Xã hội

Điểm bất thường trong vụ cháy cửa hàng hoa ở TP Thủ Đức khiến đôi vợ chồng nguy kịch

Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện có 1 đối tượng khoá cửa bên ngoài căn nhà của 2 vợ chồng. Sau đó, đối tượng đổ xăng châm lửa đốt nhà rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Chiều 1/6, Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM truy xét kẻ khoá cửa, đổ xăng đốt nhà khiến 2 vợ chồng trẻ bị bỏng nặng ở khu vực.

Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện có 1 đối tượng khoá cửa bên ngoài căn nhà. Sau đó, đối tượng đổ xăng châm lửa đốt nhà rồi nhanh chóng tẩu thoát. Hiện trường, công an thu giữ can nhựa khoảng 20 lít, nhiều mùi xăng...

Hiện, công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng này để phục vụ việc điều tra.

Điểm bất thường trong vụ cháy cửa hàng hoa ở TP Thủ Đức khiến đôi vợ chồng nguy kịch
Công an phong toả hiện trường

Theo điều tra, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà cấp 4 đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức (TP.HCM) nên hô hoán. Người dân địa phương đã dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công.

Sau đó, Cảnh sát PCCC TP Thủ Đức có mặt phá cửa dập lửa, đưa một nam thanh niên và cô gái kẹt bên trong ra ngoài chuyển đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Trao đổi trên tờ Tri Thức Trực Tuyến, bà Lê Thị Kim Liên, Chủ tịch UBND phường Long Thạnh Mỹ, cho biết người đàn ông bị bỏng tên Lực (31 tuổi) và người phụ nữ (27 tuổi, chưa rõ danh tính).

"Cả hai nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, quận 5. Nạn nhân nam đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng TP Thủ Đức đang điều tra”, bà Liên nói.

Một số người dân địa phương cho biết hai người bị bỏng là vợ chồng. Họ thuê căn nhà cấp 4 tại khu vực để bán hoa. Thông tin trên báo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, thời điểm cháy, người dân ngửi thấy trước căn nhà có mùi xăng bốc lên nồng nặc.

HL (Nguoiduatin.vn)