Theo dự báo của Cục Thống kê, Việt Nam hiện dư hơn 415.000 nam giới trong độ tuổi kết hôn so với nữ giới cùng nhóm tuổi và khoảng cách này sẽ còn tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

Báo cáo Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2024-2074 cho biết, kết quả Điều tra Dân số giữa kỳ năm 2024 ghi nhận cả nước hiện có khoảng 415.200 nam giới từ 20-39 tuổi nhiều hơn số nữ giới cùng độ tuổi. Đây được xác định là hệ quả kéo dài của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã được cảnh báo từ đầu những năm 2000, thông tin trên VietNamNet.

Theo kịch bản dự báo trung bình, đến năm 2029, cứ 100 nam giới trong độ tuổi kết hôn sẽ có hơn 3 người không có nữ giới tương ứng trong cùng nhóm tuổi. Chỉ 5 năm sau đó, vào năm 2034, số nam giới "dư thừa" được dự báo tăng lên khoảng 711.700 người, tương đương 4,9% nam giới từ 20-39 tuổi.

07-1783397325-viet-nam-dang-du-thua-hon-415000-nam-gioi-trong-do-tuoi-ket-hon-du-bao-con-tang-manh
Số lượng nam giới trong độ tuổi kết hôn bị dư thừa, theo dự báo dân số 2024-2074. Nguồn: Cục Thống kê

Tình trạng này chưa dừng lại ở đó. Sau năm 2034, khoảng cách giữa số lượng nam và nữ trong độ tuổi kết hôn tiếp tục gia tăng. Dự báo đến năm 2049, Việt Nam sẽ rơi vào giai đoạn thiếu hụt phụ nữ trong độ tuổi kết hôn ở mức cao nhất, với khoảng 1,3 triệu phụ nữ ít hơn nam giới cùng nhóm tuổi, tương ứng 8,7% số nam trong độ tuổi kết hôn.

Sau mốc năm 2049, mức chênh lệch được dự báo sẽ dần thu hẹp khi tỷ số giới tính khi sinh từ sau năm 2034 có xu hướng quay về mức cân bằng sinh học khoảng 106-107 bé trai trên 100 bé gái. Tuy vậy, đến năm 2074, số nam giới trong độ tuổi kết hôn vẫn được dự báo nhiều hơn nữ giới khoảng 829.000 người.

Theo Cục Thống kê, những con số trên cho thấy hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trong ba thập kỷ đầu thế kỷ XXI sẽ tiếp tục ảnh hưởng lâu dài đến cơ cấu dân số của Việt Nam trong nhiều năm tới.

Hiện nay, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam là 111,4 bé trai trên 100 bé gái, cao hơn đáng kể so với mức cân bằng sinh học khoảng 106 bé trai trên 100 bé gái. Mặc dù nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm hạn chế việc lựa chọn giới tính thai nhi, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện như kỳ vọng.

07-1783397325-viet-nam-dang-du-thua-hon-415000-nam-gioi-trong-do-tuoi-ket-hon-du-bao-con-tang-manh
23 năm nữa, Việt Nam thiếu khoảng 1,3 triệu phụ nữ để kết hôn. 

Đáng chú ý, Nghị định 90/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/5 đã nâng mức xử phạt đối với nhiều hành vi liên quan đến lựa chọn giới tính khi sinh. Trong đó, hành vi tiết lộ hoặc cung cấp thông tin về giới tính thai nhi trái quy định bị phạt từ 7 đến 15 triệu đồng; hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính bị xử phạt từ 5 đến 7 triệu đồng; việc cung cấp hoặc hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc nhằm loại bỏ thai nhi vì lý do giới tính có thể bị phạt từ 20 đến 25 triệu đồng.

Đối với hành vi thực hiện phá thai khi biết rõ mục đích là lựa chọn giới tính thai nhi, mức xử phạt cao nhất được nâng lên từ 25 đến 30 triệu đồng.

Cục Thống kê cũng cảnh báo, việc thiếu hụt phụ nữ trong độ tuổi kết hôn không chỉ tạo ra sự mất cân đối về cơ cấu dân số mà còn có nguy cơ làm gia tăng tính dễ bị tổn thương của phụ nữ trước các hành vi bạo lực, bóc lột tình dục và mua bán người trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm bạn đời của nam giới ngày càng lớn.

PN (SHTT)