Hai đại lý vé số truyền thống tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa đồng loạt phát thông báo khẩn, tìm kiếm chủ nhân của hai giải thưởng đặc biệt liên tiếp, trong đó có một giải thưởng lớn chưa từng có với tổng trị giá lên tới 28 tỷ đồng, khiến cả khu vực xôn xao.
28-1764327482-dong-nai-xuat-hien-2-ty-phu-xo-so-chua-lo-dien-dai-ly-rao-riet-truy-tim-chu-nhan-hang-chuc-ty-dong.jpg
Ảnh: Người Lao Động.

Cơn sốt trúng số chưa từng có đang đổ bộ xuống một khu vực nhỏ tại Đồng Nai. Sự việc bắt nguồn từ thông báo chính thức của Đại lý vé số Hoàng Dũng, nằm tại xã Long Thành. Đại lý này đang tích cực "truy tìm" người may mắn sở hữu nguyên một cây vé số, bao gồm tổng cộng 140 tờ.

Điều đáng kinh ngạc là trong 140 tờ này có tới 14 tờ trúng giải đặc biệt của Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng ngày 26/11 với dãy số 625018, cùng với 126 tờ trúng giải an ủi. Với trị giá mỗi giải đặc biệt là 2 tỷ đồng, tổng giá trị của riêng 14 tờ giải đặc biệt này đã chạm mốc 28 tỷ đồng – một con số khổng lồ đang chờ chủ nhân đến nhận.

Không chỉ có giải thưởng 28 tỷ đồng, ngay trước đó một ngày (27/11), Đại lý vé số Thạch, cũng ở xã Long Thành, đã niêm yết bảng thông báo bán trúng giải đặc biệt của Xổ số Tây Ninh (dãy số 291515) và kính mời người trúng thưởng đến đổi giải.

Đối với loại hình xổ số miền Nam với giá 10.000 đồng/vé, người chơi có cơ hội giành giải đặc biệt 2 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ cấu giải còn có giải Nhất 30 triệu đồng, các giải nhỏ hơn cho tới giải Tám nhận 100.000 đồng. Đặc biệt, người chơi còn có cơ hội trúng giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng nếu sai duy nhất một chữ số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, hoặc nhận 6 triệu đồng nếu sai bất kỳ chữ số nào khác.

Tuy nhiên, người trúng số cần lưu ý về nghĩa vụ thuế. Theo quy định, thu nhập từ trúng thưởng xổ số là loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng sẽ phải chịu thuế suất 10%. Công ty xổ số là đơn vị phát hành sẽ thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thưởng cho người trúng giải.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định là: (Giá trị trúng thưởng - 10.000.000 đồng) x 10%.

Ví dụ, nếu trúng một tờ giải độc đắc 2 tỷ đồng, số thuế phải nộp là 199 triệu đồng (tính theo công thức: (2.000.000.000 đồng - 10.000.000 đồng) x 10%). Sau khi trừ thuế, người may mắn sẽ thực nhận 1,801 tỷ đồng. Thậm chí, nếu trúng 5 tờ giải độc đắc trong cùng một kỳ quay, tổng số thuế phải nộp là 995 triệu đồng, nhưng số tiền thực nhận sau thuế vẫn là 9,05 tỷ đồng.

QT (SHTT)