm được, nhưng nhiều đại biểu cho rằng vẫn còn vấn đề cử tri quan tâm, mong Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Hơn một năm, "bôi trơn" sổ đỏ rơi vào im lặng

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương cho hay, sau chất vấn của đại biểu đầu nhiệm kỳ, nhất là sau bài tham luận về kinh tế xã hội ngày 2/11 vừa qua, ông nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học và người dân trên cả nước. Theo đó, hiện nay ở nông thôn, người dân không chỉ đối diện với phân bón giả mà vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi... đều có thể mua phải hàng giả.

"Tôi biết Bộ trưởng Nông nghiệp rất tâm huyết nhưng cử tri nhắn nhủ với tôi là hỏi Bộ trưởng giải pháp nào hữu hiệu để cứu nông dân trước nạn nói trên", ông Cương nói.
 

Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương.


Đại biểu đoàn Ninh Thuận cũng cho biết, trong lúc giải lao đầu tuần qua đã gặp Bộ trưởng Tài nguyên Nguyễn Minh Quang để nói Bộ trưởng còn nợ tôi chất vấn về tình trạng bôi trơn sổ đỏ.
 
"Xin Bộ trưởng đừng bảo tôi cung cấp chứng cứ vì tôi chỉ phản ánh ý kiến cử tri mà thôi" - đại biểu Nguyễn Sỹ Cương.
"Tôi rất cảm ơn Bộ Tài nguyên có văn bản trả lời. Tôi rất chia sẻ với Bộ, nhưng vấn đề bức xúc như thế mà chỉ dừng ở một văn bản trả lời là đã chuyển cho địa phương xem xét và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ coi như xong. Chúng ta có nên đổ tại cho cơ chế? Sự việc sau khi thanh tra vào cuộc kết luận là có thật, rồi chuyển cho cơ quan điều tra, nhưng hơn một năm nay lại rơi vào im lặng", đại biểu Cương nói.

Ông cho biết, đầu kỳ họp lần này đã nhận được thư của một cử tri quận Hoàn Kiếm, trong đó cảm ơn đại biểu đã quan tâm đến vấn nạn làm sổ đỏ. "Đấy là vấn nạn không chỉ ở cấp cơ sở mà liên minh đến cấp Sở và thành phố. Mong muốn của chúng tôi là Quốc hội không chỉ nên quan tâm đến ban hành luật mà cần quan tâm hơn nữa đến việc để pháp luật đi vào cuộc sống và phục vụ người dân. Không như vậy thì công sức của đại biểu sẽ là dã tràng xe cát", ông Cương dẫn lại bức thư và đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho biết ý kiến.

Bộ trưởng hô "quyết liệt", mọi việc vẫn như cũ

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền nêu băn khoăn, lo lắng về việc nợ công tăng cao, gần đến ngưỡng, làm không đủ trả nợ, phải vay để trả. Tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn và đẩy lùi, thậm chí có những cán bộ mới đề bạt một thời gian ngắn đã bị bắt như các vị trí chủ chốt của Tập đoàn Dầu khí, nhưng khi trả lời đều nói làm đúng quy trình. Cử tri rất lo lắng khi đề bạt những cán bộ như vậy.

Nhiều đơn thư khiếu nại, kêu oan của nhân dân chưa được giải quyết thấu đáo. Bệnh thành tích trong báo cáo còn nặng nề, với những con số nhảy múa. Phân bón, thuốc trừ sâu, hàng lậu, hàng giả... từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã nói rất nhiều nhưng chưa giải quyết được.
 

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền. Ảnh: Giang Huy


Ông Thuyền cũng nhắc lại vấn đề cải cách thủ tục hành chính mới giảm được thủ tục, giảm phiền hà và nâng cao chất lượng, nhưng bộ máy, biên chế chưa giảm được bao nhiêu. Thậm chí bộ máy ngày càng phình ra, chức năng chồng chéo...

"Cử tri cho rằng kinh tế phát triển chưa bền vững, có người còn nói rất nặng rằng chúng ta cứ tạo ra khuyết điểm, khắc phục khuyết điểm rồi báo cáo thành tích", ông Thuyền nói và đề nghị làm rõ trách nhiệm của Chính phủ, giải pháp thực hiện thời gian tới.

Ông nhận xét, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng suốt nhiệm kỳ đã làm được nhiều việc nhưng riêng lĩnh vực quản lý thị trường thì yếu kém kéo dài từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

"Cử tri rất bức xúc, Bộ trưởng lúc nào cũng nói "quyết liệt, quyết liệt" nhưng mọi việc thì vẫn như cũ. Tôi đi tiếp xúc cử tri lúc nào cũng nghe than phiền về phân bón, thuốc trừ sâu giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng... Như vậy là chưa khắc phục được vấn đề, vậy trách nhiệm thuộc về ai, giải pháp khắc phục ra sao", đại biểu tỉnh Lâm Đồng băn khoăn.

Về hàm vụ trưởng, vụ phó, ông Thuyền đề nghị Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình giải trình tại sao các hàm này không có trong luật, Quốc hội đã nói nhiều từ đầu nhiệm kỳ nhưng nhiều Bộ, ngành vẫn bổ nhiệm và đến nay chưa được giải quyết.

"Bộ trưởng Nội vụ đã có văn bản trả lời tôi dài 4 trang, nhưng tìm chỗ nào sai thì không có. Vậy nếu các Bộ ngành làm đúng thì các địa phương có thể làm được không? Họ học theo Chính phủ, có các hàm trưởng phòng, phó phòng để giải quyết chính sách cho anh em thì tính sao", ông Thuyền băn khoăn.

Về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, đại biểu Nguyễn Anh Sơn cho rằng dù Chính phủ đã báo cáo trước cử tri, trả lời trước Quốc hội, nhưng đến nay việc bảo vệ giữ vững biển đảo chủ quyền vẫn còn là câu hỏi chưa có câu trả lời một cách trọn vẹn.

Hôm nay, các đại biểu tiếp tục chất vấn các Bộ trưởng, trưởng ngành về lĩnh vực mình quan tâm.
 
> Ký túc xá 1.000 tỷ đồng chỉ… 1 sinh viên ở
>> Bộ trưởng GD-ĐT: Lịch sử sẽ có mặt trong nhiều môn học
>> “Kiên quyết khởi tố cán bộ tư pháp làm oan người vô tội”
>> Hạn chế chính sách thoả hiệp với Trung Quốc để bảo toàn biển đảo
>> "Nhiều cán bộ giàu lên một cách rất nhanh chóng"
 
Theo Hoàng Thùy (VnExpress.net)