Xã hội

Dự báo thời tiết 8/9: Miền Bắc, miền Trung bước vào đỉnh điểm đợt mưa lớn

Hôm nay và ngày mai (8-9/7), các tỉnh miền Bắc, miền Trung bước vào hai ngày đỉnh điểm của đợt mưa lớn đang diễn ra. Tây Nguyên, Nam Bộ cũng đón mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt. Các nơi khác ở Bắc Bộ và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h, tập trung vào chiều và tối.

Mưa dông kèm khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Dự báo thời tiết 8/9: Miền Bắc, miền Trung bước vào đỉnh điểm đợt mưa lớn
Miền Bắc có nơi mưa to. Ảnh: Phạm Hải

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 8/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực đồng bằng có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ.

Hà Nội

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 23-25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Bão Côn Sơn di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 1 giờ sáng nay (8/9), tâm bão Côn Sơn trên khu vực miền trung Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 1 giờ ngày 9/9, tâm bão trên khu vực phía Nam đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển tăng tốc theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 trong mùa mưa bão năm nay và có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 10/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông và tăng cấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lúc này mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm ngày 9/9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão vẫn duy trì tốc độ di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 11/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-130km/giờ), giật cấp 14.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo,bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, bão Côn Sơn là cơn bão có tốc độ rất nhanh và tăng cường độ rất mạnh trong mùa mưa bão năm nay. Dự báo càng vào gần vùng biển các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, bão càng mạnh lên với sức gió mạnh nhất khi ở trên biển Đông khoảng cấp 12, giật cấp 13-14 và khả năng mạnh hơn nữa.

Bão có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta và gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung trong những ngày nghỉ cuối tuần này và đầu tuần tới.

Bão Côn Sơn hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở vùng biển miền Trung của Philippines, mạnh lên thành bão vào chiều ngày 6/9. Cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 9/2021, khả năng xuất hiện 2-3 xoáy thuận nhiệt đới (gồm bão hoặc áp thấp nhiệt đới) hoạt động trên khu vực Biển Đông, trong đó 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và các tỉnh phía Bắc miền Trung nước ta.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)