-
Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, vì sao da vẫn khô ráp, nứt nẻ trong mùa đông? -
Tình hình hiện tại của nam người mẫu trong vụ lật xe thảm khốc ở Lào Cai khiến 9 người thiệt mạng -
Cái kết đắng cho hai thanh niên chống đối CSGT, ném bộ đàm khi kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM -
Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á -
Tử vi thứ 2 ngày 12/1/2026 của 12 con giáp: Sửu thị phi, Tuất trở thành tâm điểm -
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh
Xã hội
19/12/2025 07:07Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người
Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, xác lập ngôi vương cho U22 Việt Nam, hàng nghìn người hâm mộ Thủ đô đã đổ ra các tuyến phố trung tâm để ăn mừng. Tuy nhiên, khác với những lần "đi bão" tự phát trước đây, bầu không khí cuồng nhiệt năm nay song hành cùng một sự trật tự đáng ngạc nhiên. Điều này một phần đến từ lời “nhắc khéo” đầy tinh tế xuất hiện trên fanpage chính thức của Bộ Công an.

Dòng trạng thái: “VIỆT NAM VÔ ĐỊCH! Xuống phố đi ‘bão’ ăn mừng ‘vui thôi, đừng vui quá’!!! ‘Mắt thần’ vẫn đang hoạt động 24/24” nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Thông điệp ngắn gọn này không chỉ là lời chúc mừng chiến thắng gửi tới đội tuyển nước nhà mà còn là lời cảnh báo nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng: Hệ thống giám sát giao thông bằng công nghệ cao vẫn đang làm việc không nghỉ, sẵn sàng ghi nhận mọi hành vi vi phạm dù là nhỏ nhất.
Lời cảnh báo trên hoàn toàn có cơ sở vững chắc khi Hà Nội vừa chính thức vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào ngày 13/12 vừa qua. Đây được xem là bước chuyển mình lịch sử trong tư duy quản lý giao thông của Thủ đô, chuyển từ phương thức điều hành thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu thời gian thực.
Nếu như trước kia, việc giám sát chỉ giới hạn tại khoảng 188 nút giao trọng điểm, thì nay hệ thống mới với hơn 1.800 camera AI đã tiệm cận mục tiêu phủ kín các tuyến đường huyết mạch. Sức mạnh của hệ thống này không chỉ dừng lại ở việc ghi hình để "phạt nguội". Các camera AI sở hữu khả năng phân tích tự động vượt trội: đo đếm lưu lượng phương tiện, thiết lập "làn sóng xanh", cảnh báo sớm nguy cơ ùn tắc và đặc biệt là khả năng tự động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu. Tùy thuộc vào mật độ dòng xe thực tế, hệ thống sẽ linh hoạt kéo dài hoặc rút ngắn pha đèn để đảm bảo giao thông thông suốt nhất.

Hiệu quả của sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và công tác truyền thông đã được kiểm chứng ngay trong đêm 18/12. Dù lượng người và phương tiện tăng đột biến để mừng công, bức tranh giao thông Hà Nội vẫn giữ được những mảng màu tích cực.
Trên nhiều tuyến phố, hình ảnh dòng người dừng xe đúng vạch, tuân thủ nghiêm túc tín hiệu đèn giao thông và hạn chế chen lấn đã tạo nên sự tương phản rõ rệt so với cảnh hỗn loạn thường thấy trong các mùa bóng trước.
Có thể nói, lời “nhắc khéo” hóm hỉnh từ fanpage Bộ Công an cùng sự hiện diện âm thầm nhưng mạnh mẽ của hệ thống camera AI hoạt động 24/24 đã góp phần tạo nên một thói quen mới cho người dân. Niềm vui chiến thắng SEA Games 33 vì thế mà trở nên trọn vẹn hơn, được đặt trong khuôn khổ của sự an toàn và văn minh đô thị.
- Bắt tạm giam Hồ Thị Hải về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ (9 phút trước)
- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, vì sao da vẫn khô ráp, nứt nẻ trong mùa đông? (11 phút trước)
- Về hưu mới hiểu vì sao nói thật đôi khi lại làm đau người thân (14 phút trước)
- Nguy cơ leo thang: Zelensky phê duyệt loạt chiến dịch quân sự mới nhắm vào Nga (26 phút trước)
- Tình hình hiện tại của nam người mẫu trong vụ lật xe thảm khốc ở Lào Cai khiến 9 người thiệt mạng (30 phút trước)
- Vì sao U23 Việt Nam vẫn phải thi đấu hết mình ở vòng cuối dù đã thắng 2 trận? (41 phút trước)
- Tuyển sinh Đại học 2026: Làn sóng thay đổi khi các tổ hợp "vàng" C00 và A00 dần vắng bóng (44 phút trước)
- Cái kết đắng cho hai thanh niên chống đối CSGT, ném bộ đàm khi kiểm tra nồng độ cồn ở TPHCM (48 phút trước)
- TP.HCM: Triệt phá đường dây bán dâm núp bóng loạt cơ sở spa tại khu phố Tây (50 phút trước)
- Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia: Đình Bắc trở lại, HLV Kim Sang-sik quyết giành ngôi đầu bảng? (1 giờ trước)