-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Xã hội
31/07/2025 08:35Dân Thủ đô khổ vì ô nhiễm không khí kéo dài: Phải đóng kín cửa cả ngày, rửa lại bát đũa trước mỗi bữa
Trong thời gian gần đây, người dân Hà Nội phải đối mặt với chất lượng không khí liên tục ở mức báo động. Không khó để bắt gặp hình ảnh các tuyến phố ngập trong khói bụi, người đi đường đeo kín khẩu trang, nín thở mỗi lần dừng chờ đèn đỏ.
Theo các chuyên gia môi trường, những năm trước, mùa ô nhiễm không khí thường bắt đầu từ tháng 10 và kết thúc vào khoảng cuối tháng 3 năm sau. Tuy nhiên, năm nay do các nguồn phát thải chưa được kiểm soát chặt chẽ cùng với việc thời tiết khô, ít mưa, tình trạng ô nhiễm tại Hà Nội có thể kéo dài hơn.
Chất lượng không khí Hà Nội liên tục ở mức không tốt
Theo hệ thống giám sát chất lượng không khí IQAir, vào chiều 30/7, chỉ số AQI (Mỹ) tại nhiều khu vực nội thành Hà Nội ghi nhận ở mức trung bình đến đỏ. Điển hình, gần đại học Bách Khoa (cổng Parabol đường Giải Phóng) có AQI lên tới 162 là mức "không lành mạnh", tương đương cảnh báo đỏ.
Điều đáng nói, đây là khu vực tập trung nhiều tuyến giao thông lớn, đông phương tiện qua lại, dễ bị tích tụ bụi mịn PM2.5.

Các khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm ghi nhận AQI 124, trong khi đó nhiều nơi khác lần lượt dao động quanh 92 cho tới 113. Điều này đồng nghĩa với việc hầu như toàn bộ khu vực nội thành đang bị bao phủ bởi bụi mịn và khí thải.
Bản đồ quan trắc cho thấy không khí ở khu vực nội thành bị bao phủ bởi dải màu cam và đỏ thể hiện tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Những con số này phản ánh rõ rệt nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, đặc biệt với nhóm người nhạy cảm như trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh hô hấp.
Thường xuyên chạm ngưỡng cảnh báo đỏ
Đây không phải lần đầu tiên Hà Nội phải hứng chịu ô nhiễm không khí ở mức báo động trong năm nay. Trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 đến nay, thành phố nhiều lần chạm ngưỡng AQI từ 151–200 (mức đỏ).
Ngày 28/5, AQI tại Hà Nội đạt 176 – mức "không lành mạnh".
Ngày 14/7, AQI toàn thành phố lên tới 167, đứng thứ 2 trong số các thành phố ô nhiễm nhất thế giới theo xếp hạng của IQAir.

Trong các ngày 3–4/1 đầu năm 2025, AQI tại khu vực Hồ Tây từng vượt 500 – mức "nguy hiểm", cao nhất trong thang đo.
Những số liệu này cho thấy chất lượng không khí của Hà Nội đang ở mức đáng lo ngại, với xu hướng ô nhiễm kéo dài, không chỉ xuất hiện trong mùa đông như những năm trước.
Cảnh báo từ chuyên gia
TS. Hoàng Dương Tùng chuyên gia môi trường chia sẻ trên Báo điện tử Sức khỏe & Đời sống: "Tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang trở thành vấn đề nghiêm trọng, gây ra nhiều bệnh lý về đường hô hấp, tim mạch và làm suy giảm sức khỏe cộng đồng. Nguồn phát thải không chỉ từ giao thông mà còn từ hoạt động xây dựng, đốt rơm rạ, sinh hoạt dân cư và sản xuất công nghiệp."

Ông nhấn mạnh rằng với chỉ số AQI ở mức đỏ, ngay cả người khỏe mạnh cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu tiếp xúc lâu ngoài trời. Nhóm nhạy cảm cần hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời để giảm nguy cơ.
Người dân thay đổi thói quen để tự bảo vệ
Thực tế, nhiều gia đình ở Hà Nội đã phải thay đổi thói quen sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm. Nhiều người đóng kín cửa cả ngày để tránh bụi xâm nhập, sử dụng máy lọc không khí trong nhà, và rửa lại bát đũa trước mỗi bữa ăn do lo ngại bụi bám vào đồ dùng sinh hoạt.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần:
- Theo dõi chỉ số AQI hàng ngày qua các ứng dụng như IQAir hoặc VN Air.
- Đeo khẩu trang đạt chuẩn N95 trở lên khi phải ra ngoài.
- Hạn chế hoạt động ngoài trời, đặc biệt vào giờ cao điểm ô nhiễm (sáng sớm, chiều muộn).
- Đóng kín cửa sổ và cửa chính khi AQI ở mức xấu, sử dụng máy lọc không khí trong nhà.
- Vệ sinh cá nhân và nhà cửa thường xuyên, súc họng, rửa mũi bằng dung dịch muối sinh lý để loại bỏ bụi mịn.

Thực tế, nhiều gia đình ở Hà Nội đã phải thay đổi thói quen sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe trước tình trạng ô nhiễm. (Ảnh: FPT)
Tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Bên cạnh việc tự bảo vệ, các chuyên gia cho rằng cần sớm có những biện pháp tổng thể từ cơ quan chức năng nhằm kiểm soát nguồn phát thải và cải thiện chất lượng không khí.
- Trường học ở Hà Nội lên tiếng vụ học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 ly trà sữa (16 phút trước)
- Hơn 50 học sinh tại TP.HCM nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm (28 phút trước)
- Các ngân hàng đồng loạt cam kết giảm lãi suất sau cuộc họp với tân Thống đốc (42 phút trước)
- Quốc gia đầu tiên đưa tàu chở dầu đi qua hướng đến eo biển Hormuz sau lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran (46 phút trước)
- Người đàn ông bỏ lại xe máy trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông trước mặt nhiều người (1 giờ trước)
- Loại quả cực quen thuộc giúp mạch máu "trẻ lại" như uống trà mỗi ngày (1 giờ trước)
- Hành trình thoát khỏi "địa ngục" của nữ nhân viên karaoke bị giam giữ, tống tiền tại Phú Thọ (1 giờ trước)
- Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V (1 giờ trước)
- Cận cảnh "đại công trường" lừa đảo 80 héc-ta: Nơi 10.000 "công nhân" dệt lưới bẫy nạn nhân toàn cầu (1 giờ trước)
- Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra (1 giờ trước)