-
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ
Ăn - Chơi
19/06/2024 14:59Xôn xao hội review du lịch: 'Khách sạn ép khách thuê phòng phải ăn bữa tối', thực hư thế nào mà gây tranh cãi?
Mới đây, một chủ đề tranh luận thu hút được rất nhiều ý kiến trái chiều trong một nhóm Review du lịch. Ngay lập tức, dưới bài đăng không ít người để lại quan điểm cũng như chia sẻ tình trạng của mình khi đi du lịch tại đây.
Khách sạn "ép" khách thuê phòng phải đặt kèm bữa ăn?
Bài đăng chia sẻ một du khách gặp phải tình huống khó xử khi lưu trú tại một khách sạn. Theo chia sẻ, quản lý khách sạn đã "khéo léo" khuyến khích khách hàng thưởng thức bữa tối ngay tại nơi mình đang nghỉ ngơi, thay vì khám phá ẩm thực địa phương vào buổi tối. Mặc dù với mong muốn được trải nghiệm văn hóa ẩm thực đa dạng, vị khách này đã đồng ý đặt một bữa trưa tại khách sạn như một sự thỏa hiệp, nhưng vẫn nhận thấy sự mời chào bữa tối từ phía khách sạn.

Phản hồi từ cộng đồng mạng sau bài đăng là một làn sóng đa chiều: Một số người bày tỏ rằng việc này không còn lạ lẫm khi nói về các điểm đến du lịch, nơi mà nhiều khách sạn áp dụng phương thức tương tự. Ngược lại, không ít du khách khẳng định họ chưa từng gặp phải tình trạng tương tự dù đã đi du lịch nhiều lần tại đây. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến chỉ ra rằng, không phải tất cả các khách sạn đều theo đuổi cách thức buộc khách đặt bữa ăn tại khách sạn.
Dòng chia sẻ trên đã mở ra một cuộc thảo luận sôi nổi về việc liệu có nên ủng hộ hình thức kinh doanh này hay không, đồng thời gợi mở cái nhìn đa chiều về trải nghiệm dịch vụ từ phía khách hàng.
Chia sẻ về trải nghiệm đi du lịch tại một huyện đảo ở Hải Phòng, bạn K. (Hà Nội) cho biết: "Mình đi theo đoàn cùng cơ quan, cũng có tour dẫn, dịch vụ đều được đặt trước. Bên mình có ăn sáng tại khách sạn, sau đó ăn tại các địa điểm mà tour dẫn khi đến các điểm du lịch cho nên cũng không gặp tình trạng này".
Nói về việc khách sạn "ép" đặt bữa ăn với dịch vụ lưu trú, bạn D. (Ninh Bình) cho biết: "Thực ra bây giờ có nhiều khách sạn để lưu trú, quan trọng là mình làm việc trước, thuận mua vừa bán mà. Vì mình đi du lịch, phần lớn là trải nghiệm bản sắc local nữa, nếu ăn ở khách sạn quá nhiều thì cũng tiếc. Ví dụ như buổi tối, mình sẽ thích đi lang thang rồi gặp đâu ăn đấy, ví dụ ngồi uống bia gần bờ biển chẳng hạn".
"Tuy nhiên, cũng tùy đồ ăn của khách sạn có ngon hay không nữa. Có lần mình đi du lịch Sa Pa, cũng háo hức trải nghiệm quán ăn trên phố nhưng gặp phải toàn quán đắt mà đồ ăn không ngon. Mình mua combo du lịch tại một khách sạn 5 sao, sau đó ba bữa đều ăn ở khách sạn, vì đồ ăn ở khách sạn rất ngon và đầy đặn, không gian thì đẹp, dịch vụ cũng tốt, chưa kể nhà hàng dưới khách sạn mở khuya, 11 giờ mình đói xuống vẫn có đồ ăn", bạn H. (nhân viên văn phòng ở Hà Nội nói.
Khách sạn lưu trú tại nơi du lịch thường cung cấp đa dạng các gói dịch vụ, từ những ưu đãi đi kèm bữa ăn đầy phong phú cho tới những lựa chọn tiết kiệm hơn không bao gồm bữa ăn. Để tránh những tình huống khó xử, khuyến nghị du khách nên liên hệ và thảo luận với khách sạn trước khi đặt phòng để đảm bảo kỳ nghỉ của bạn diễn ra suôn sẻ và không gặp trục trặc không đáng có.
Việc khách sạn thay đổi đột ngột các điều khoản đã thỏa thuận mà không báo trước là điều không thể chấp nhận, bởi nó không chỉ làm giảm chất lượng dịch vụ mà còn tác động tiêu cực đến kỳ nghỉ của quý khách, điều này cũng rất đáng lên án.
Theo Diệp Anh (Phụ Nữ Số)
- Châu Âu rục rịch phản ứng trước động thái bất ngờ từ Ukraine: Cơ hội mới cho hòa bình? (14:39)
- FIFA áp dụng hệ thống huy hiệu đặc quyền tại World Cup 2026: Vinh danh dàn siêu sao (14:22)
- VNeID sắp trở thành “hồ sơ sức khỏe số”: Người dân tra cứu lịch sử khám bệnh ngay trên điện thoại (14:14)
- Bộ đôi Geely Coolray và Okavango chính thức ra mắt Việt Nam: SUV giá từ 499 triệu đồng, 'thách đấu' Hyundai Santa Fe (14:10)
- Ăn hàu sống kiểu vắt chanh, chấm mù tạt: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng (14:05)
- Hyundai i20 thế hệ mới lộ diện: Thiết kế đầu xe giống Lamborghini Revuelto, tham vọng 'hồi sinh' phân khúc hatchback (48 phút trước)
- Vụ nghệ sĩ Lê Giang tố bị xâm phạm bản quyền: Đơn vị sản xuất MV của Sơn Tùng M-TP nói "không lường trước được" (51 phút trước)
- Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM (57 phút trước)
- Đây là chiếc Flagship toàn diện, bảo mật cao, thời lượng pin chỉ đứng sau iPhone 17 Pro Max (59 phút trước)
- Chiến dịch ASEAN Cup 2026: Vượt lên lợi ích CLB, CAHN tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam (1 giờ trước)