Không khí lạnh tăng cường mạnh tiếp tục bao trùm từ miền Bắc đến Nam Trung Bộ, khiến nhiều khu vực duy trì tình trạng rét đậm, rét hại, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm. Đáng chú ý, dù rét căm căm về đêm, ban ngày tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ lại xuất hiện nắng ấm với nền nhiệt vượt ngưỡng 20 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ban ngày trời quang mây và có nắng. Thời tiết vẫn rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, trong khi các khu vực núi cao cần đặc biệt lưu ý nguy cơ băng giá và sương muối.

Riêng tại Hà Nội, ngày 8/1 trời nhiều mây, không mưa, rét đậm và rét hại vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 9 đến 12 độ C, thấp hơn ở khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố.

Đến trưa và chiều, nắng xuất hiện giúp thời tiết ấm dần, nhiệt độ cao nhất dao động 18-21 độ C, độ ẩm trong không khí ở mức 73-82%.

Tại khu vực Nghệ An đến Hà Tĩnh, mưa chỉ xuất hiện rải rác vài nơi, trưa chiều trời nắng, thời tiết rét và có nơi rét đậm.

Từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, mưa và mưa rào rải rác xảy ra trong ngày, giảm dần về đêm; khu vực phía Bắc vẫn duy trì trạng thái trời rét.

Trong khi đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rải rác, một số nơi xuất hiện mưa giông kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc khu vực này trời lạnh, còn phía Nam có nền nhiệt cao hơn.

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ có nơi chạm ngưỡng 30 độ C, song về đêm không khí se lạnh rõ rệt.

Cao nguyên Trung Bộ ghi nhận nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 độ C, trời rét về đêm, trong khi Nam Bộ duy trì mức nhiệt thấp nhất 21-22 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, làm suy giảm sức đề kháng và gia tăng nguy cơ dịch bệnh. Đối với nông nghiệp, hiện tượng băng giá và sương muối có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng của cây trồng, đồng thời gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm nếu không có biện pháp phòng tránh phù hợp.

Biên Thùy (SHTT)