Ngày 18/9, mưa tại miền Bắc có xu hướng giảm dần từ trưa, trong khi Thanh Hóa - Hà Tĩnh tiếp tục là khu vực trọng tâm mưa lớn. Tại Nam Bộ, mưa lớn diện rộng bắt đầu gia tăng vào chiều và tối, kèm nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn dần về phía Tây kết hợp với hội tụ mạnh khiến khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn trong ngày 18/9. Trong khi đó, miền Bắc được dự báo giảm mưa so với những ngày trước.

Từ sáng sớm đến hết ngày 18/9, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 80mm.

Đến đêm 18/9 và trong ngày 19/9, vùng mưa lớn mở rộng từ Nghệ An đến TP Huế. Lượng mưa phổ biến được dự báo 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện những đợt mưa có cường suất trên 100mm trong 3 giờ.

Tại Bắc Bộ, ngày 18/9 tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Riêng Hà Nội, thời tiết nhiều mây, có lúc xuất hiện mưa rào và giông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 27-29 độ C, mang lại cảm giác dịu mát.

18-1789687416-du-bao-thoi-tiet-189-mien-bac-giam-mua-trung-va-nam-bo-mua-lon
Miền Bắc, Trung Bộ còn mưa lớn cục bộ, Nam Bộ có nơi mưa rất to. Ảnh: Phạm Hải

Nam Bộ bắt đầu đợt mưa lớn

Không chỉ Bắc Trung Bộ, thời tiết Nam Bộ cũng có xu hướng chuyển xấu trong chiều và tối 18/9. Khu vực này có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Trong khi đó, khu vực Cao nguyên Trung Bộ, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Từ đêm 19/9 đến ngày 20/9, khu vực Hà Tĩnh đến TP Huế tiếp tục có mưa vừa và giông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các đợt mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, lượng nước lớn có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực sườn dốc.

Thời tiết chi tiết các khu vực ngày 18/9

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc mưa rào và giông. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ nhiều mây, ban ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ban đêm mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban đêm mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây. Phía Bắc, gồm Thanh Hóa - Hà Tĩnh, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; riêng Thanh Hóa ban đêm có mưa rào và giông. Phía Nam chiều có mưa rào và giông rải rác, đêm chuyển sang mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ban ngày mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối mưa rào, giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và giông vài nơi. Về chiều tối và tối, khu vực này có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM có mây, mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Trong các khu vực có mưa giông, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh được cảnh báo; riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thêm nguy cơ mưa đá.

Biên Thùy (SHTT)