-
Ám ảnh vụ nam tiếp viên American Airlines tử vong khi quá cảnh: "Hơi thở của quỷ" và những manh mối kinh hoàng -
Gia Lai làm sạch lại toàn bộ khu vực Juky San ngâm mình ở Giếng Tiên: Không có quy định cấm tắm -
Nam sinh viên bị nhóm người lạ đi ô tô chặn đánh hội đồng, gục tại chỗ: Xót xa tình trạng của nạn nhân -
Cận cảnh vụ cần cẩu vướng dây điện khiến tài xế tử vong tại chỗ: Lửa điện phụt lên tại hiện trường -
Kiện tướng cờ vua giành HCV SEA Games gây bất ngờ khi tranh tài tại Đường lên đỉnh Olympia -
Nghẹn ngào lời cầu cứu của mẹ nữ sinh lớp 7 bị đánh gãy xương sườn: Sự thật sau clip ra sao? -
Hiện trường lật thuyền đánh cá trên hồ thủy điện: Con bơi được vào bờ, tình hình tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích -
Cô gái 20 tuổi suýt mất mạng vì thói quen sinh hoạt tai hại -
Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin nóng vụ clip ô tô nhiều lần nẹt pô, phát tia lửa trong lúc di chuyển -
Thông tin nóng về các nạn nhân vụ xe 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo, yếu tố bất ngờ "cứu" chiếc xe
Xã hội
22/02/2025 15:46Dồn dập các vụ côn đồ đường phố, tự cho mình quyền 'mạnh được, yếu thua'
Va chạm, xích mích nhỏ nhỏ cũng hành xử côn đồ
Chỉ trong thời gian ngắn, liên tiếp các vụ việc xuất phát từ va chạm giao thông, xích mích nhỏ nhưng diễn biến sau đó đã trở thành các những vụ hành hung, hành động côn đồ, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng khiến người dân bức xúc.
Rất nhiều vụ việc đã được các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nhanh, khởi tố vụ án, khởi tố bị cạp, thậm chí bắt khẩn cấp các đối tượng, nhưng vấn nạn côn đồ đường phố vẫn tiếp tục tái diễn một số nơi như TPHCM, Hà Nội, Nghệ An...
Hình ảnh anh Lê Xuân Hưng (SN 1994, ở Tây Hồ, Hà Nội), một nam shipper bị tài xế điều khiển ô tô Lexus hành hung gây thương tích được lan truyền trên không gian mạng vào ngày 10/2 đã khiến nhiều người bức xúc.
Khi sự việc chưa kịp lắng xuống, mạng xã hội tiếp tục xuất hiện clip người đàn ông đấm lái xe đang ngồi trong ô tô tại số 57 Cửa Đông, phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm).
Gần đây nhất, chiều 18/2, lại xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông lao vào đánh tới tấp nam thanh niên mặc áo shipper. Nạn nhân là em Nguyễn Quang S. (17 tuổi, trú phường Quang Trung), học sinh lớp 11, trường THPT Chuyên Đại học Vinh. Em cho biết sau giờ học đã mượn áo shipper của bạn để đỡ lạnh trên đường về nhà.
Khi tới đoạn ngã tư đường Trần Phú gần Bệnh viện thành phố Vinh, do gặp tín hiệu đèn đỏ nên S. dừng xe lại. Vừa lúc đó, người đàn ông đi bộ băng qua đường và xảy ra va chạm giao thông nhẹ với nam sinh này. Người đàn ông sau đó đã lao vào đánh tới tấp em S.
Xung quanh chuyện hành xử thiếu văn minh trên đường phố gần đây, nhiều độc giả VietNamNet bày tỏ sự bức xúc. Có độc giả cho rằng: “Mọi hành vi dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn đều cần phải bị trừng trị nghiêm khắc. Mục đích của chúng ta là hướng đến một xã hội văn minh tiên tiến, cho nên cần triệt để loại trừ các hành vi bạo lực khỏi cuộc sống…”.
Theo độc giả khác, đi ngoài đường bây giờ tốt nhất là nhẫn nhịn, chẳng may có xung đột, chấp nhận mình thiệt thòi chút cho mọi việc yên, chứ chẳng may gặp kẻ côn đồ thì lại thiệt hại hơn. Cũng có độc giả nóng tính, bày tỏ sự bức xúc: “Gây rối trật tự công cộng, bắt giam luôn”; “Phải xử lý nghiêm, không chấp nhận kiểu côn đồ như vậy”.
Tự cho mình quyền giải quyết kiểu "mạnh được, yếu thua"
Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ Xã hội học Nguyễn Như Trang (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) cho rằng, phần lớn người dân đã có nhận thức tốt về pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật cũng như văn hóa ứng xử trong đời sống xã hội văn minh.
Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ người dân vẫn có các hành vi vi phạm pháp luật, gây rối trật tự nơi công cộng, làm ngược lại với đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.
Nguyên nhân sâu xa ngoài việc thiếu hiểu biết đối với các hành vi vi phạm pháp luật, thiếu nhận thức về văn hóa ứng xử thì phải nói rõ ở đây, chính là việc thiếu kiểm soát hành vi khi xảy ra các xung đột, va chạm trong cuộc sống như va chạm giao thông hay trong giao tiếp, thông qua thái độ, qua lời ăn tiếng nói.
Thiếu kiểm soát hành vi bắt nguồn từ thiếu sự kiểm soát cảm xúc của bản thân. Từ đó dẫn đến thái độ và lời nói thiếu kiểm soát, nó thúc đẩy các hành vi vi phạm pháp luật. Chúng ta cần có cái nhìn rõ ràng từ nhiều chiều, nhiều khía cạnh của đời sống xã hội.
Theo phân tích của Tiến sĩ Nguyễn Như Trang, có người vô tình vi phạm pháp vì không hiểu luật, nhưng cũng có những người hiểu luật mà vẫn vi phạm, làm tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người khác, thì đó là thiếu nhân cách và đạo đức con người.
Về tâm lý cá nhân, có người nghĩ bản thân nhiều tiền hoặc mạnh hơn người khác thường tự cho mình quyền giải quyết việc va chạm theo hướng có lợi cho mình, theo kiểu luật “luật đời” mạnh được, yếu thua.
Ở đây, vị thế xã hội đã được chi phối rất rõ ràng, người có quyền lực, có tiền, ảnh hưởng, hay thậm chí là có cơ thể to khỏe hơn đã tự cho mình quyền xử lý vụ việc theo hướng mình muốn chứ không phải dựa trên luật pháp và văn minh trong ứng xử giữa con người với nhau.
Cộng thêm sự thiếu kỹ năng và không quản lý tốt trạng thái cảm xúc của bản thân nên thiếu kiểm soát hành vi, dẫn đến tấn công người khác thái quá.
Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa thực sự nhận thức tốt và thực hành văn hóa giao thông khi tham gia giao thông. Người lái ô tô vẫn xem ô tô là tài sản lớn chứ không phải phương tiện. Khi va chạm thì có hành vi lăng mạ, chửi bới, thậm chí là tấn công bằng hành động là để bảo vệ tài sản.
Còn theo phân tích của luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh), những vụ hành hung trên đường phố xảy ra liên tục trong thời gian gần đây là vấn đề rất đáng lo ngại, phản ánh sự thiếu kiểm soát cả về cảm xúc và hành vi của mỗi cá nhân khi tham gia giao thông.
Những hành động bạo lực như vậy không chỉ xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác mà còn tạo ra một môi trường sống không văn minh, mất an toàn.
Nhiều người lúc mới xảy ra sự việc, nóng giận dẫn đến mất kiểm soát, thực hiện mọi hành động để giải tỏa bức xúc. Đến khi xong rồi thì hối hận cũng đã muộn.
“Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức của bản thân về việc chấp hành pháp luật và không thực hiện các hành vi bạo lực trong xã hội, để không phải vướng vòng lao lý vì những lý do vô cùng nhỏ nhặt”, luật sư Giang Hồng Thanh nói.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Hà Nội ghi nhận 17 ca mắc Covid-19 mới, cảnh báo biến thể “Ve sầu” có khả năng lây lan (21:24)
- Khởi tố cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức trong vụ án quan trắc (21:06)
- Chiếm đảo Kharg: “Đòn quyết định” hay bước đi thảm họa? (53 phút trước)
- Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều lãnh đạo (1 giờ trước)
- Thân thế người đàn ông đập cửa nhà, chửi bới 2 bà cụ ở Hà Nội, nguồn cơn từ việc ít ai nghĩ đến (2 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik: ĐT Việt Nam sẽ thắng Malaysia 2-0 (2 giờ trước)
- Dữ liệu từ camera cá nhân có thể được chia sẻ với công an cấp xã (2 giờ trước)
- Lãnh đạo Hiệp hội xăng dầu Việt Nam nhận định về việc triển khai xăng sinh học E10 trong tháng 4? (3 giờ trước)
- Tình tiết nóng vụ gã đàn ông giết chồng của người tình, đâm 1 người thương tổn 50%? Nguồn cơn vụ án? (3 giờ trước)
- Iran xác nhận chuẩn đô đốc phụ trách phong tỏa Hormuz đã thiệt mạng (3 giờ trước)