Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư mới liên quan đến mức thu lệ phí đăng ký và cấp biển số phương tiện giao thông, trong đó đáng chú ý là đề xuất giảm 30% lệ phí so với mức hiện hành. Nếu được thông qua, lệ phí đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 9 chỗ tại Hà Nội và TPHCM sẽ giảm còn 14 triệu đồng/xe.

Theo dự thảo, phạm vi áp dụng mức thu lệ phí được phân chia rõ theo địa giới hành chính. Khu vực I bao gồm Hà Nội và TPHCM, áp dụng cho toàn bộ xã, phường trực thuộc thành phố, không phân biệt nội thành hay ngoại thành, ngoại trừ các đặc khu trực thuộc cấp tỉnh. Khu vực II gồm các đặc khu thuộc khu vực I và toàn bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.

24-1766559412-de-xuat-giam-manh-le-phi-dang-ky-o-to-tai-ha-noi-tphcm-xuong-14-trieu-dongxe.jpg
Ảnh: VietNamNet

Dự thảo cũng làm rõ các trường hợp được xem là cấp đăng ký và biển số lần đầu, bao gồm phương tiện đăng ký lần đầu tại Việt Nam, xe đã qua sử dụng nhập khẩu, xe đã đăng ký ở nước ngoài, phương tiện bị tịch thu hoặc được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của Bộ Công an.

Bên cạnh đó, cấp đổi hoặc cấp lại giấy đăng ký, biển số xe sẽ áp dụng cho các trường hợp sang tên, di chuyển xe, cấp lại do mất hoặc hư hỏng, cũng như những phương tiện đã đăng ký tại Việt Nam nhưng không thuộc diện cấp lần đầu.

Về mức thu lệ phí, Bộ Tài chính cho biết, mức thu quy định tại Thông tư số 60/2023 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 71/2025 của Bộ Tài chính.

Căn cứ đề nghị tại công văn số 4800 của Bộ Công an, đề xuất quy định mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 theo hướng giảm 30% so với mức thu lệ phí hiện hành tại Thông tư số 60 (trừ mức thu lệ phí cấp đổi biển số) dự thảo Thông tư như sau:

24-1766559244-de-xuat-giam-manh-le-phi-dang-ky-o-to-tai-ha-noi-tphcm-xuong-14-trieu-dongxe.jpg
Ảnh chụp màn hình

Dự thảo quy định rõ, tổ chức và cá nhân sẽ nộp lệ phí theo khu vực nơi đặt trụ sở hoặc nơi cư trú. Trường hợp trúng đấu giá biển số xe, người dân nộp lệ phí theo khu vực mà mình lựa chọn để đăng ký và cấp biển số trúng đấu giá, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Riêng với ô tô, mô tô phục vụ công tác an ninh của lực lượng công an, nếu đăng ký tại khu vực I hoặc tại Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), sẽ áp dụng mức thu theo khu vực I.

Đối với xe mô tô, giá trị xe làm căn cứ tính lệ phí đăng ký và cấp biển số được xác định theo giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm đăng ký.

PN (SHTT)