-
4 con giáp đón vận may tài lộc, cơ hội làm ăn rộng mở trong quý 2/2026 -
Kinh hoàng xe ô tô lật ngửa, biến dạng hoàn toàn sau va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ -
Trích xuất camera vụ ứng viên HĐND xã ở Tây Ninh tử vong trước nhà bạn, đã rõ nguồn cơn sự việc -
PAGASA công bố kịch bản bão từ tháng 3 đến tháng 8, nhiều cơn có khả năng di chuyển vào Biển Đông -
Động thái bất ngờ của Văn Toàn khi bị "gọi tên" khắp mạng xã hội sau tin Hòa Minzy có bạn trai quân nhân -
Người dân Hà Nội bỏ xe cá nhân, ồ ạt chuyển sang tàu điện, xe buýt để "né" bão giá xăng -
Danh tính tài xế lắp thêm đèn 2 bên thân xe, chiếu thẳng vào mắt người đi đường, đã nhận cái kết đắng -
Hà Nội bắt đầu rào chắn trục Âu Cơ - Nghi Tàm: Người dân cần lưu ý lộ trình di chuyển mới -
MC Huyền Trang Mù Tạt bất ngờ đòi "đi theo người đàn ông lạ" sau đám cưới, phản ứng của tiền vệ Đức Huy gây sốt -
Vụ đánh đập, kéo lê cô gái giữa đường ngày 8/3: Luật sư chỉ rõ tội danh hình sự
Xã hội
21/06/2023 21:37'Điểm chuẩn thi lớp 10 TP.HCM năm 2023 sẽ tăng'
Điểm thi lớp 10 cao hơn năm ngoái
Năm nay, điểm thi lớp 10 TP.HCM khả quan hơn năm ngoái. Trong 95.952 thí sinh, môn Ngữ văn có 84.590 em đạt điểm từ 5 trở lên, chỉ 11.362 thí sinh có điểm dưới 5. Môn Ngoại ngữ có 64.953 thí sinh đạt điểm từ 5 trở lên, 30.999 em bị điểm dưới 5.
Môn Toán có 51.826 thí sinh đạt điểm từ 5 trở lên, tuy nhiên cũng có 44.126 thí sinh bị điểm dưới 5. Toán cũng là môn thi có số điểm dưới 5 nhiều nhất trong 3 môn thi Ngữ văn, Ngoại Ngữ, Toán và liên tiếp thấp nhất trong nhiều năm qua.
So với năm 2022, môn Toán có 92.074 thí sinh dự thi, trong đó, 41.775 thí sinh bị điểm dưới 5. Môn Ngữ văn có 92.116 thí sinh dự thi, 9.756 thí sinh bị điểm dưới 5. Môn Ngoại ngữ có 92.105 thí sinh dự thi, 41.600 thí sinh bị điểm dưới 5.
Năm nay, dù môn Ngữ văn không có điểm 10, nhưng số điểm 10 của 3 môn nhiều hơn năm trước. Trong đó, môn Toán có 121 điểm 10 ít hơn năm trước là 190 điểm 10, nhưng môn Ngoại ngữ có 2.147 điểm 10 nhiều gấp 4,5 lần so với năm trước chỉ 478 điểm 10.
Thủ khoa thi vào lớp 10 TP.HCM năm nay là em Vũ Ngọc Bích với tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Ngoại ngữ, Toán là 29,25. Thí sinh này có điểm môn Toán 10; Môn Ngoại ngữ 10; Môn Ngữ văn 9,25. Ngoài ra, thí sinh này cũng đăng ký thi môn thứ 4 (môn Chuyên hoặc Tích hợp), trong đó điểm môn thứ 4 đạt 3,5.
Ngoài ra, có hai á khoa cùng đạt 29 điểm là em Nguyễn Mai Khôi và Nguyễn Quỳnh Phương. Cả hai thí sinh này cùng có điểm môn Toán 10; Ngoại ngữ 10 và Ngữ văn 9 điểm. Hai em đều dự thi môn thứ 4, trong đó thí sinh Khôi đạt 6,25 còn thí sinh Phương đạt 5 điểm.
Theo thống kê của VietNamNet, có 1.012 thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 27 trở lên. Mức điểm từ 25 trở lên có 7.267 thí sinh. Mức điểm từ 24 trở lên có 11.955 thí sinh. Mức điểm từ 23 trở lên có 17.401 thí sinh.
Mức điểm từ 20 trở lên có 35.986 thí sinh. Mức điểm từ 15 trở lên có 67.591 thí sinh. Đặc biệt, mức điểm 10,5 bằng với điểm chuẩn thấp nhất năm ngoái năm nay có đến 90.247 thí sinh đạt được. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của TP.HCM là khoảng 77.000 thí sinh.
Điểm chuẩn sẽ tăng
Từ điểm thi, thầy Võ Kim Bảo, Tổ trưởng tổ Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Du, giữ nguyên quan điểm điểm chuẩn lớp 10 năm nay sẽ không biến động nhiều.
Còn ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho rằng phổ điểm thi vào lớp 10 TP.HCM năm nay khả quan hơn năm trước. Trong đó, điểm môn Ngữ văn tương đương như năm ngoái, nhưng số thí sinh đạt điểm giỏi (8 điểm trở lên) môn Ngoại ngữ khá cao.
Đối với môn Toán số thí sinh đạt mức từ 6-7 điểm tương đối nhiều vì vậy dự đoán điểm chuẩn năm nay có thể sẽ tăng so với năm ngoái.
Theo ông Phú, đề thi môn Ngữ văn theo hướng mở, có nhiều thí sinh đạt điểm khá cao, nhưng cũng đang có một số lượng lớn thí sinh bị điểm dưới 5, điều này cho thấy việc học sinh học dưới trung bình là do phương pháp giảng dạy của giáo viên chưa bắt kịp với cách thức ra đề của Sở GD-ĐT.
Trong khi đó đề thi theo hướng mở đã được Sở GD-ĐT TP.HCM thực hiện nhiều năm, vì vậy giáo viên phải tìm ngữ liệu, chất liệu, đặc biệt là tình hình thời sự, mang hơi thở cuộc sống vào phương pháp giảng dạy, lồng ghép trong các bài kiểm tra đánh giá. Đây là việc nhỏ nhưng sẽ có sức lan tỏa lớn nên phải trân quý.
Với môn Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh), việc ra đề thi như năm là ổn, vì học sinh TP.HCM có thuận lợi về học Tiếng Anh. Đề thi dễ là dễ chung, khó thì khó chung nên kết quả môn Tiếng Anh như vậy hết sức bình thường.
Đối với đề thi môn Toán trong vài năm gần đây luôn được đánh giá cao khi lồng ghép kiến thức thực tiễn, kiến thức đời sống khiến phương pháp giảng dạy của giáo viên phải suy, tìm ứng dụng. Trên hết, lãnh đạo các trường cần chỉ đạo sâu sát về chuyên môn, giáo viên cập nhật, hiểu phương pháp kiểm tra, đánh giá của Sở GD-ĐT, từ đó có phương pháp giảng dạy học trò đúng đắn.
Theo ông Phú, với hơn 17.000 thí sinh có tổng điểm 3 môn từ 23 trở lên, điểm chuẩn đối với các trường top trên sẽ tăng từ 0,5 đến 1 điểm. Không có thí sinh dưới 10 điểm đậu bất kỳ nguyện vọng nào. Đối với các trường top giữa, điểm chuẩn dự kiến dao động từ 0,25 đến 0,5 điểm. Dự kiến chung điểm chuẩn năm sẽ có sự tăng nhẹ so với năm ngoái.
“Dự đoán điểm chuẩn của Trường THPT Bùi Thị Xuân khoảng 23; Trường THPT Nguyễn Du khoảng 22,25 điểm. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền vẫn giữ vị trí điểm chuẩn cao nhất thành phố. Các trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Thị Minh Khai dao động từ 23-24 điểm”- ông Phú nói.
Ông Phú mong học sinh, phụ huynh đã biết điểm thi không nên dao động khi chưa có điểm chuẩn chính thức, tránh trường hợp kẻ gian lợi dụng, tìm nguồn vào dẫn đến tiền mất tật mang. Khi có điểm chuẩn chính thức, học sinh đỗ nguyện vọng nào hãy nộp hồ sơ tại trường đó. Nếu không đỗ, các em có nhiều ngã rẽ như trung tâm giáo dục thường xuyên, trường tư, trường nghề để tiếp tục con đường học hành.
Khi nộp hồ sơ nhập học, các em cần chờ đợi sự tư vấn của nhà trường lựa chọn tổ hợp phù hợp để đến năm 2026 thi tốt nghiệp, đáp ứng được nguyện vọng tổ hợp đó định hướng vào ngành nào, khối nào, trường nào. Không để học giữa chừng phải chuyển đổi tổ hợp gây khó khăn cho nhà trường và học sinh.
Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương, cho rằng việc đưa ra dự đoán điểm chuẩn ở thời điểm hiện nay là quá sớm và điều này sẽ khiến học sinh cũng như phụ huynh lo lắng. Vì vậy không nên tạo áp lực cho học sinh, phụ huynh khi chưa có cơ sở.
Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương muốn gửi thông điệp đến học sinh, phụ huynh khi có điểm chuẩn và nếu không trúng tuyển, học sinh hãy suy nghĩ rằng "cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra".
Ngoài ra, với những thí sinh có phong độ không tốt, thi không đạt như ý nguyện, phụ huynh hãy đồng hành với các em trong những thời điểm khó khăn nhất, khi kết quả không như mong muốn và không thể thay đổi không nên so sánh các em với người này người khác.
Độc giả có thể tham khảo điểm chuẩn 5 năm qua:

Theo Lê Huyền (VietNamNet)
- Doanh nghiệp vận tải đồng loạt đề xuất tăng giá vé xe khách, có tuyến từ TPHCM tăng đến 36% (48 phút trước)
- Pep Guardiola khéo léo tránh câu hỏi về Mbappe trước trận Man City gặp Real Madrid (1 giờ trước)
- Jang Nara chính thức lên tiếng trước tin đồn liên quan đến vụ nhân viên công ty cũ qua đời (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây tín dụng đen tại Hà Nội: "Trùm" cho vay với lãi suất "cắt cổ" 182%/năm sa lưới (1 giờ trước)
- Kinh hoàng xe ô tô lật ngửa, biến dạng hoàn toàn sau va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (1 giờ trước)
- 4 con giáp đón vận may tài lộc, cơ hội làm ăn rộng mở trong quý 2/2026 (1 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump phá tan hoài nghi về rạn nứt với Phó Tổng thống JD Vance quanh chiến dịch Iran (1 giờ trước)
- Thị trường laptop trước cơn "bão giá" lịch sử: Người dùng đối mặt mức tăng lên đến 40% (1 giờ trước)
- Trích xuất camera vụ ứng viên HĐND xã ở Tây Ninh tử vong trước nhà bạn, đã rõ nguồn cơn sự việc (1 giờ trước)
- One Piece mùa 2: "Zoro" Mackenyu gây ấn tượng mạnh với nhan sắc cực phẩm, cơ bắp cuồn cuộn làm lu mờ cả bản gốc (1 giờ trước)