Khoảng 2h sáng, đất đá từ taluy dương đèo Đại Ninh bất ngờ tràn xuống Quốc lộ 28B, chiếm gần một nửa mặt đường. Vị trí sạt lở nằm ngay khúc cua hạn chế tầm nhìn, cách Nhà máy thủy điện Đại Ninh khoảng 500m.

Sáng 21/9, một lượng lớn đất đá bất ngờ sạt xuống mặt đường tại khu vực đèo Đại Ninh, xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, gây cản trở giao thông trên Quốc lộ 28B.

Theo thông tin ban đầu, vụ sạt lở xảy ra khoảng 2h cùng ngày. Đất đá từ taluy dương tràn xuống, chiếm khoảng một nửa mặt đường, khiến các phương tiện qua khu vực gặp khó khăn.

21-1789964988-dat-da-bat-ngo-do-xuong-quoc-lo-giua-dem-cach-thuy-dien-500m
Tài xế đặt cảnh báo từ xa tại khu vực sạt lở trên đèo Đại Ninh. Ảnh: N.X

Điểm sạt lở nằm cách Nhà máy thủy điện Đại Ninh khoảng 500m. Đây là đoạn đường có độ dốc lớn, nhiều khúc cua và tầm nhìn hạn chế, trong khi lượng phương tiện lưu thông qua khu vực khá đông.

Ông Sang, một tài xế có mặt tại hiện trường, cho biết khi phát hiện đất đá chắn trên đường, nhiều tài xế đã chủ động tìm vật dụng để đặt cảnh báo, giúp các phương tiện khác nhận biết khu vực nguy hiểm.

Theo ông Sang, vị trí đất đá tràn xuống nằm ngay khúc cua nên tầm nhìn bị hạn chế, đặc biệt nguy hiểm với những người không quen đường hoặc di chuyển vào ban đêm.

21-1789964988-dat-da-bat-ngo-do-xuong-quoc-lo-giua-dem-cach-thuy-dien-500m
Lực lượng chức năng có mặt phân luồng giao thông tại khu vực bị sạt lở. Ảnh: N.X

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phan Sơn đã có mặt để tổ chức điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện đi qua phần đường còn lại. Lực lượng chức năng đồng thời huy động xe chuyên dụng thu dọn đất đá và khắc phục sự cố, nhằm đảm bảo tuyến đường được lưu thông an toàn.

Đoạn đèo Đại Ninh dài hơn 10km, nằm trên Quốc lộ 28B, tuyến đường nối Phan Thiết - Đà Lạt. Khu vực này có địa hình đồi núi với nhiều đoạn dốc cao và các khúc cua liên tiếp.

Hiện tuyến Quốc lộ 28B qua khu vực đang được nâng cấp, mở rộng với tổng vốn đầu tư gần 1.400 tỷ đồng.

Biên Thùy (SHTT)