-
Nghị định 168 thay thế Nghị định 100: Một số vi phạm giao thông sẽ có mức xử phạt tăng rất cao -
Đề xuất giữ Trường Đại học Dược Hà Nội tiếp tục đào tạo, tránh chuyển toàn bộ thành bảo tàng -
Dâu mới "chết lặng" khi thấy vợ cũ của chồng vẫn nghiễm nhiên làm chủ căn bếp nhà mình -
Hiện trường nam sinh viên tử vong trên vỉa hè TPHCM, phát hiện dấu hiệu bất thường trước đó -
Đề xuất áp phụ thu giá vé máy bay lên tới 553.000 đồng vì giá dầu tăng vọt -
Mâu thuẫn buồng chuối, em ruột đâm anh tử vong giữa trưa ở Hưng Yên -
Hé lộ những điều ông Trịnh Văn Quyết đã làm trước khi trở lại vị trí Chủ tịch Tập đoàn FLC -
Thanh Hóa chính thức có tân Chủ tịch HĐND tỉnh sau nửa năm khuyết vị trí -
Chủ tịch Khánh Hòa Trần Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy -
Hé lộ nguyên nhân con rể bắn chết mẹ vợ và tài xế taxi ở Quảng Trị
Xã hội
27/03/2026 15:31Đề xuất giữ Trường Đại học Dược Hà Nội tiếp tục đào tạo, tránh chuyển toàn bộ thành bảo tàng
UBND TP Hà Nội vừa gửi tờ trình tới HĐND thành phố về việc thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Nội dung này dự kiến được xem xét tại kỳ họp thứ nhất của HĐND TP Hà Nội diễn ra vào ngày 28/3.
Theo UBND TP Hà Nội, sau khi được HĐND thành phố thông qua, các sở, ngành liên quan sẽ phối hợp với cơ quan lập quy hoạch tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp từ nhiều phía. Những ý kiến thẩm tra của Ban Đô thị cùng các góp ý của đại biểu HĐND sẽ được tổng hợp nhằm hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt và công bố quy hoạch chính thức.

Quá trình lấy ý kiến về quy hoạch đã thu hút sự tham gia rộng rãi. Tính đến hết ngày 24/3, thành phố đã nhận được hàng nghìn ý kiến góp ý từ các bộ, ngành, địa phương, các sở ngành, phường xã, cũng như các chuyên gia, tổ chức và cộng đồng dân cư.
Liên quan đến việc bảo tồn di sản văn hóa và khu nội đô lịch sử, trong đó có hệ sinh thái tri thức và giáo dục, UBND TP Hà Nội cho biết nhiều ý kiến đề xuất bảo tồn các công trình có giá trị lịch sử như Trường Đại học Dược Hà Nội theo hướng “bảo tồn động”. Điều này có nghĩa là vẫn duy trì chức năng đào tạo song song với việc gìn giữ giá trị di sản.
Theo các chuyên gia và sinh viên, nếu chuyển đổi hoàn toàn ngôi trường thành bảo tàng sẽ khiến nguồn lực trí tuệ tích lũy qua nhiều năm không được phát huy, đồng thời làm giảm sức sống của di sản giáo dục này.
Trước đó, trong báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, thành phố định hướng quy hoạch khu Đại học Tổng hợp Hà Nội tại số 19 Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam, thành khu bảo tàng đại học thời đại Hồ Chí Minh. Phương án này dự kiến được thực hiện sau khi di dời một số đơn vị đào tạo như Trường Đại học Dược Hà Nội và Khoa Hóa học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Theo định hướng quy hoạch, khu vực này sẽ kết nối với hệ thống các bảo tàng hiện hữu trong khu vực như Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh, tạo thành một hệ sinh thái bảo tàng trong trung tâm thành phố.
Bên cạnh vấn đề bảo tồn các cơ sở giáo dục lịch sử, quy hoạch phát triển không gian trục sông Hồng cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Phần lớn ý kiến đề nghị thành phố xem xét phương án xây dựng đại lộ bám sát mép sông kết hợp cải tạo, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu thay vì tiến hành giải tỏa diện rộng.
Cộng đồng dân cư cũng bày tỏ lo ngại đối với phương án giải tỏa quy mô lớn, với diện tích dự kiến khoảng 2.100ha. Theo nhiều ý kiến, việc di dời lượng lớn dân cư có thể gây ảnh hưởng đến an sinh xã hội và làm gián đoạn sinh kế của người dân đã sinh sống lâu năm tại khu vực.
UBND TP Hà Nội cho biết những phản hồi mạnh mẽ tập trung tại các khu vực như phường Hồng Hà, Tứ Liên, Nhật Tân, Bồ Đề, Hải Bối và Bắc Cầu. Người dân tại đây mong muốn được công nhận tính hợp pháp của các công trình xây dựng kiên cố đang tồn tại, đồng thời ưu tiên giải pháp chỉnh trang đô thị thay vì tái định cư tập trung.
Ngoài ra, các chuyên gia và cử tri cũng bày tỏ lo ngại về tác động môi trường và an toàn thủy văn tại hành lang thoát lũ. Việc xây dựng các tòa nhà cao tầng với mật độ lớn ở khu vực ngoài đê có thể làm thu hẹp mặt cắt dòng chảy và gia tăng nguy cơ nước lũ dâng cao.
Một số chuyên gia đề xuất áp dụng các giải pháp thân thiện với môi trường như hệ thống kè mềm sinh thái hoặc phát triển công viên ngập nước tại các bãi bồi nhằm vừa đảm bảo khả năng thoát lũ, vừa tạo không gian sinh thái cho đô thị.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng rõ rệt, nhiều ý kiến cũng cảnh báo nguy cơ hình thành “bức tường bê tông” dọc khu vực sông Hồng. Điều này có thể cản trở luồng gió tự nhiên thổi vào khu vực nội đô, làm gia tăng hiệu ứng đảo nhiệt và khiến tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng hơn.
Vì vậy, các chuyên gia cho rằng quy hoạch cần đặc biệt chú trọng duy trì các hành lang thông gió tự nhiên từ sông Hồng vào khu vực trung tâm thành phố để đảm bảo cân bằng môi trường và chất lượng sống đô thị trong tương lai.
- Bi kịch tai nạn lao động tại Phú Thọ: Người thợ tử vong thương tâm sau khi kẹt trong thang máy (17:13)
- Ronaldo cần khổ luyện gấp 20 lần để tiệm cận đẳng cấp của Messi (1 giờ trước)
- "Mộ Dung Phục" Tu Khánh bị tung băng ghi âm thừa nhận ngoại tình với nhiều người (1 giờ trước)
- Giá đập hộp Galaxy S25 mới nhất 27/3 giảm sâu kịch sàn, rẻ hơn chục triệu "đại chiến" iPhone 17 (1 giờ trước)
- 3 nghệ sĩ đình đám vướng nghi vấn đi karaoke "tay vịn" (1 giờ trước)
- Nghị định 168 thay thế Nghị định 100: Một số vi phạm giao thông sẽ có mức xử phạt tăng rất cao (1 giờ trước)
- Hy hữu: Người phụ nữ "chết não" bỗng sống lại khi xe cứu thương vấp ổ gà (1 giờ trước)
- Ông trùm thực phẩm chức năng giả phi ổ cứng, sổ sách xuống sông Hồng sau tin mật báo của cựu công an (1 giờ trước)
- Cô gái 24 tuổi chỉ mệt mỏi nhẹ, đi khám phát hiện ung thư gan: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu âm thầm dễ bỏ qua (2 giờ trước)
- Trang Pháp xác nhận tham gia "Đạp Gió 2026" tại Trung Quốc (2 giờ trước)