-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Xã hội
15/07/2020 22:19Đề xuất dùng 1.600 phòng khách sạn ở TP.HCM làm khu cách ly trả phí
Theo đó, Sở đã làm việc với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) và thống nhất danh sách 10 cơ sở lưu trú sẽ được dùng làm điểm cách ly cho chuyên gia người nước ngoài và một số trường hợp đặc biệt vào TP.HCM để làm việc. Tổng công suất là 1.618 phòng.
Sở Du lịch phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thống nhất bố trí khách cách ly thành 3 đợt.
Đợt 1 đưa vào sử dụng 744 phòng tại các khách sạn: Holiday Inn (5 sao, 350 phòng, quận Tân Bình); IBIS Saigon Airport (4 sao, 273 phòng, quận Tân Bình); Bát Đạt (3 sao, 77 phòng, quận 5); và cụm cách ly Cần Giờ (nhà nghỉ, 44 phòng, huyện Cần Giờ).
Đợt 2 tiếp tục bổ sung 529 phòng tại các khách sạn: Des Arts Saigon (5 sao, 165 phòng, quận 3); Le Meridien Saigon (5 sao, 224 phòng, quận 1); IBIS Saigon South (3 sao, 140 phòng, quận 7).
345 phòng của đợt 3 được bố trí tại các khách sạn: Sheraton (5 sao, 89 phòng, quận 1); Đệ Nhất (4 sao, 152 phòng, quận Tân Bình); Norfolk (4 sao, 104 phòng, quận 1).
Sở Du lịch và HCDC đã thông tin đến các cơ sở lưu trú này về các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ sở này cũng đã cam kết không nhận khách từ bên ngoài trong thời gian làm điểm cách ly.
Trước đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết từ ngày 8/6 đến 1/7, sở đã có 5 đợt cấp phép cho khoảng 3.000 lao động là chuyên gia, nhân sự cao cấp, nhà đầu tư, quản lý, kỹ sư...người nước ngoài vào TP.HCM. Hầu hết là lao động đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Đức, Pháp...
Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Nguyễn Hồng Tâm khẳng định người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, lẫy mẫu xét nghiệm tại sân bay. Sau 14 ngày cách ly và có kết quả âm tính Covid-19, những lao động này mới được đến doanh nghiệp làm việc.
HP (Nguoiduatin.vn)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (18:02)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (46 phút trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (57 phút trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (1 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (1 giờ trước)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (1 giờ trước)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (1 giờ trước)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (2 giờ trước)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (2 giờ trước)
- Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi (2 giờ trước)