Một bi kịch đau lòng vừa xảy ra khi chị Nguyễn Thị Vân (24 tuổi), con gái mới sinh được 3 ngày tuổi và em gái 21 tuổi được phát hiện tử vong trong phòng ngủ kín, nghi do ngạt khí than khi sưởi ấm trong thời tiết lạnh.

Khoảng 4h sáng ngày 6/2, bà Chu Thị Ngụ (mẹ chị Vân, trú xã Hồng Lộc, trước đây thuộc huyện Lộc Hà) phát hiện hai con gái cùng cháu nhỏ bất tỉnh trong căn phòng rộng khoảng 10 m² của ngôi nhà cấp 4. Tại hiện trường, các cửa đều đóng kín, dưới gầm giường có một nồi than củi dùng để sưởi nhưng lửa đã tắt.

Theo người thân, sau khi sinh con, chị Vân chuyển về sống cùng mẹ. Do thời tiết lạnh, gia đình đốt than củi để giữ ấm cho mẹ và bé sơ sinh. Em gái Nguyễn Thị Hương thỉnh thoảng ngủ cùng phòng để hỗ trợ chăm sóc cháu.

06-1770351851-dot-than-suoi-am-3-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-nghi-do-ngat-khi.jpg
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Chính quyền địa phương nhận định ba nạn nhân có khả năng bị ngộ độc khí CO do đặt nồi than sưởi trong không gian kín. Thời gian gần đây, thời tiết tại Hà Tĩnh chuyển rét, nhiệt độ dao động từ 17 đến 22 độ C.

Mỗi năm vào mùa lạnh, Việt Nam ghi nhận nhiều trường hợp ngạt khí do đốt củi, than hoa, than tổ ong hoặc sử dụng bếp gas trong phòng kín, trong đó có không ít ca tử vong. Các vụ việc này thường xảy ra ở khu vực miền núi và nông thôn miền Bắc, miền Trung, nơi người dân có thói quen đốt bếp để sưởi ấm khi nhiệt độ xuống thấp.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo không đặt bếp củi, bếp than hoặc bếp gas trong phòng ngủ. Nếu dùng bếp để nấu ăn, cần đặt ở khu vực thông thoáng, gần cửa ra vào hoặc cửa sổ mở để đảm bảo lưu thông không khí. Việc đốt than, củi hoặc sử dụng bếp gas có thể tạo ra khí carbon monoxide (CO) – loại khí độc được ví như “kẻ giết người thầm lặng”.

Khí CO không màu, không mùi, không vị nên rất khó nhận biết. Người bị ngộ độc CO có thể xuất hiện các dấu hiệu sớm như đau đầu, buồn nôn, khó thở, đau ngực hoặc lú lẫn.

PN (SHTT)