Liên quan đến vụ việc một nam sinh lớp 4 bị giáo viên người Ấn Độ bạo hành đến mức phải vào TP.HCM điều trị thủng màng nhĩ, UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã chính thức yêu cầu dừng hoạt động cơ sở dạy thêm này do chưa được cấp phép theo quy định.

Ngày 31/5, Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cho biết đã ra quyết định yêu cầu đóng cửa, dừng mọi hoạt động giảng dạy tại cơ sở dạy thêm ở địa chỉ số 72 Lý Tự Trọng. Đây chính là nơi xảy ra vụ việc gây phẫn nộ khi một thầy giáo nước ngoài bị tố cáo tát liên tiếp vào mặt cháu T.G.V (học sinh lớp 4).

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương xác định cơ sở này hoạt động "chui", hoàn toàn chưa đăng ký hay được cấp phép dạy thêm theo đúng quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết việc đình chỉ nhằm chấn chỉnh lại công tác quản lý giáo dục trên địa bàn, đồng thời phục vụ cho quá trình điều tra. Vì vụ việc có yếu tố người nước ngoài nên các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh một cách rất thận trọng và nghiêm túc.

31-1780229603-dinh-chi-lop-day-them-khong-phep-vu-thay-giao-an-do-tat-thung-mang-nhi-hoc-sinh-lop-4
Lớp dạy thêm số 72 Lý Tự Trọng, nơi xảy ra vụ thầy giáo Ấn Độ tát học sinh lớp 4, bị yêu cầu dừng hoạt động.

Theo đơn trình báo của gia đình nạn nhân gửi đến Công an phường Quy Nhơn, trong giờ học tại cơ sở trên, cháu T.G.V đã bị thầy giáo người Ấn Độ tát liên tiếp nhiều cái vào mặt. Trận đòn roi khiến cháu bé vô cùng hoảng loạn, sợ hãi và phải nhập viện theo dõi ngay sau đó.

Chị Trương Đoan Na (30 tuổi, mẹ của cháu V.) đau xót chia sẻ, do tình trạng chuyển biến xấu, gia đình đã phải đưa cháu từ Quy Nhơn vào Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM để điều trị.

Cháu V. được xác định bị thủng màng nhĩ do tác động ngoại lực mạnh vào vùng tai và hiện vẫn đang phải tiếp tục nằm viện để các bác sĩ theo dõi sát sao.

31-1780229641-dinh-chi-lop-day-them-khong-phep-vu-thay-giao-an-do-tat-thung-mang-nhi-hoc-sinh-lop-4
Học sinh lớp 4 bị thầy giáo Ấn Độ tát thủng màng nhĩ.

Hiện tại, lực lượng công an địa phương đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan để thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ mức độ vi phạm của nam giáo viên người Ấn Độ.

Đáng chú ý, tính đến thời điểm này, phía gia đình cháu V. vì quá tập trung lo chạy chữa cho con nên vẫn chưa đưa ra yêu cầu xử lý hình sự đối với thầy giáo này. Do đó, cơ quan chức năng chưa tiến hành thủ tục trưng cầu giám định thương tích theo quy trình tố tụng.

Tuy nhiên, Công an địa phương khẳng định nếu trong những ngày tới gia đình có đơn yêu cầu chính thức, hoặc cơ quan điều tra phát hiện có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, vụ việc sẽ lập tức được chuyển hướng xử lý nghiêm khắc theo các điều khoản của Bộ luật Hình sự.

TN (SHTT)