Thời tiết ngày 14/7 có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực khi miền Bắc chuyển sang trạng thái nắng ráo hơn, một số nơi xuất hiện nắng nóng trên 35 độ C, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn đối mặt với các đợt mưa giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguyên nhân của sự thay đổi này là do rãnh áp thấp đang dịch chuyển dần xuống khu vực Trung Bộ, khiến lượng mưa tại Bắc Bộ giảm đáng kể. Trong khi đó, gió mùa tây nam vẫn duy trì hoạt động, tiếp tục gây mưa giông vào chiều tối và đêm ở nhiều nơi thuộc Nam Bộ.

Tại Bắc Bộ, thời tiết chủ yếu là nắng, một số địa phương xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 35 độ C. Đến chiều tối và đêm, mưa rào và giông chỉ xuất hiện vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào rải rác, cục bộ có giông.

Ở Hà Nội, ban ngày trời nắng, có nơi xảy ra nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C và có điểm vượt 35 độ C. Ban đêm, thành phố có khả năng xuất hiện mưa vài nơi.

14-1783985493-du-bao-thoi-tiet-ngay-147-mien-bac-chuyen-nang-nong-nam-bo-tiep-dien-mua-giong-cuc-bo
Thời tiết miền Bắc chuyển nắng ráo, có nơi nắng nóng. Ảnh minh họa: Internet

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, dự báo có mưa rào và giông rải rác. Tại duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết ban ngày duy trì nắng, có nơi nắng nóng, trong khi chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và giông ở một số khu vực.

Đáng chú ý, do gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn có mưa rào và giông vào chiều tối, đêm. Lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, song cục bộ có nơi ghi nhận mưa to đến rất to với lượng mưa trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các cơn giông có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, những điểm mưa lớn cục bộ có nguy cơ gây ngập úng nhanh tại các vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.

Dự báo thời tiết ngày 14/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

PN (SHTT)