-
Đề xuất cấm dùng Quốc ca làm nhạc nền tại nơi vui chơi, giải trí và lễ tang -
Xác định 4 cặp đấu tứ kết bóng đá nam ASIAD 20 -
Các đại lý xổ số miền Nam nợ gần 7.630 tỷ đồng tiền vé -
Mâm cỗ Trung thu tạo hình con vật gây tranh luận: Đẹp mắt hay lãng phí? -
Khoảnh khắc nữ MC bị banner đổ sập lên người khi đang dẫn chương trình, tình hình sức khỏe hiện tại? -
Vợ chồng Mai Anh “thao túng” 48 cán bộ, lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương thế nào? -
Nữ sinh lớp 9 ở Nghệ An mất liên lạc sau khi rời nhà đi học thêm -
Cựu kế toán Cục Điện ảnh bị đề nghị truy tố sau 15 năm bỏ trốn -
Xe tải tông sập nhà dân sau tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 3 người bị thương -
Thanh Hóa: Cảnh sát cơ động kịp thời cứu sống bé trai 4 tuổi nguy kịch sau tai nạn
Xã hội
23/09/2026 21:54Đề xuất cấm dùng Quốc ca làm nhạc nền tại nơi vui chơi, giải trí và lễ tang
Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng.
Theo dự thảo, Quốc ca được xác định là tài sản công, đồng thời là biểu tượng quốc gia thiêng liêng thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước thống nhất quản lý. Việc sử dụng Quốc ca phải bảo đảm đúng lời, đúng nhạc, giữ tính nguyên vẹn, trang nghiêm và không bị thương mại hóa dưới bất kỳ hình thức nào.

Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo đề xuất 7 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình sử dụng Quốc ca.
Trong đó, không được sử dụng Quốc ca để chống Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc hoặc thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật khác.
Các hành vi hát sai lời, xuyên tạc giai điệu, tự ý sửa lời hoặc sửa nhạc Quốc ca cũng thuộc nhóm bị cấm. Dự thảo đồng thời không cho phép cắt ghép hoặc kết hợp Quốc ca với âm thanh, hình ảnh, lời nói hay nội dung khác theo cách làm sai lệch, xuyên tạc, xúc phạm hoặc ảnh hưởng đến Quốc ca.
Bên cạnh đó, việc sử dụng hoặc cung cấp bản hòa âm, phối khí, bản ghi âm Quốc ca, Quốc thiều không do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố cũng được đề xuất cấm.
Dự thảo cũng đặt ra quy định nhằm ngăn chặn việc lợi dụng quản lý, sử dụng Quốc ca để trục lợi, thu tiền bản quyền hoặc phí dịch vụ đối với việc tiếp cận, sử dụng Quốc ca.
Một nội dung khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Theo đề xuất, tổ chức, cá nhân không được đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ hoặc áp dụng biện pháp kỹ thuật kiểm soát bản quyền trái phép đối với Quốc ca và các bản ghi âm chính thức của Quốc ca, Quốc thiều trên môi trường mạng, nền tảng số.
Đáng chú ý nhất, dự thảo quy định không sử dụng Quốc ca làm nhạc nền tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí hoặc trong lễ tang, ngoại trừ trường hợp cử Quốc thiều trong lễ tang.
Không để AI làm biến dạng Quốc ca
Dự thảo dành riêng một điều khoản quy định việc sử dụng Quốc ca trên môi trường mạng, nền tảng số và trong các sản phẩm truyền thông.
Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân được đăng tải, lưu trữ, chia sẻ, khai thác và phổ biến Quốc ca trên môi trường mạng, nền tảng số, phương tiện truyền thông theo quy định của dự thảo và pháp luật có liên quan.
Đáng chú ý, dự thảo nêu rõ không được sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo hoặc phương tiện kỹ thuật để tạo ra nội dung làm sai lệch, biến dạng, xuyên tạc hoặc xúc phạm Quốc ca, cũng như các bản hòa âm, phối khí, bản ghi âm Quốc ca, Quốc thiều.
Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp nền tảng số và dịch vụ thông tin điện tử được yêu cầu phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm. Đồng thời, những đơn vị này không được áp dụng biện pháp kỹ thuật hoặc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Quốc ca nhằm ngăn cản, hạn chế việc tiếp cận, phổ biến và sử dụng Quốc ca.
Theo cơ quan soạn thảo, sự phát triển nhanh của truyền thông số, các nền tảng xuyên biên giới và công nghệ AI đang làm phát sinh nguy cơ Quốc ca bị xuyên tạc, biến dạng. Trong khi đó, việc nhận diện nội dung hoặc thực thi quyền sở hữu trí tuệ không phù hợp có thể gây cản trở việc tiếp cận và sử dụng Quốc ca hợp pháp.
Vì sao đề xuất thêm các hành vi bị cấm?
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết Điều lệ số 975 ngày 21/7/1956 của Thủ tướng về việc sử dụng Quốc ca nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chưa quy định đầy đủ hệ thống nguyên tắc cũng như các hành vi bị nghiêm cấm.
Vì vậy, dự thảo bổ sung các nguyên tắc nhằm bảo đảm Quốc ca được sử dụng đúng lời, đúng nhạc, trang nghiêm và thống nhất; đồng thời giữ gìn tính nguyên vẹn, giá trị và ý nghĩa thiêng liêng của biểu tượng quốc gia.
Cơ quan soạn thảo cho rằng việc bổ sung các hành vi bị cấm sẽ cụ thể hóa vị trí của Quốc ca theo Hiến pháp, tạo cơ sở thống nhất để phòng ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi sử dụng Quốc ca sai lệch, xúc phạm hoặc nhằm mục đích trục lợi.
QT (SHTT)
- Xác định 4 cặp đấu tứ kết bóng đá nam ASIAD 20 (38 phút trước)
- Mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Iran tại New York giữa căng thẳng hai nước (50 phút trước)
- Các đại lý xổ số miền Nam nợ gần 7.630 tỷ đồng tiền vé (1 giờ trước)
- Mâm cỗ Trung thu tạo hình con vật gây tranh luận: Đẹp mắt hay lãng phí? (1 giờ trước)
- Camera ghi lại cảnh ô tô bị nước lũ cuốn trôi, nữ chủ xe nghi mất tích (1 giờ trước)
- Cứu giúp cụ bà bị ngã bên đường, nam shipper bị khởi kiện đòi bồi thường 3,5 tỷ đồng và phán quyết công tâm từ tòa án (1 giờ trước)
- KRAFTON cấm vĩnh viễn hai tuyển thủ PUBG: Hứng chịu làn sóng tẩy chay và nguy cơ bị chặn triệt để tại Việt Nam (3 giờ trước)
- Thủ tướng chấp thuận cho Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thôi việc (3 giờ trước)
- Đại diện Việt Nam cùng 5 quốc gia Đông Nam Á bị cấm góp mặt tại Miss Universe 2026 (4 giờ trước)
- Hà Nội: Phụ huynh bức xúc khi kiểm tra bữa ăn bán trú trường tiểu học, tranh cãi vì món chính giống tóp mỡ và thực đơn sai cam kết (4 giờ trước)