Ngày 23/8, miền Bắc tiếp tục mưa lớn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh có nơi mưa rất to. Lũ trên nhiều sông Đông Bắc Bộ vẫn ở mức cao, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo dự báo, từ nay đến hết ngày 24/8, Đông Bắc Bộ, khu vực phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa sẽ có mưa vừa, mưa to kèm dông. Lượng mưa phổ biến 60-120mm, một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to trên 200mm.

Trong đó, Quảng Ninh và TP Hải Phòng là những nơi có lượng mưa đáng chú ý nhất, phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Lạng Sơn và Bắc Ninh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, một số nơi trên 300mm. Đáng lưu ý, có khả năng xuất hiện những đợt mưa với cường độ lớn, lượng mưa vượt 120mm trong 3 giờ.

Tại Tây Bắc Bộ, ngày 23/8 trời có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Đợt mưa lớn được dự báo chưa kết thúc trong những ngày tới. Đêm 24/8 và ngày 25/8, Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

23-1787448221-thoi-tiet-238-4-tinh-mien-bac-mua-rat-lon-nhieu-song-co-the-o-muc-bao-dong-3
Ngày 23/8, miền Bắc tiếp tục mưa lớn, trong đó 4 tỉnh thành mưa to đến rất to. Ảnh minh họa: Internet

Cùng thời điểm, tình hình lũ trên các sông ở Đông Bắc Bộ tiếp tục diễn biến đáng chú ý. Trong 24 giờ tới, lũ tại hạ lưu sông Thương được dự báo tiếp tục lên và dao động quanh mức báo động 2.

Từ nay đến ngày 25/8, lũ trên nhiều sông trong khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng duy trì ở mức cao. Đỉnh lũ trên sông Thương, sông Lục Nam, sông Trung, sông Kỳ Cùng (Lạng Sơn), sông Bằng Giang (Cao Bằng) và thượng lưu sông Cầu (Thái Nguyên) có thể lên mức báo động 2-3, một số sông có khả năng vượt báo động 3.

Mưa lớn và lũ cao khiến nguy cơ ngập tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông gia tăng. Bên cạnh đó, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc có nguy cơ xảy ra ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và Thái Nguyên.

Trong khi miền Bắc tiếp tục mưa lớn, thời tiết từ Nghệ An đến TP Huế trong ngày 23/8 chủ yếu có nắng vào ban ngày, một số nơi xuất hiện nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng Nghệ An có mưa rào và dông rải rác.

Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Đến chiều tối và đêm, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày có nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác.

Trong các cơn mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn được cảnh báo. Người dân cần chủ động đề phòng khi thời tiết chuyển xấu.

Dự báo thời tiết ngày 23/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to (riêng Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh và TP Hải Phòng có mưa to đến rất to). Gió tây đến tây bắc cấp 2-3; riêng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng cấp 6-7, giật cấp 8-9. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng Nghệ An có mưa rào và giông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 30-33 độ; phía Nam 33-35, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

PN (SHTT)