Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh sẽ đánh giá "không hoàn thành nhiệm vụ" đối với Trưởng công an phường, xã nếu nhắc nhở đến lần thứ 3 mà địa bàn vẫn để tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.
06-1772808475-de-tai-dien-lan-chiem-via-he-truong-cong-an-phuong-se-khong-hoan-thanh-nhiem-vu.webp
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì hội nghị - Ảnh: Công an Hà Nội

Sáng ngày 6/3, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Kế hoạch số 332 và 383 của UBND thành phố về giải quyết các "điểm nóng" trật tự đô thị và ùn tắc giao thông. Hội nghị có sự tham dự của hơn 470 đại biểu từ cấp thành phố đến lãnh đạo UBND, Công an các xã, phường tham dự, dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị ghi nhận sự chuyển biến rõ nét trong tháng qua, đặc biệt là nỗ lực đảm bảo trật tự cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Lực lượng chức năng đã thực hiện hơn 3.000 lượt tuần tra, xử phạt gần 2.600 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, hình thức "phạt nguội" qua camera giám sát đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ với 1.403 trường hợp bị xử lý.

Bên cạnh việc xử phạt, diện mạo đô thị cũng được chỉnh trang đáng kể khi thành phố hoàn thành thu hồi hơn 11.500 cọc chống cây cũ kỹ và sửa chữa, thay thế hơn 29.000 vị trí tủ điện, bốt điện hỏng nát trên 1.120 tuyến phố. Việc tổ chức các điểm trông giữ xe miễn phí tại các khu vực tâm linh trọng điểm như Phủ Tây Hồ, chùa Phúc Khánh cũng là một điểm sáng được dư luận ghi nhận. Về hạ tầng giao thông, 46 điểm thường xuyên ùn tắc đã được giải quyết nhờ sự chủ động điều chỉnh pha đèn và tổ chức lại giao thông hợp lý.

Dù đạt được nhiều kết quả, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại nhức nhối khi nhiều đơn vị cấp cơ sở vẫn còn tình trạng lơ là, thiếu trách nhiệm. Sau khi xem những thước phim thực tế về vi phạm trật tự, Giám đốc Công an Thành phố đã phê bình nghiêm khắc thái độ làm việc hời hợt của một số chỉ huy Công an phường, xã.

Trung tướng nhấn mạnh: "Hình ảnh vi phạm rõ ràng, kéo dài từ ngày này qua ngày khác, tại sao Công an phường, Cảnh sát trật tự lại không nắm được? Không thể có chuyện Thành phố nhìn thấy mà cơ sở làm ngơ. Chỗ nào làm tốt thì biểu dương, những chỗ nào lơ là, để vi phạm tái diễn dứt khoát phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ!".

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng giao trực tiếp cho Phòng Tham mưu và các phòng nghiệp vụ liên quan lập danh sách theo dõi sát sao, chấm điểm thi đua hằng tháng đối với từng địa bàn. Người đứng đầu Công an TP Hà Nội ra "tối hậu thư": Nếu nhắc nhở đến lần thứ 3 mà địa bàn vẫn để tái diễn vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, kiên quyết đánh giá "Không hoàn thành nhiệm vụ" đối với Trưởng Công an phường, xã đó.

Nhìn nhận việc lấn chiếm vỉa hè đã trở thành thói quen xấu, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định đây là lúc phải chuyển từ tuyên truyền sang xử phạt nghiêm minh và thường xuyên. Công an Thành phố cũng sẽ tham mưu nâng khung hình phạt hành chính trong Luật Thủ đô để tăng sức răn đe. Song song đó, cấp thành phố sẽ "tiếp sức" cho cơ sở bằng hệ thống camera AI hiện đại và hỗ trợ tìm quỹ đất làm bến bãi tạm giữ phương tiện vi phạm.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Công an Thành phố yêu cầu toàn lực lượng phải quán triệt nguyên tắc "3 Không": "Không theo phong trào; không để tình trạng tái vi phạm trên các tuyến đã làm sạch về trật tự đô thị; không để hình thành điểm ùn tắc giao thông mới". Cuộc chiến giành lại vỉa hè và chống ùn tắc phải được thực hiện bền bỉ, liên tục, tuyệt đối không "đánh trống bỏ dùi", đảm bảo các tuyến phố đã giải tỏa phải được giữ gìn sạch đẹp một cách thực chất.

PV (SHTT)