- 
                                
                                
		 Huấn Hoa Hồng gặp "biến căng" trong kinh doanh, lộ bí mật đằng sau dàn siêu xe bạc tỷ Huấn Hoa Hồng gặp "biến căng" trong kinh doanh, lộ bí mật đằng sau dàn siêu xe bạc tỷ
- 
                                
                                
		 Chỉ cần nhìn vào 3 điều này, bạn sẽ biết hôm nhân của người phụ nữ có hạnh phúc hay không Chỉ cần nhìn vào 3 điều này, bạn sẽ biết hôm nhân của người phụ nữ có hạnh phúc hay không
- 
                                
                                
		 Bí quyết vàng cấp đông hạt dẻ: Trữ một lần, thưởng thức trọn vị bùi dẻo tới tận Tết Bí quyết vàng cấp đông hạt dẻ: Trữ một lần, thưởng thức trọn vị bùi dẻo tới tận Tết
- 
                                
                                
		 "Đu đỉnh" vàng, cắt lỗ bất thành: Người Hà Nội đứng ngồi không yên giữa cơn sóng giá vàng! "Đu đỉnh" vàng, cắt lỗ bất thành: Người Hà Nội đứng ngồi không yên giữa cơn sóng giá vàng!
- 
                                
                                
		 Đại biểu Quốc hội hiến kế huy động 500 tấn vàng trong dân Đại biểu Quốc hội hiến kế huy động 500 tấn vàng trong dân
- 
                                
                                
		 Camera ghi lại cảnh nhóm nam sinh đánh nhau dã man bên đường, 1 người bị co giật, công an vào cuộc Camera ghi lại cảnh nhóm nam sinh đánh nhau dã man bên đường, 1 người bị co giật, công an vào cuộc
- 
                                
                                
		 Thanh niên 20 tuổi trúng độc đắc tiền tỷ nhưng giấu gia đình: Tiết lộ lý do... sốc! Thanh niên 20 tuổi trúng độc đắc tiền tỷ nhưng giấu gia đình: Tiết lộ lý do... sốc!
- 
                                
                                
		 Lấy anh thợ xây để hợp thức hóa cái thai, khi con 3 tuổi, tôi bủn rủn thấy thứ này trong ví chồng, không ngờ anh lại là người như thế... Lấy anh thợ xây để hợp thức hóa cái thai, khi con 3 tuổi, tôi bủn rủn thấy thứ này trong ví chồng, không ngờ anh lại là người như thế...
- 
                                
                                
		 Người phụ nữ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, bật khóc khi biết "thủ phạm" chính từ chống con Người phụ nữ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, bật khóc khi biết "thủ phạm" chính từ chống con
- 
                                
                                
		 Từ sinh viên công nghệ đến kẻ cầm súng sát hại 3 người ở Đồng Nai: Hé lộ kế hoạch lạnh người trước khi gây án Từ sinh viên công nghệ đến kẻ cầm súng sát hại 3 người ở Đồng Nai: Hé lộ kế hoạch lạnh người trước khi gây án
Xã hội
27/06/2024 15:57Điểm đến duy nhất ở miền Bắc cho du khách 'sống như vua', vị trí đắc địa, cách Hà Nội chỉ hơn 100km
Bên cạnh lên rừng, xuống biển, tận hưởng những trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên, hiện nay hình thức du lịch tham quan, tìm hiểu về văn hóa và lịch sử cũng được nhiều du khách quan tâm và yêu thích. Trong đó, ngay tại miền Bắc, cách thủ đô Hà Nội chỉ hơn 100km, du khách không những được tham quan mà thậm chí còn được thử một ngày "sống như vua" trong nơi từng được nhà vua và hoàng hậu sinh sống.
Trải nghiệm đang được nhắc tới chính là ở Dinh tự Vua Bảo Đại, tọa lạc trên đồi Vung, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Từ thủ đô Hà Nội, du khách sẽ chỉ mất khoảng hơn 2 giờ đồng hồ là có thể tới được đây.
 
So với những Dinh thự khác của vị vua triều Nguyễn tại Đà Lạt, Dinh thự ở Đồ Sơn có phần ít được biết đến hơn. Song nó vẫn luôn được đánh giá là công trình không chỉ có giá trị lịch sử đặc sắc mà còn sở hữu kiến trúc độc đáo.

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, dinh thự vốn được Toàn quyền Đông Dương Pafquiere cho xây dựng từ năm 1928 theo kiến trúc Pháp. Đến năm 1932, dinh thự được nhượng lại cho Vua Bảo Đại.
Từ đó, nó cũng được đổi tên thành Dinh thự hay Biệt thự Vua Bảo Đại và thường được nhà vua, hoàng hậu và các hoàng tử, công chúa sử dụng làm nơi làm việc, nghỉ dưỡng mỗi lần ra Bắc. Có thể nói, Dinh thự Vua Bảo Đại ở Đồ Sơn chính là "hành cung duy nhất" của vị vua triều Nguyễn ở khu vực miền Bắc, bên cạnh các dinh thự, biệt thự khác ở miền trong.
 
 
Kể từ tháng 5 năm 1955, dinh thự được Bộ Quốc phòng Việt Nam quản lý. Rồi đến năm 1984, nó tiếp tục được chuyển giao lại cho Công ty Du lịch Hải Phòng (nay là Công ty Cổ phần Du lịch Đồ Sơn) quản lý, tu sửa lại theo đúng mô hình kiến trúc như lần đầu "khai sinh" vào năm 1928. Dinh thự Vua Bảo Đại - Đồ Sơn chính thức trở thành một sản phẩm du lịch của địa phương, mở cửa đón du khách tham quan từ năm 1997.

Dinh thự Vua Bảo Đại - Đồ Sơn có khuôn viên rộng khoảng 3.700m2. Trong đó diện tích sử dụng vào khoảng 1.000m2. Đặc biệt, nó nằm trên một quả đồi với vị trí đắc địa hiếm có: Lưng tựa núi, mặt hướng biển.
Ở độ cao gần 40m so với mực nước biển, dinh thự có tầm nhìn hướng ra biển cả và toàn bộ bán đảo Đồ Sơn. Xung quanh được trồng nhiều cây xanh và hoa. Chính bởi vậy, không khí cũng như khí hậu ở khu vực dinh thự luôn mát mẻ, trong lành, dễ chịu quanh năm.
 
Ngay khi bước chân vào khu vực dinh thự, du khách đã có thể nhận thấy sự sa hoa, lộng lẫy, sang trọng của kiến trúc hoàng gia ở nơi từng được nhà vua và hoàng hậu sinh sống. Dinh thự bao gồm 2 tầng nổi và 1 tầng hầm, các căn phòng hầu hết đều mở cửa cho du khách tham quan, chiêm ngưỡng, từ đó tìm hiểu về cuộc sống của Vua Bảo Đại khi xưa. Có thể kể tới như sảnh chính, phòng khách, phòng làm việc hay phòng ngủ...

Như đã nói ở trên, bên cạnh hoạt động tham quan, tìm hiểu về cuộc sống của Vua Bảo Đại và gia đình, du khách hiện nay khi đến Dinh thự ở Đồ Sơn còn có cơ hội một ngày "sống như vua". Cụ thể, du khách có thể liên hệ trước để thuê phòng nghỉ lại hay tổ chức hội nghị, ăn uống tại một số căn phòng bên trong dinh thự. Ví dụ như sử dụng phòng tiệc, nghỉ lại tại phòng ngủ của các công chúa và hoàng tử. Phòng ngủ của nhà vua và hoàng hậu trước kia không được cho thuê lại.

 
Theo đơn vị cung cấp, giá thuê phòng nghỉ hiện nay ở dinh thự hiện nay dao động trong khoảng 800.000 - 2.500.000 đồng/một ngày đêm, tùy thời điểm. Một hoạt động nữa cũng được nhiều du khách yêu thích đó là thuê trang phục giống nhà vua và hoàng hậu trước kia, chụp ảnh trong khu vực dinh thự.
Đa phần du khách cảm thấy rất thích thú với hướng du lịch "mở" này ở Dinh thự Vua Bảo Đại - Đồ Sơn. Không chỉ là những kiến thức được đọc trên sách vở, tài liệu, hay được nghe qua giọng thuyết minh của các hướng dẫn viên, giờ đây du khách còn có thể tự mình trải nghiệm nó theo cách thực tế nhất.

 
 
 
Tháng 9 năm 2020, UBND TP Hải Phòng công nhận Dinh thự Vua Bảo Đại là điểm du lịch của thành phố. Theo các báo cáo, mỗi năm, điểm đến đặc biệt đón khoảng 60.000 - 70.000 lượt khách ở đa dạng mọi đối tượng và lứa tuổi. Và mùa cao điểm, đông khách nhất chính là vào mùa hè.
Bên cạnh Dinh thự ở Đồ Sơn - Hải Phòng, du khách yêu thích và mong muốn tìm hiểu thêm về lịch sử nói chung cũng như cuộc sống của Vua Bảo Đại nói riêng có thể tham khảo các điểm đến khác, bao gồm: Dinh thự Bảo Đại Đà Lạt (gồm Dinh I, Dinh II, Dinh III), Biệt thự ở Bà Rịa – Vũng Tàu, Nha Trang – Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk…
Một số hình ảnh khác bên ngoài Dinh thự Vua Bảo Đại - Đồ Sơn:






 
Theo Thu Phương (Nguoiduatin.vn)
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									- TP HCM: Người đàn ông tử vong trong căn nhà khóa trái cửa, nghi bị vợ sát hại (10:50)
- Huấn Hoa Hồng gặp "biến căng" trong kinh doanh, lộ bí mật đằng sau dàn siêu xe bạc tỷ (10:45)
- Kim Yoo Jung lên tiếng về nghi vấn hẹn hò tại Việt Nam (10:41)
- Chỉ cần nhìn vào 3 điều này, bạn sẽ biết hôm nhân của người phụ nữ có hạnh phúc hay không (10:32)
- Vỡ mộng với robot "quản gia" giá 22.000 USD: Màn trình diễn ấn tượng hóa ra chỉ là trò "điều khiển từ xa" gây sốc (10:20)
- Nguy cơ khủng hoảng đói nghèo: New York ban bố tình trạng khẩn cấp khi 3 triệu người sắp mất tem phiếu thực phẩm! (10:17)
- Vụ cá sấu sổng chuồng cắn thầy giáo ở Tây Ninh: Lời khai bất ngờ từ người nuôi (1 giờ trước)
- Bí quyết vàng cấp đông hạt dẻ: Trữ một lần, thưởng thức trọn vị bùi dẻo tới tận Tết (1 giờ trước)
- Cụ ông ở Phúc Thọ vội vã thống kê tiền, vàng, sổ đỏ... sau cuộc gọi lạ (1 giờ trước)
- Xử lý học sinh vi phạm có thể áp dụng biện pháp giáo dưỡng, cộng đồng (1 giờ trước)
 
									 
									 
									 
									 
									 
								 
								 
								 
								