Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Dịch bệnh tại Hà Nội cơ bản được kiểm soát, hơn 41.000 người về từ các vùng dịch âm tính với SARS-CoV-2

Hà Nội đã rà soát hơn 50.000 người về từ các vùng dịch, qua xét nghiệm, hơn 41.000 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tình hình dịch bệnh tại TP cơ bản được kiểm soát.

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Hà Nội chiều 22/2, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, đến nay TP đã rà soát lấy mẫu xét nghiệm 51.595 người trở về từ Hải Dương, trong đó có 2.436 người về từ huyện Cẩm Giàng. Đến nay, hơn 41.000 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả.

Ông Hạnh nhận định, dịch bệnh tại Hà Nội cơ bản được kiểm soát, trong 1 tuần qua trên địa bàn thành phố không có ca mắc Covid-19 mới. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn ở mức cao, vì còn nhiều người về từ các tỉnh thành có dịch nhưng chưa khai báo y tế. "Điều này tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bệnh và lây lan", ông Hạnh nói.

Dịch bệnh tại Hà Nội cơ bản được kiểm soát, hơn 41.000 người về từ các vùng dịch âm tính với SARS-CoV-2
Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngoài ra, Hà Nội đã gỡ phong toả 14 điểm. Hiện nay TP còn 4 điểm vẫn đang thực hiện phong toả là thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh; toà nhà Somerset Westpoint số 2 Quảng An, Tây Hồ; toà nhà Sun Red River Building 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm và số 14/4B Yên Thế, Ba Đình. Dự kiến chậm nhất vào ngày 1/3 tới, Thành phố sẽ gỡ bỏ phong tỏa ở điểm cuối cùng trong 4 điểm này.

Nếu tình hình dịch trên địa bàn cuối tháng 2 tiếp tục được kiểm soát, không có phát sinh các ca bệnh mới hay diễn biến phức tạp lên, thành phố có thể xem xét nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch vào đầu tháng 3 như cho học sinh đi học trở lại; mở cửa các di tích, các lễ hội được tổ chức...

Tính từ ngày 29/1, Hà Nội có 35 ca nhiễm Covid-19, tại 8 quận huyện gồm Nam Từ Liêm, Đông Anh, Cầu Giấy, Mê Linh, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình và Tây Hồ.

Theo Minh Nhân (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/dich-benh-tai-ha-noi-co-ban-duoc-kiem-soat-hon-41000-nguoi-ve-tu-cac-vung-dich-am-tinh-voi-sars-cov-2-161212202180508135.htm