Do chịu tác động trực tiếp từ cơn bão số 4 Narra, nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đang trải qua đợt mưa to đến rất to, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ và sạt lở tại nhiều nơi.
23-1787495674-dot-mua-lon-o-mien-bac-khi-nao-thi-bat-dau-giam
Ảnh minh họa

Thống kê thực tế cho thấy, chỉ trong khoảng thời gian từ 7h đến 15h ngày 23/8, lượng mưa ghi nhận tại nhiều trạm quan trắc đã vượt mốc 100mm, điển hình như Than Hòn Gai (Quảng Ninh) đạt 175,8mm, Cát Bà (Hải Phòng) đạt 144,8mm, hay Tân Hòa (Hưng Yên) đạt 136mm...  

Theo nhận định từ cơ quan khí tượng, mưa lớn sẽ còn tiếp diễn. Cụ thể, từ chiều tối 23/8 đến hết ngày 24/8, hình thái mưa vừa, mưa to và dông tiếp tục duy trì tại khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ cùng tỉnh Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cá biệt có điểm mưa rất to trên 150mm.

Đáng chú ý, tâm điểm của đợt mưa lớn lần này tập trung tại Quảng Ninh, TP Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa; tại các khu vực này, trời mưa to đến rất to với lượng mưa dao động từ 60-120mm, thậm chí có nơi vượt trên 250mm.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn với lượng mưa có thể vượt mức 120mm chỉ trong vòng 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai.

Cùng khoảng thời gian từ chiều tối 23/8 đến ngày 24/8, khu vực Tây Bắc Bộ và tỉnh Nghệ An cũng có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có điểm mưa to trên 80mm. Dù vũ lượng không lớn bằng khu vực Đông Bắc Bộ, người dân nơi đây vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông như lốc, sét và gió giật mạnh.  

Cơ quan khí tượng dự báo từ đêm 24/8, đợt mưa lớn trên khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa bắt đầu có xu hướng giảm dần. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

PV (SHTT)