Sáng 23/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khối không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến một số địa phương thuộc khu vực Đông Bắc Bộ, gây ra mưa rào và dông rải rác trên diện rộng.

Nhiều nơi ghi nhận mưa vừa đến mưa to, nền nhiệt phổ biến dao động từ 23 đến 26 độ C.

Trong ngày, không khí lạnh tiếp tục mở rộng phạm vi tác động sang các khu vực còn lại của Đông Bắc Bộ, lan xuống Bắc Trung Bộ và một phần Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc với cường độ cấp 2-3, riêng khu vực ven biển mạnh hơn, đạt cấp 3-4.

Dưới tác động của đợt không khí lạnh cuối mùa, thời tiết tại Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát rõ rệt. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi xuống dưới 20 độ. Tại Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng 21-24 độ C.

23-1776907933-dien-bien-cua-dot-khong-khi-lanh-cuoi-mua-khu-vuc-nao-de-xay-ra-loc-set-mua-da
Cảnh báo nguy cơ mưa đá xảy ra ở nhiều địa phương

Tại Hà Nội, thời tiết trong ngày 23/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa lớn. Nhiệt độ giảm xuống mức 21-23 độ C, mang lại cảm giác mát mẻ so với những ngày trước đó.

Đáng chú ý, sự tương tác giữa khối không khí lạnh và nền khí nóng ẩm đang tồn tại tại Bắc Bộ và khu vực miền Trung được nhận định sẽ tạo ra các hình thái thời tiết cực đoan. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện dông mạnh kèm theo lốc xoáy, sét và mưa đá, bắt đầu từ chiều tối 22/4 và có thể kéo dài đến hết ngày 24/4.

Những khu vực có nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng nguy hiểm này bao gồm vùng trung du và miền núi phía Bắc, cùng với khu vực miền núi phía Tây của các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế.

Trên biển, ảnh hưởng của không khí lạnh khiến gió tại Vịnh Bắc Bộ chuyển hướng Đông Bắc từ rạng sáng và tăng dần lên cấp 5, có lúc đạt cấp 6, kèm theo mưa rào và dông. Điều này làm gia tăng nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh, tiềm ẩn rủi ro đối với hoạt động của tàu thuyền trong khu vực.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo, hạn chế ra ngoài khi có dông. Trong trường hợp đang ở ngoài trời, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh các vị trí như gốc cây lớn, cột điện, biển quảng cáo hoặc công trình tạm.

Khi xảy ra mưa đá, người dân nên ở trong nhà, đóng kín cửa và tránh xa khu vực cửa kính để hạn chế nguy cơ bị thương. Đồng thời, cần gia cố mái nhà, chằng chống các vật dụng dễ bị gió cuốn và không ở gần những nơi có nguy cơ đổ sập.

Ngoài ra, để giảm thiểu rủi ro do sét, nên tắt các thiết bị điện khi có dông và hạn chế sử dụng điện thoại ngoài tr

Biên Thùy (SHTT)