-
Nghi vấn "rạn nứt" giữa cầu thủ Lý Đức và hot girl bắn súng Phí Thanh Thảo -
Giám đốc Chống khủng bố Mỹ từ chức để phản đối chiến sự Iran -
Nữ sinh ở Hưng Yên nhập viện sau khi uống thuốc trừ sâu, gia đình tiết lộ câu chuyện phía sau -
Người đàn ông mù bán tăm dạo 34 năm, gom tiền xây nhà 5 tỷ tặng vợ, bất ngờ trước thu nhập mỗi ngày -
Cuba phát tín hiệu "mở cửa" với doanh nghiệp Mỹ: Xóa bỏ rào cản, trải thảm đỏ đón nhà đầu tư quốc tế -
Đón "tin vui" từ 1/7: Mẹ sinh con thứ 2 được nghỉ 7 tháng, cha có thêm thời gian "vàng" chăm sóc gia đình -
Góc khuất Showbiz Việt: Khi lòng tin đặt sai chỗ và những vụ trộm tài sản chấn động từ chính trợ lý thân cận -
Tử vi thứ 4 ngày 18/3/2026 của 12 con giáp: Ngọ vất vả, Hợi ăn nên làm ra -
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt
Xã hội
18/03/2026 07:51Đón "tin vui" từ 1/7: Mẹ sinh con thứ 2 được nghỉ 7 tháng, cha có thêm thời gian "vàng" chăm sóc gia đình
Cụ thể, theo nội dung dự thảo, kể từ ngày 1/7, lao động nữ khi đón thành viên thứ hai trong gia đình sẽ được hưởng chế độ nghỉ thai sản kéo dài 7 tháng thay vì mức thông thường như hiện nay.
Trong suốt thời gian này, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo sự ổn định về kinh tế cho gia đình bằng cách chi trả mức trợ cấp tương đương 100% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Quy định này không chỉ giúp người mẹ có thêm thời gian quý báu để phục hồi sức khỏe và gắn kết với trẻ mà còn giảm bớt áp lực tài chính trong giai đoạn đầu nuôi con.
Không chỉ dừng lại ở quyền lợi của phụ nữ, dự thảo mới và Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi còn đặc biệt chú trọng đến vai trò của người cha trong việc san sẻ gánh nặng chăm sóc gia đình.
Đối với lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, quyền lợi nghỉ phép khi vợ sinh con thứ hai đã được nâng lên mức 10. ngày làm việc. Đặc biệt, đối với những gia đình đông con, kể từ đứa trẻ thứ ba trở đi, người cha sẽ được cộng thêm 3 ngày nghỉ cho mỗi bé.
Một thay đổi đầy tính nhân văn và linh hoạt khác sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 là việc kéo dài khung thời gian sử dụng quyền nghỉ thai sản của nam giới. Thay vì bị giới hạn trong vòng 30 ngày đầu sau khi vợ sinh như trước, các ông bố nay có thể linh hoạt sử dụng số ngày nghỉ này trong vòng 60 ngày.
Luật cũng cho phép người cha được chia nhỏ thời gian nghỉ thành nhiều đợt khác nhau, miễn là đợt nghỉ cuối cùng vẫn nằm trong phạm vi 60 ngày kể từ thời điểm em bé chào đời, giúp họ có thể hỗ trợ vợ con vào những thời điểm cần thiết nhất.
Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 cũng đề ra các tiêu chuẩn cụ thể về điều kiện hưởng thụ. Người mẹ cần có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con, với cơ chế cho phép cộng dồn nếu quá trình đóng bảo hiểm bị ngắt quãng.
Về phía nam giới, mức trợ cấp cho mỗi ngày nghỉ sẽ được tính bằng mức hưởng của một tháng chia cho 24 ngày. Ngoài ra, thời gian nghỉ của người chồng cũng được phân loại chi tiết theo tính chất của ca sinh: 5 ngày đối với sinh thường, 7 ngày nếu vợ sinh mổ hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi. Đặc biệt, nếu vợ sinh đôi, người cha được nghỉ 10 ngày, và con số này sẽ tăng lên 14 ngày nếu ca sinh đôi cần đến sự can thiệp của phẫu thuật.

Về mặt thủ tục hành chính, người lao động chỉ cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của trẻ, đi kèm với đó là mẫu xác nhận sinh con thứ hai có chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để hoàn thiện quy trình nhận trợ cấp.
Những điều chỉnh mang tính lịch sử này xuất hiện trong bối cảnh tình hình dân số Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức. Dữ liệu thực tế cho thấy tỷ lệ sinh trên toàn quốc đang sụt giảm liên tục một cách đáng lo ngại, từ mức 2,11 con/phụ nữ vào năm 2021 đã rơi xuống còn 1,91 vào năm 2024 và chỉ nhích nhẹ lên 1,93 vào năm 2025.
Với tốc độ này, các chuyên gia cảnh báo Việt Nam sẽ rất khó khăn để đạt được mục tiêu duy trì mức sinh thay thế vào năm 2030. Vì vậy, việc tăng cường quyền lợi thai sản không chỉ là sự quan tâm đến hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là chiến lược cốt lõi để duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính và giúp xã hội thích ứng tốt hơn với tình trạng già hóa dân số đang cận kề.
- Tranh cãi màn hình bảo mật trên Galaxy S26 Ultra là tính năng hay bước lùi: Samsung chính thức lên tiếng (09:32)
- Con trai Chủ tịch Hóa chất Đức Giang làm gì trước thời điểm bị khởi tố (09:26)
- Nam chính "Thỏ Ơi" nhận lỗi khi bị chê diễn đơ trong phim mới (09:22)
- TP HCM: Nghi án cãi nhau với vợ, chồng khóa cửa rồi châm lửa thiêu cả gia đình, hậu quả nặng nề (09:19)
- Nghi vấn "rạn nứt" giữa cầu thủ Lý Đức và hot girl bắn súng Phí Thanh Thảo (09:06)
- Xác định 4 CLB đầu tiên vào tứ kết Champions League (09:05)
- Quỳnh Kool đáp trả khi bị chê "trang điểm như ma" trong phim "Bước Chân Vào Đời" (45 phút trước)
- Giám đốc Chống khủng bố Mỹ từ chức để phản đối chiến sự Iran (49 phút trước)
- Tháng nào cũng đưa cho con dâu 2 triệu lương hưu để đi chợ, vậy mà hôm nọ tôi kêu có một câu thịt hơi mỡ, sáng hôm sau con dâu đi chợ mua cá ươn về nấu… (50 phút trước)
- Từ cabin bình luận đến băng ghế huấn luyện ĐTQG Nam Mỹ: Cú "bẻ lái" điên rồ theo giấc mơ Tsubasa của gã trai Việt (1 giờ trước)