Chỉ từ đoạn video khoảng 6 giây trên Facebook, không thể hiện rõ thời gian và địa điểm, lực lượng CSGT Bắc Ninh đã xác minh được người điều khiển môtô cùng phương tiện liên quan, qua đó làm rõ hàng loạt hành vi vi phạm.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một tài khoản Facebook đăng video ghi lại cảnh một thiếu niên điều khiển môtô có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Video còn đi kèm những lời lẽ mang tính thách thức lực lượng chức năng.

Thiếu niên điều khiển môtô có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông, còn đi kèm những lời lẽ mang tính thách thức lực lượng chức năng. Hình ảnh cắt từ clip.

Đáng chú ý, đoạn clip chỉ kéo dài khoảng 6 giây và không thể hiện rõ sự việc xảy ra ở đâu, vào thời điểm nào. Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh sau đó tiến hành xác minh, làm rõ người và phương tiện xuất hiện trong video.

Kết quả xác định người điều khiển môtô biển số 99AB-281.xx là N.T.Đ. (SN 2009, trú phường Tiền Phong, Bắc Ninh).

Theo cơ quan chức năng, khoảng 21h ngày 9/4, Đ. điều khiển chiếc môtô trên đường Trần Danh Tuyên, phường Tiền Phong. Quá trình tham gia giao thông, thiếu niên này có nhiều hành vi vi phạm và hình ảnh sau đó được đăng lên mạng xã hội.

Từ kết quả xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh lập biên bản đối với N.T.Đ. về các hành vi: người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe môtô; không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển môtô, xe máy và điều khiển phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái.

Không chỉ người trực tiếp điều khiển phương tiện bị xử lý, bà N.T.N. (SN 1984), chủ chiếc xe, cũng bị lực lượng CSGT lập biên bản.

Bà N. bị lập biên bản về hành vi để người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông.

Từ vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo phụ huynh cần quản lý chặt phương tiện, tuyệt đối không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi và chưa đáp ứng điều kiện điều khiển phương tiện.

Lực lượng chức năng đồng thời cảnh báo người tham gia giao thông không nên coi mạng xã hội là nơi để "thách thức" pháp luật. Nội dung ghi lại hành vi vi phạm, ngay cả trong một đoạn video rất ngắn, vẫn có thể trở thành căn cứ để cơ quan chức năng tiến hành xác minh và xử lý theo quy định.