Dự báo thời tiết 13/2/2026, không khí lạnh tiếp tục suy yếu và dịch chuyển ra phía đông nên miền Bắc vẫn có mưa, mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; ngày có thể hửng nắng; sáng và đêm trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày và đêm 13/2, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và dịch chuyển dần ra phía đông. Do đó, khu vực miền Bắc vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; đến trưa chiều có thể giảm mây, hửng nắng. Tuy nhiên, đêm và sáng sớm trời vẫn rét.

Tại Đông Bắc Bộ, thời tiết đặc trưng với mưa phùn và sương mù vào buổi sáng, trời rét về đêm. Dự kiến từ trưa chiều 14/2, khu vực này sẽ xuất hiện nắng nhẹ trở lại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; cao nhất 21-24 độ.

Hà Nội trong giai đoạn từ 13 đến 16/2 (26-29 tháng Chạp) chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa suy yếu. Trời nhiều mây, trưa và chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, kèm sương mù nhẹ; trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 23-26 độ. Riêng ngày 13/2, nền nhiệt dao động 17-19 độ vào ban đêm và 22-24 độ ban ngày.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiều mây, sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ; cao nhất 21-24 độ.

Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết tương tự với mây nhiều vào sáng sớm, có sương mù nhẹ, trưa chiều nắng; đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ; cao nhất phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 26-28 độ.

Các khu vực còn lại duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ cao nhất 27-30 độ; Tây Nguyên 28-31 độ; Nam Bộ 31-34 độ. Tại TPHCM, trời có mây, ngày nắng, chiều tối có thể xuất hiện mưa rào nhẹ; nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, cao nhất 30-32 độ.

Nhìn chung, thời tiết cả nước ngày 13/2 phân hóa rõ rệt: miền Bắc còn rét và mưa phùn buổi sáng, trong khi khu vực miền Trung và miền Nam duy trì nắng ấm ban ngày.

Biên Thùy (SHTT)