Xã hội

Đóng cửa đốt than sưởi cho con mới sinh, cả gia đình nhập viện cấp cứu

Do trời lạnh nên gia đình chị T. đốt than sưởi ấm gây nên ngộ độc khí. Rất may, tính mạng cả 5 người đều không bị ảnh hưởng.

Đó là thông tin vừa được lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết vào chiều 6/11.

Theo đơn vị này, sự việc xảy ra vào 6h cùng ngày. Thời điểm này, khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận cùng lúc 5 trường hợp nhập viện cấp cứu với cùng triệu chứng là đau đầu, chóng mặt và khó thở.

Đáng lo lắng hơn nữa, trong số này có một cháu bé sơ sinh 23 ngày tuổi. Thời điểm nhập viện, cháu có dấu hiệu tím tái, nguy hiểm trực tiếp đến sinh mạng.

Đóng cửa đốt than sưởi cho con mới sinh, cả gia đình nhập viện cấp cứu
Hình minh họa

Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam triển khai cấp cứu đồng loạt cho 5 trường hợp. Trong đó, có việc cho thở ôxy liều cao.

"Đây là 5 người cùng gia đình. Sản phụ sau sinh con được gia đình cho nằm than sưởi, xông hơ theo quan niệm dân gian. Tuy nhiên, do trời lạnh họ vừa sưởi vừa đóng chặt cửa nên dẫn đến ngộ độc khí than (CO). May mắn được phát hiện sớm và đưa đến bệnh viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng", nguồn tin nói.

Cũng theo khuyến cáo từ cơ sở y tế này, khí CO là chất khí không màu, không mùi, nhiều người sẽ không nhận biết được mình đang hít phải khí CO cho đến khi bị ngất hoặc lịm ngay trong lúc ngủ. Điều này vô cùng nguy hiểm.

Để phòng tránh ngộ độc khí than, người dân tuyệt đối không nên dùng than để sưởi ấm ở trong phòng kín, nhất là khi trong nhà có người già và trẻ nhỏ.

Khi phát hiện người bị ngộ độc khí, ngay lập tức phải đưa nạn nhân ra khỏi khu vực thông thoáng khí.

Theo Nhâm Thân (Nguoiduatin.vn)