Một cô gái 26 tuổi ở Gia Lai cùng nam thanh niên tại Đà Nẵng đăng ký kết hôn trực tuyến chỉ để “cho vui”. Khi hồ sơ được giải quyết, cả hai mới xin hủy kết quả.

Một trường hợp hy hữu liên quan đến thủ tục đăng ký kết hôn trực tuyến vừa được UBND phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng, xử lý. Điều đáng nói, sau khi hồ sơ hoàn tất, cô gái 26 tuổi bất ngờ cho biết hai người chưa từng có ý định kết hôn.

Đăng ký kết hôn chỉ vì muốn “cho vui”

Ngày 14/8, ông Nguyễn Thanh Vỹ, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông, cho biết địa phương tiếp nhận một hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến khá đặc biệt.

Trước đó, vào giữa tháng 7, một cô gái 26 tuổi, quê Gia Lai, cùng một nam thanh niên đang cư trú tại địa phương đã thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn trên môi trường mạng.

14-1786709387-dang-ky-ket-hon-truc-tuyen-cho-vui-co-gai-26-tuoi-phai-lam-don-xin-huy
Ảnh chụp màn hình.

Hồ sơ được cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý theo quy trình thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi các bước thủ tục hoàn tất, UBND phường liên hệ, mời hai người đến trụ sở để ký và nhận kết quả đăng ký kết hôn.

Tuy nhiên, tại thời điểm được mời đến làm thủ tục, cô gái bất ngờ cho biết cả hai thực tế không có ý định trở thành vợ chồng. Việc đăng ký kết hôn trước đó chỉ xuất phát từ sự bồng bột và mục đích “cho vui”.

Theo lời giải thích của cô gái, khi đó cả hai không suy nghĩ kỹ nên đã lên mạng thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn trực tuyến như một trò đùa.

Hồ sơ đã giải quyết, phải làm thủ tục hủy

Do hồ sơ đăng ký kết hôn đã được giải quyết, hai người không thể đơn giản bỏ qua kết quả mà phải làm đơn đề nghị hủy đăng ký kết hôn.

Sau khi tiếp nhận đề nghị, UBND phường Điện Bàn Đông tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để xử lý việc hủy kết quả đăng ký.

Lãnh đạo địa phương cho rằng sự việc cho thấy dịch vụ công trực tuyến mang lại nhiều thuận tiện, giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức khi thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, tiện ích này cũng đòi hỏi người sử dụng phải nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và giá trị pháp lý của những thủ tục được thực hiện trên môi trường mạng.

Trong trường hợp trên, việc thực hiện thủ tục kết hôn chỉ để đùa vui đã khiến cơ quan chức năng phải tiếp tục dành thời gian xử lý hồ sơ và giải quyết yêu cầu hủy kết quả.

Khuyến cáo người dân cân nhắc trước khi thực hiện thủ tục trực tuyến

Theo ông Nguyễn Thanh Vỹ, hiện chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt trường hợp đăng ký kết hôn trực tuyến chỉ nhằm mục đích trêu đùa như sự việc vừa xảy ra.

Dù vậy, địa phương đang nghiên cứu hướng xử lý phù hợp, đồng thời xem xét các giải pháp nhằm hạn chế những trường hợp tương tự trong thời gian tới.

Lãnh đạo phường Điện Bàn Đông khuyến cáo người dân, đặc biệt là người trẻ, cần cân nhắc kỹ trước khi thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Những tiện ích của dịch vụ công cần được sử dụng đúng mục đích, tránh biến các thủ tục có giá trị pháp lý thành một hình thức thử nghiệm hoặc trò đùa trên mạng.

QT (SHTT)