Trước diễn biến mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều địa phương, Thủ tướng yêu cầu rà soát khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán dân và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó thiên tai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 21/8 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chủ động ứng phó thiên tai, đồng thời tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ.

22-1787353753-thu-tuong-yeu-cau-khan-truong-di-doi-nguoi-dan-khoi-vung-nguy-hiem
Một khu tái định cư tại tỉnh Lâm Đồng có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Theo công điện, những ngày qua, mưa lũ, lốc và sét đã gây thiệt hại về người tại một số địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tại Nghệ An, mưa lũ khiến nhiều tuyến đường bị ngập, cầu tạm bị cuốn trôi, giao thông chia cắt, một số bản vùng sâu của xã Tam Thái tạm thời bị cô lập.

Tình trạng này nếu không được khắc phục kịp thời có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân cũng như việc học tập của học sinh trong thời điểm chuẩn bị khai giảng năm học mới.

Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cùng các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Công Thương, Xây dựng và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi sát diễn biến, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới và khắc phục hậu quả mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Bộ Xây dựng được giao chủ động chỉ đạo bảo đảm an toàn cho các phương tiện vận tải hoạt động trên sông, trên biển, đồng thời hỗ trợ các địa phương, trong đó có Nghệ An, nhanh chóng khắc phục những tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm việc đi lại được thông suốt.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng cùng lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn sẵn sàng chi viện, hỗ trợ địa phương ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai khi có đề nghị.

Đối với chính quyền các tỉnh, thành phố, Thủ tướng yêu cầu triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên sông, trên biển, đặc biệt tại khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Đáng chú ý, các địa phương phải tiếp tục rà soát những khu vực nguy hiểm, chủ động tổ chức sơ tán, di dời người dân, nhất là tại các nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất.

Lực lượng chức năng cũng được yêu cầu tăng cường kiểm soát, hướng dẫn và hỗ trợ người dân bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn và những tuyến đường có khả năng xảy ra ngập sâu hoặc sạt lở.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị sẵn lực lượng, vật tư và phương tiện để có thể triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả sau khi mưa lũ đi qua.

QT (SHTT)